Trạm Y tế xã Minh Châu tiên phong trong khám, tư vấn sức khoẻ định kỳ toàn dân

Người dân chờ đợi đến lượt khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Minh Châu
Trạm Y tế xã Minh Châu (Hà Nội) đã trở thành đơn vị tiên phong trong cả nước triển khai chương trình khám, tư vấn sức khỏe định kỳ toàn dân. Đây không chỉ thể hiện sự nỗ lực của y tế cơ sở mà còn mở ra hướng đi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng.
Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Minh Châu là xã đầu tiên của cả nước hiện thực hóa chủ trương này bằng việc tổ chức khám sức khỏe đồng loạt cho toàn bộ người dân trên địa bàn, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.
Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, chị Lê Thị Lộc, Trạm Trưởng trạm Y tế Minh Châu cho biết, trước đây, Trạm Y tế chỉ triển khai các đợt khám định kỳ riêng lẻ cho từng nhóm đối tượng như học sinh, phụ nữ, người cao tuổi… Nay, việc mở rộng ra toàn dân đánh dấu bước phát triển mới, giúp thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, vốn ít khi chủ động khám định kỳ.

Khám sức khỏe định kỳ toàn dân đánh dấu bước phát triển mới, giúp thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.
Theo đó, từ ngày 19/7/2025 đến hết tháng 9/2025, hơn 6.600 người dân xã Minh Châu được khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
Theo chị Lộc, dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, trang thiết bị, trạm Minh Châu đã sự quan tâm, hỗ trợ từ Hội Thầy thuốc trẻ và Sở Y tế Hà Nội. Huy động tối đa các Y, Bác sĩ từ các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, thành phố và Bệnh viện đa khoa Ba Vì. Sự chung tay của các lực lượng y tế cơ sở đã giúp chương trình được triển khai suôn sẻ, người dân được thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí ngay tại địa phương.
Một trong những kết quả rõ nét của chương trình chính là khả năng sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh tật để người dân được điều trị và chuyển tuyến kịp thời.
Đơn cử, bà Nguyễn Thị Miều (khu 2) vốn thấy sức khỏe bình thường, nhưng khi tham gia khám định kỳ đã phát hiện đường huyết cao và được chẩn đoán mắc đái tháo đường. Hiện bà được theo dõi, điều trị, cấp thuốc bảo hiểm ngay tại Trạm Y tế xã. Tương tự, bà Nguyễn Thị Phương phát hiện tăng huyết áp từ đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng chưa điều trị. Đến khi khám toàn dân, bác sĩ tuyến trên tư vấn, bà mới bắt đầu điều trị duy trì hằng tháng tại trạm.

Chị Lê Thị Lộc, Trạm Trưởng trạm Y tế Minh Châu thăm khám cho bệnh nhân.
Không chỉ phát hiện ca bệnh mới, trạm còn quản lý thường xuyên các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời giúp người dân được điều trị gần nhà, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.
Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Trạm Y tế Minh Châu còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng cách viết bài tư vấn, chăm sóc sức khoẻ để phát trên đài truyền thanh, mạng xã hội, lồng ghép với các đợt chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, rác thải phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các ngày phòng chống lao, tăng huyết áp, phòng chống bệnh dại…

Trạm y tế sẽ giúp người dân sớm phát hiện và điều trị kịp thời bệnh tật nhằm giảm tải tuyến trên.
Bác sĩ Lê Thị Lộc cho biết, trong những năm tới, mô hình khám sức khỏe định kỳ sẽ được tổ chức theo từng đợt, có kế hoạch cụ thể để bảo đảm hiệu quả và giảm áp lực cho đội ngũ y bác sĩ.
Với sự đồng hành của các bệnh viện, tổ chức xã hội và chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã Minh Châu đang khẳng định vai trò là "người gác cổng" của hệ thống y tế, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đây chính là minh chứng rõ ràng cho thấy khi y tế cơ sở được đầu tư và phát huy, người dân sẽ được chăm sóc toàn diện, sớm phát hiện và điều trị kịp thời bệnh tật nhằm giảm tải tuyến trên, giảm chi phí khám chữa bệnh cho nhân dân.