pnvnonline@phunuvietnam.vn
Trái tim nhiệt huyết vì phụ nữ và trẻ em nơi biên cương Tổ quốc
Trao tri thức, khơi dậy lòng tự tin
Từ năm 2018 đến nay, trên cương vị là nhân viên Vận động quần chúng tại Đồn Biên phòng Môn Sơn và hiện tại là Đồn Biên phòng Tam Hợp, chị Thanh ngày ngày bám dân, bám bản. Điều chị thấy rõ nhất chính là sự thiệt thòi của phụ nữ vùng cao: "Quá trình công tác, tôi thấy được đồng bào các dân tộc trên biên giới, nhất là chị em phụ nữ, đời sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, ít hiểu biết pháp luật, chăm sóc gia đình còn hạn chế, tình trạng bạo hành gia đình, tảo hôn, bỏ học sớm vẫn phổ biến, và hơn hết là tư tưởng tự ti, cam chịu".
Trong khi đó, thực tế đã chứng minh rằng phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong gia đình và xã hội. Từ nhận thức đó, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh đã cùng đồng đội triển khai một loạt giải pháp thiết thực và đầy cảm hứng.

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh tại hội trường Đồn Biên phòng Tam Hợp
Với phương châm "trao công cụ, không chỉ trao con cá", chị cùng Đội Vận động quần chúng đã phối hợp chính quyền địa phương thành lập các câu lạc bộ như: "Phụ nữ với pháp luật", "Chống tảo hôn", "Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới", "Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ"... tại xã Môn Sơn và Tam Hợp. Cùng với mô hình "Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên", các hoạt động tuyên truyền đã đến với hơn 30.000 lượt người dân, chủ yếu là phụ nữ và học sinh dân tộc thiểu số.
Nội dung tuyên truyền đa dạng, từ Luật Bình đẳng giới, kiến thức chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" đến kỹ năng tự vệ, phòng chống tảo hôn, bạo lực gia đình... Qua đó đã nâng cao được nhận thức cho chị em. "Phụ nữ giờ đây đã biết phản biện, biết nói lên tiếng nói của mình và tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng. Tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, bỏ học ở trẻ em gái giảm hẳn. Chị em tự tinh hơn trong đời sống xã hội, tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng đồng dân cư, trong đó có việc đóng góp vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", chị Thanh chia sẻ.
Gieo mầm kinh tế, nâng cao đời sống
Song song với công tác tuyên truyền, chị Thanh cùng đồng đội tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để chị em ở địa bàn đơn vị đứng chân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Phương pháp của chị là "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn cụ thể kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh. Từng bước, chị giúp bà con thay đổi tập quán lạc hậu, tiếp cận khoa học nông nghiệp hiện đại.

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh và các em nhỏ ở vùng biên Nghệ An
Không chỉ hướng dẫn, chị còn chủ động kết nối nguồn lực: Kêu gọi mạnh thường quân, vận động đồng đội, đóng góp từ bản thân để cho người dân vay vốn làm ăn, hỗ trợ cây, con giống... Chị và đồng đội đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế hiệu quả như: "Chia sẻ 50/50", "Nuôi bò sinh sản", "Nuôi lợn nái đen bản địa"... Người nhận hỗ trợ phải ký cam kết chia sẻ giống sau sinh sản cho hộ khác, từ đó nhân rộng mô hình, lan tỏa giá trị cộng đồng.
Kết quả, đã có 5 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, mỗi hộ có thu nhập ổn định trên 40 triệu đồng/năm từ mô hình nông nghiệp do chị và đơn vị hỗ trợ. Không chỉ giúp kinh tế cải thiện, phương pháp này còn khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Không dừng lại ở đó, chị Thanh tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo. Những con số biết nói: Hơn 350 triệu đồng dành cho cứu trợ thiên tai; gần 400 triệu đồng cho mô hình ký túc xá học sinh Đan Lai; xây dựng "Gian hàng 0 đồng" với 15 tấn hàng; vận động 2 tỷ đồng xây điểm trường mầm non tại bản Làng Yên.
Từ thực tiễn, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh rút ra những kinh nghiệm quý giá trong công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đó là phải bám dân, gần dân, thấu hiểu phong tục, tập quán, văn hóa mới có thể làm công tác vận động hiệu quả. Trong công tác tuyên truyền nên nói những điều dân cần, dân hiểu, dân thiếu, lấy cái gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện làm gốc. Đồng thời phát huy vai trò người có uy tín để lan tỏa chủ trương, chính sách. Cùng với đó cần xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh, để hội thực sự là nơi tập hợp, bảo vệ quyền lợi và phát huy nội lực của chị em. Và cuối cùng là tăng cường kết nối nguồn lực xã hội bởi mọi sự giúp đỡ nếu đến đúng người, đúng lúc sẽ là bàn đạp quan trọng để người dân vươn lên.

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh chăm sóc trẻ khó khăn vùng biên
Với những đóng góp to lớn, 5 năm qua, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Nghệ An... tặng nhiều bằng khen. Chị cũng liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm. Thành tích đó không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ của một người lính mang trái tim yêu thương không biên giới. Gương sáng của chị là minh chứng sống động rằng: Nơi nào có trái tim nhiệt huyết, nơi đó có niềm tin và đổi thay.