Trại hè “hậu Covid”: Chi phí từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng

Trần Lê
09/05/2022 - 08:00
Trại hè “hậu Covid”: Chi phí từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng

Ảnh minh họa

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ hè của học sinh nhưng đủ loại trại hè đã được lên lịch cụ thể chào mời phụ huynh. Tuy nhiên, chi phí cho mỗi trẻ tham gia trại hè từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Trại hè trong nước hướng đến trang bị kỹ năng

"Sau gần hai năm học online, con chỉ biết máy tính, điện thoại, gần như không tương tác, giao tiếp với bạn bè trang lứa nên nhiều kỹ năng bị hạn chế. Mùa hè đang đến gần, không thể tiếp tục "nhốt" con trong bốn bức tường ngột ngạt nên tôi cũng dành thời gian tìm hiểu những chương trình ngoại khóa cho con tham gia. Trong đó, tôi thấy có khá nhiều nơi giới thiệu các chương trình trại hè vừa học vừa chơi để lựa chọn", chị Hồ Quỳnh Chi (Hà Nội) chia sẻ.

Giúp các bé giải phóng năng lượng cho các con, phát triển những kỹ năng mềm, giúp các con được tự tin thể hiện chính mình, được thoải mái tự do phát triển những kỹ năng hay sở thích mà các con mong muốn, cân bằng tâm lý sau thời gian dịch bệnh… là những nội dung chính các nhà tổ chức trại hè nhấn mạnh khi giới thiệu về trại hè năm 2022 tới phụ huynh.

Muôn kiểu trại hè “hậu Covid” - Ảnh 1.

Trại hè mang đến cho các bạn nhỏ nhiều trải nghiệm

Hầu hết trại hè trong nước được thiết kế với nhiều chương trình, có thời gian từ 1 ngày đến 7 ngày để các gia đình lựa chọn. Điểm mới là địa điểm lựa chọn tổ chức trại hè là các khu sinh thái, khu nghỉ dưỡng, cắm trại… vừa đảm bảo phòng dịch, vừa là dịp để các trại viên được vui chơi ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn sau khoảng thời gian dài học online trong nhà. Các hoạt động được thiết kế phong phú, đa dạng giúp rèn luyện và nâng cao sức khỏe, trau dồi những kiến thức, kĩ năng sống cần thiết, tìm ra thế mạnh hay sở thích của bản thân, vượt ra khỏi vùng an toàn.

Có thể kể đến một số trại hè tiêu biểu như: "Hành trình đánh thức sự phi thường trong con" của Joy Summer Camp khai giảng trong tháng 6-7/2022; hành trình "Đi để lớn" là trại hè kéo dài 2 ngày 1 đêm do New World Academny và Era House tổ chức hàng tuần; trại hè phiêu lưu ký… Bên cạnh đó, còn có những trại hè với chương trình sinh hoạt đặc thù như; trại hè võ thuật dành cho những bạn nhỏ thích thể thao, trại hè đọc sách cùng con để bé rèn luyện khả năng đọc và viết; trại hè quân đội… Mục tiêu các đơn vị tổ chức đưa ra là giúp các bạn nhỏ có một mùa hè vui vẻ thỏa sức vui chơi, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng thuyết trình, có thêm nhiều bạn mới làm việc nhóm và trưởng thành hơn về kỷ luật sau khi tham gia.

Muôn kiểu trại hè “hậu Covid” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Không chỉ mang đến cho học sinh những kỷ niệm đẹp trong mùa hè, chúng tôi còn chú trọng vào các hoạt động nâng cao thể lực và sức khỏe; hướng dẫn kỹ năng sống như kỹ năng phòng vệ, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng vệ sinh, kỹ năng chống đuối nước. Trong chương trình cũng có các hoạt động để các em làm quen với nghệ thuật như xem phim, tham quan bảo tàng… Đây là những trải nghiệm ý nghĩa với các bé không chỉ trong mùa hè hậu Covid mà còn cả trong cuộc sống sau này", anh Bùi Việt Bằng (CLB Việt Nhật) giới thiệu về trại hè võ thuật do câu lạc bộ tổ chức.

Trại hè quốc tế đắt gấp 2 - 5 lần trước dịch

Bên cạnh những trại hè được tổ chức trong nước, các trại hè quốc tế, đưa học sinh trải nghiệm tại nước ngoài cũng được khởi động trở lại. "Khi cuộc sống dần quay lại nhịp cũ, học sinh đã được quay lại trường, tâm thế của học sinh và phụ huynh đều thoải mái hơn, không còn quá lo sợ về Covid-19, tôi cũng vững tâm hơn khi đưa ra những kế hoạch tổ chức trại hè. Năm nay, trung tâm không chỉ có trại hè tiếng Anh trong nước mà còn có một số chương trình trại hè quốc tế. Tuy nhiên, các trại hè quốc tế cần nhiều thời gian để sắp xếp tổ chức hậu cần, kết nối với đối tác nước ngoài, nên năm nay, địa điểm trại hè quốc tế cũng bị hạn chế hơn thời điểm trước dịch Covid-19", chị Vũ Mỹ Dung (trung tâm kỹ năng sống Gem) cho biết.

Điểm đến của trại hè quốc tế năm nay tập trung ở một số nước như: Singapore, Anh, Canada, Úc. Các trại hè này thường có thời gian kéo dài từ 1-4 tuần, tùy theo nhu cầu và lựa chọn của từng gia đình. Tuy nhiên, do vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xin visa khá vất vả; đồng thời các chi phí như vé máy bay, chi phí sinh hoạt… đắt đỏ hơn nên giá trại hè quốc tế tăng cao gấp 2-5 lần so với thời điểm trước dịch. Chị Hoàng Minh (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ sau khi tìm hiểu thông tin về trại hè quốc tế cho con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mùa hè của trẻ không chỉ có trại hè

"Để cho con tham gia trại hè là một sự cố gắng không nhỏ của cha mẹ, bởi mức chi phí hiện nay khá đắt đỏ. Một hành trình ngắn 2 ngày 1 đêm có giá trung bình từ 1,3 triệu đến 1,8 triệu đồng; những trại hè thời gian dài từ 4 -7 ngày có giá từ 4,5 triệu đến hơn chục triệu đồng. Còn những trại hè quốc tế, có giá tới cả trăm triệu. Dù rất muốn cho con tham gia nhưng chắc chắn nhiều phụ huynh cũng sẽ phải cân nhắc, đắn đo như tôi", chị Trần Hải Hà (Hà Nội) tâm sự.

"Gia đình tôi đã cho con tham gia khá nhiều trại hè, từ trại hè ngắn ngày đến trại hè kéo dài đến 2 tuần, để con có thể rèn luyện nhiều kỹ năng sống, tính kỷ luật của bản thân. Sau khi đi trại hè về, con có nhiều kỷ niệm đẹp, có thêm nhiều bạn mới và cũng được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích", chị Phạm Thanh Tuyết (Hà Nội) đánh giá. Tuy nhiên, chị Tuyết cũng biết rằng, vài ngày hay vài tuần tham dự trại hè chắc chắn không đủ để con có thể học và rèn được các kỹ năng như bố mẹ mong muốn và như lời quảng cáo của đơn vị tổ chức. Hành trình để con rèn luyện, trưởng thành cần phải có nhiều thời gian và sự đồng hành thường xuyên của gia đình. Nên coi trại hè là kỳ nghỉ thư giãn dành cho con, chứ không nên đặt kỳ vọng con có thể thay đổi hoàn toàn sau mấy ngày đi trại hè.

Bùi Thanh Chi, nữ sinh lớp 11 tại Hà Nội, khẳng định: "Không thể phủ nhận những tác động tích cực của trại hè đối với học sinh. Tuy nhiên, mùa hè của chúng con không nhất thiết phải đi trại hè. Thực tế, không phải bạn nào cũng có cơ hội được đi trại hè. Mùa hè còn có rất nhiều hoạt động thú vị hơn như về quê, du lịch, tập thể thao, đi chơi cùng bạn bè… Nhất là năm nay, khi dịch Covid đã tạm lắng, cơ hội được ra đường, được giao lưu sẽ nhiều hơn".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm