Tránh dịch Covid-19, cuộc thi K-pop tổ chức trực tuyến

Minh Anh
05/08/2020 - 20:51
Tránh dịch Covid-19, cuộc thi K-pop tổ chức trực tuyến

Nhóm C1503 - giải Nhất hạng mục nhảy của Vòng loại Changwon K-pop World Festival 2019 tại Việt Nam - Ảnh: TTVHHQ

Thông qua cuộc thi K-pop được tổ chức với hình thức trực tuyến, BTC mong muốn sẽ lan tỏa tinh thần “chống dịch trong thời đại mới” của Việt Nam và Hàn Quốc tới bạn bè trên toàn thế giới.

Cuộc thi trực tuyến K-pop Cover Video Contest 2020 (tạm dịch - Cuộc thi video hát và nhảy K-pop năm 2020) sẽ được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức từ ngày 10/8 đến 5/10/2020.

Ông Suk Jin Young, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ Việt Nam và góp phần cổ vũ tinh thần chống dịch. Người tham gia có cơ hội thể hiện tình yêu, tỏa sáng cùng K-pop mà vẫn an toàn trong mùa dịch.

Chương trình sẽ lựa chọn video hay nhất với phần trình diễn xuất sắc nhất của người hâm mộ K-pop Việt Nam thông qua bình chọn trên facebook và youtube của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Nhiều giải thưởng sẽ được trao, trong đó giải Nhất hạng mục nhảy là toàn bộ chi phí sản xuất 1 video clip hoàn chỉnh có giá trị 3.000 USD (khoảng 70 triệu đồng Việt Nam), giải Nhất hạng mục hát là toàn bộ chi phí sản xuất 1 video clip hoàn chỉnh có giá trị 1.500 USD (khoảng 35 triệu đồng).

Ca sĩ Min cùng khán giả cuộc thi K-pop 2019 được tổ chức tại Hà Nội

Ca sĩ Min cùng khán giả cuộc thi K-pop 2019 được tổ chức tại Hà Nội - Ảnh: TTVHHQ

 Theo ông Suk Jin Youn, K-pop là sợi dây kết nối vô hình, từ lâu đã là một trong những nội dung văn hóa đại chúng Hàn Quốc được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Thời gian qua, dù đại dịch Covid-19 gây ra không ít khó khăn cho lĩnh vực văn hóa, giải trí tại Việt Nam nhưng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam vẫn không ngừng thể hiện tình yêu K-pop theo nhiều cách khác nhau qua mạng xã hội, youtube. Thông qua những video clip do người hâm mộ K-pop Việt Nam đăng tải, hình ảnh một Việt Nam "an toàn" trong mùa dịch đã được cộng đồng yêu K-pop toàn thế giới ngưỡng mộ, đồng thời truyền cảm hứng tích cực về tinh thần chống dịch của Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa tinh thần "chống dịch trong thời đại mới" của Việt Nam và Hàn Quốc tới bạn bè trên toàn thế giới.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại Fanpage và website của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm