Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Văn phòng Dịch vụ một điểm đến cho người dễ bị tổn thương

Đỗ Thơm
01/12/2020 - 17:09
Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Văn phòng Dịch vụ một điểm đến cho người dễ bị tổn thương
Ngày 1/12/2020, đoàn đại biểu đến từ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và UN Women đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Văn phòng Dịch vụ một điểm đến – OSSO tại Hà Nội.

Đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tư vấn viên văn phòng OSSO đã tiếp và trao đổi hoạt động với đoàn.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa cho công việc xây dựng và vận hành mô hình hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương mà Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng. Ngoài ra, đại diện các bên cũng đề cập tới cơ hội hợp tác và chuyển tuyến dịch vụ giữa hai văn phòng hỗ trợ.

Văn phòng Dịch vụ một điểm đến (OSSO) được thành lập trong khuôn khổ của Dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ". Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hỗ trợ kỹ thuật, Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Văn phòng Dịch vụ một điểm đến cho người dễ bị tổn thương - Ảnh 1.

 

Theo kế hoạch, Dự án này sẽ mở 5 văn phòng Dịch vụ một điểm đến (OSSO) hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ, tư vấn miễn phí về các lĩnh vực: Pháp lý, tâm lý, đào tạo nghề - việc làm, vay vốn ... Văn phòng OSSO tại Hà Nội là Văn phòng đầu tiên trong 5 Văn phòng được thành lập tại 5 tỉnh/thành phố thuộc địa bàn dự án: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Cần Thơ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm