Trao Kỷ lục Thế giới cho tập trường ca về người nông dân Việt Nam
Tác giả Phạm Hồng Điệp (áo trắng) nhận Kỷ lục Thế giới cho tập trường ca "Khúc lãng du Cụ Mén"
Tập trường ca "Khúc lãng du Cụ Mén" của tác giả Phạm Hồng Điệp vừa được xác lập Kỷ lục Thế giới là tác phẩm viết về hình tượng người nông dân Việt Nam có số lượng bài thơ nhiều nhất.
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục Thế giới (World Records Union) đã chính thức công bố và trao chứng nhận kỷ lục cho tập trường ca Khúc lãng du Cụ Mén. Tác phẩm gồm 100 bài thơ, tương đương 1.040 câu, được sáng tác bằng nhiều thể loại như lục bát, thất bát, tứ bát và thơ tự do. Cùng với đó, tác giả Phạm Hồng Điệp cũng được trao Kỷ lục Việt Nam.
Thông qua hình tượng Cụ Mén, tác phẩm khắc họa hành trình một đời gắn bó với ruộng đồng, gìn giữ các giá trị truyền thống của người nông dân Việt Nam. Từ đó, trường ca tôn vinh tinh thần lao động, những giá trị nhân văn và mối liên kết bền chặt giữa con người với quê hương, dân tộc và di sản văn hóa.

Trường ca "Khúc lãng du Cụ Mén"
Các bài thơ trong tập trường ca không tồn tại độc lập mà liên kết thành một mạch tự sự xuyên suốt về nhân vật lão nông tri điền, người cả đời cần mẫn "cày sâu cuốc bẫm", làm ra hạt lúa, củ khoai. Từ lũy tre làng, Cụ Mén bước vào hành trình lãng du qua nhiều vùng đất - từ bản làng của người Tày, Thái, Mông ở miền núi phía Bắc, vượt dãy Trường Sơn đến Tây Nguyên đại ngàn, trước khi dừng chân tại Thủ đô Hà Nội và trở về cố hương với những cảm nhận mới về đời sống hiện đại.
Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật - nhận xét: "Đây là một cuốn tiểu thuyết thơ về thân phận con người, thể hiện khát vọng phát triển của mỗi làng quê trên dải đất hình chữ S". Nhà văn Quốc Hồng cho rằng: "Ẩn sau những vần thơ giản dị là triết lý sống sâu sắc: Sống lành, sống có ích và biết chia sẻ với cộng đồng".
Được biết, Khúc lãng du Cụ Mén đang được chuyển ngữ sang tiếng Anh, mở ra cơ hội tiếp cận độc giả quốc tế.
Ra mắt tác phẩm mới về thế giới thủy sinh
Cùng dịp này, Phạm Hồng Điệp cũng giới thiệu tác phẩm Cuộc phiêu du của Chép Hồng, mở ra một không gian sáng tác hoàn toàn khác, đó là thế giới thủy sinh đa dạng và giàu màu sắc.
Tác phẩm được xây dựng như một "từ điển sinh học bằng truyện", theo chân nhân vật Chép Hồng từ một cá thể nhỏ bé trong hồ nước quen thuộc, dần khám phá những không gian rộng lớn hơn như đồng nước, đầm lúa, vùng nước lợ. Trên hành trình đó, nhân vật đối mặt với thử thách, học cách thích nghi và trưởng thành.

Tác phẩm "Cuộc phiêu du của Chép Hồng"
Nhà văn Bùi Việt Thắng nhận định đây là tác phẩm tiêu biểu của dòng "văn học xanh", nơi tinh thần cộng sinh và thuận theo tự nhiên được thể hiện rõ nét. Theo ông, hình tượng Chép Hồng còn mang ý nghĩa biểu trưng cho thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng chinh phục những chân trời mới.
Dù được viết dưới hình thức đồng thoại dành cho thiếu nhi, tác phẩm vẫn mang giá trị phổ quát, có thể chạm tới độc giả ở nhiều lứa tuổi nhờ chiều sâu triết lý về con người, xã hội và tự nhiên.
Phạm Hồng Điệp đã sáng tác hàng trăm bài thơ, được hơn 30 nhạc sĩ phổ nhạc và nhận được nhiều giải thưởng. Trong vòng 3 năm gần đây, ông đã xuất bản 4 tập thơ và thơ - nhạc: Biển gọi em về, Cánh đồng tuổi thơ, Miền đất Việt, Bản tình ca giữa vô thường.