Trao gần 2.000 kính chống giọt bắn “made in phụ nữ Đơn Dương"

Phạm Thương
15/07/2021 - 22:36
Trao gần 2.000 kính chống giọt bắn “made in phụ nữ Đơn Dương"

Chị em phụ nữ hỗ trợ nấu cơm cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Trước tình hình dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, Hội LHPN huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã vận động chị em làm kính chống giọt bắn, đồng thời nấu ăn hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch tại địa phương.

Chị Phan Thị Hoài Thanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đơn Dương, cho biết, vừa qua, Hội đã hoàn thành và trao gần 2.000 kính chống giọt bắn cho lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện, cũng như các tổ Covid cộng đồng tại xã Lạc Lâm, Tu Tra, Quảng Lập, thị trấn Thạnh Mỹ. Số kính chống giọt bắn này được hội viên phụ nữ các xã, thị trấn tập trung làm trong những ngày qua, nhằm kịp thời hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện Đơn Dương còn nhận được khoảng 500 kính chống giọt bắn từ Hội LHPN TP Đà Lạt và Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Trước đó, Đoàn Thanh niên Phường 10 (TP Đà Lạt) cũng đã trao tặng 500 kính chống giọt bắn cho huyện Đơn Dương, nhằm hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng.

Bên cạnh đó, từ ngày 11/7,  khi thị trấn Thạnh Mỹ, thôn Tân Lập (xã Lạc Lâm) bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; các xã, thị trấn còn lại thuộc huyện Đơn Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN huyện Đơn Dương tiến hành nấu ăn hỗ trợ các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện và khu cách ly đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đơn Dương. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 300 suất ăn ấm nóng, chất lượng được các chị em phụ nữ mang đến các chốt và khu cách ly.

Trao gần 2.000 kính chống giọt bắn “made in phụ nữ Đơn Dương" - Ảnh 1.

Chị em phụ nữ hỗ trợ nấu cơm cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Để đảm bảo theo nguyên tắc phòng, chống dịch, cơm được nấu tại nhà của các hội viên gần chốt kiểm dịch, sau đó được mang đến cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh nguồn kinh phí từ Hội phụ nữ làm chủ lực, gạo được hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ, cùng sự chung tay từ các đoàn thể khác, chị em phụ nữ 10 xã, thị trấn, Hội Phụ nữ Công an huyện còn huy động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm để tăng chất lượng cho bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho tuyến đầu chống dịch.

Chị Phan Thị Hoài Thanh cho hay: "Ngoài nấu ăn, Hội Phụ nữ còn phụ giúp các chốt về công tác hậu cần, cung cấp khẩu trang, nước sát khuẩn, bao tay, quạt gió, áo mưa... và nhiều vật dụng khác khi cần. Mỗi người một việc, ai nấy đều mong thông qua những việc làm ý nghĩa, thiết thực sẽ góp phần hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đầu, mong mọi người có đủ sức khỏe và an toàn để phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm