Trại hè thanh thiếu niên kiều bào: Khát vọng kết nối từ năm châu bốn biển
Đoàn đại biểu chụp ảnh tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
50 bạn trẻ người Việt đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ quy tụ về TP. Hồ Chí Minh để giao lưu, tìm hiểu quê hương đất nước và trau dồi tiếng Việt.
Ngày 25/8, tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hoa và khai mạc Trại Hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố lần thứ 19 năm 2026 với chủ đề "Tự hào Thành phố mang tên Bác". Trại Hè quy tụ 50 thanh thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài, du học sinh từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng các học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thành phố.
Bồi đắp tình yêu quê hương
Phát biểu khai mạc, ông Trương Văn Thôi, Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, chào mừng 50 trại sinh kiều bào trẻ trở về từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng các học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thành phố tham dự Trại Hè lần thứ 19.

Thanh thiếu niên kiều bào TP.HCM: 'Khát vọng kết nối từ năm châu bốn biển' - Ảnh 2.Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM Trương Văn Thôi phát biểu khai mạc trại hè
Theo ông Trương Văn Thôi, sự kiện năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Quốc khánh 2/9; là chương trình hành động thực tiễn đầu tiên của Thành phố nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Ông Trương Văn Thôi cho biết, thông qua Trại Hè, các bạn trẻ có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi và học tập lẫn nhau; chia sẻ những nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia nơi mình sinh sống, đồng thời bổ sung, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm và giao tiếp bằng tiếng Việt.
Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến du lịch thông thường, mang lại những giá trị giáo dục và nhân văn đối với thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, tình cảm với Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh được bồi đắp, trở thành động lực để các bạn trẻ tiếp tục trở về thăm quê hương.
Ông Trương Văn Thôi đề nghị các trại sinh chấp hành nghiêm nội quy, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần tự giác, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, góp phần bảo đảm một kỳ trại Hè an toàn, thành công. Ban tổ chức và các đơn vị phối hợp được đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, chăm lo chu đáo cho các trại sinh trong suốt hành trình.
Đại diện tuổi trẻ kiều bào, chị Đặng Tú Quỳnh, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), bày tỏ vinh dự và xúc động khi được cùng các bạn trẻ Việt Nam từ nhiều nơi trên thế giới trở về quê hương.

Trại Hè hội ttụ tuổi trẻ kiều bào từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ
Chị Đặng Tú Quỳnh gửi lời cảm ơn UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan chức năng đã dành tâm huyết, tạo điều kiện tổ chức Trại hè, qua đó góp phần vun đắp nhịp cầu kết nối thế hệ trẻ kiều bào với quê hương.
Theo đại diện tuổi trẻ kiều bào, dù sinh ra và lớn lên ở những quốc gia khác nhau, mang theo những trải nghiệm văn hóa đa dạng của nước sở tại, trong sâu thẳm mỗi người con đất Việt vẫn hướng về cội nguồn. Những chương trình kết nối tuổi trẻ kiều bào về với quê hương có ý nghĩa trong việc bồi đắp tình yêu đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Từ khắp năm châu bốn biển trở về mái nhà chung Việt Nam, thế hệ trẻ kiều bào mang theo khát vọng cống hiến và kết nối. Trại hè là cơ hội để các bạn trẻ trau dồi tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử, tận mắt chứng kiến sự đổi mới của đất nước và tăng cường gắn kết với tuổi trẻ trong nước.
Đại diện VYSA kêu gọi các trại sinh tham gia tích cực các hoạt động trong chương trình, từ giao lưu văn hóa đến đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
Hội tụ tuổi trẻ kiều bào từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ
Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố lần thứ 19 diễn ra từ ngày 25-29/8, với sự tham gia của 50 đại biểu trong độ tuổi từ 12-25, gồm 30 đại biểu nữ và 20 đại biểu nam, trở về từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Các đại biểu đến từ Nhật Bản, Pháp, Singapore, Czech, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia, Bỉ, Iceland, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.
Trong ngày đầu tiên, sau lễ khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các trại sinh sẽ đến Khu di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng để dâng hương, dâng hoa và tìm hiểu lịch sử. Đoàn tiếp tục dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng và giao lưu với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố.
Từ ngày 26-28/8, đoàn di chuyển ra Côn Đảo, tìm hiểu hệ thống các di tích lịch sử như Bảo tàng Côn Đảo, Trại giam Phú Hải, Khu biệt lập Chuồng Bò và hệ thống Chuồng Cọp Pháp/Mỹ.
Hành trình “Uống nước nhớ nguồn”
Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” được xác định là trục xuyên suốt của Trại hè. Tối 26/8, các trại sinh sẽ tham dự Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ngày 27/8, đoàn thăm hỏi, tặng quà các cựu tù chính trị, thương bệnh binh và gia đình chính sách tại Côn Đảo, đồng thời giao lưu với thanh niên địa phương.
Sáng 28/8, lễ bế mạc, tổng kết và trao Giấy xác nhận tham gia Trại Hè cho 50 đại biểu được tổ chức tại Côn Đảo. Theo Ban tổ chức, đây là điểm nhấn của chương trình, giúp các trại sinh có thêm trải nghiệm về lịch sử, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình.

Trại Hè kết hợp giữa giáo dục truyền thống, trải nghiệm văn hóa, thực hành tiếng Việt, giao lưu và hoạt động xã hội.
Ngày cuối cùng, 29/8, các trại sinh tham gia hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Nhân đạo Quê hương ở phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, nơi đang nuôi dưỡng 347 trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ em cơ nhỡ. Sau đó, đoàn bàn giao trại sinh về với gia đình, kết thúc hành trình.
Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, lịch sử và thiện nguyện, chương trình chú trọng thực hành tiếng Việt thông qua sinh hoạt tập thể, thuyết trình nhóm và viết bài thu hoạch. Qua đó, Trại hè góp phần tăng cường khả năng sử dụng tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng sự gắn bó của thế hệ trẻ kiều bào với quê hương.
Với sự kết hợp giữa giáo dục truyền thống, trải nghiệm văn hóa, thực hành tiếng Việt, giao lưu và hoạt động xã hội, sự kiện hướng tới tạo dựng một không gian kết nối thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần cụ thể hóa chủ trương về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.