Trào lưu Giáng sinh xanh

Ngọc Vân
14/12/2020 - 19:19
Trào lưu Giáng sinh xanh
Thay vì những món đồ trang trí được làm công nghiệp, sản xuất hàng loạt, có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc, nhiều gia đình đang có xu hướng lựa chọn những món đồ trang trí độc lạ và gần gũi với môi trường hơn.

Đủ kiểu đồ Giáng sinh handmade

Tỉ mẩn làm đất để dưỡng cây, trang trí thêm một vài lát quế khô, một vài lát cam khô lên trên cành lá, vậy là chị Nguyễn Ngọc Anh (Hà Nội) đã hoàn thành công việc trang trí cho một cây thông tươi chuẩn bị giao cho khách hàng. Cây thông tươi là một trong số rất nhiều món đồ trang trí Giáng sinh xanh hiện đang được bán trên thị trường.

Trào lưu Giáng sinh xanh - Ảnh 1.

Sản phẩm Noel handmade đang được bán trên thị trường

Các loại đồ trang trí Giáng sinh được làm thủ công (handmade) mang thông điệp nói không với nylon là một dòng sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong mùa Noel 2020. Chị Trần Thanh Duyên (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: Một vài món đồ trang trí nhỏ xinh sẽ mang lại cảm giác ấm áp cho ngôi nhà và các thành viên gia đình trong mùa lễ hội. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện tại, những món đồ trang trí bằng những chất liệu như gỗ, vải... an toàn cả sức khỏe và người tiêu dùng được chị lựa chọn.

Tại các cửa hàng bán đồ nội thất, đồ trang trí, những sản phẩm handmade được thiết kế riêng cho dịp Giáng sinh khá đa dạng, từ đồ trang trí đến đồ dùng hàng ngày, đồ thời trang... Tiêu biểu nhất là những cây thông Noel – linh hồn của lễ Noel. Năm nay, các nhà sản xuất tập trung vào những sản phẩm cây thông được làm bằng gỗ với nhiều mức giá khác nhau, từ 100.000 đồng tới cả 3 triệu, 5 triệu đồng để khách hàng lựa chọn.

Trào lưu Giáng sinh xanh - Ảnh 2.

Nhiều gia đình đang có xu hướng lựa chọn những món đồ trang trí độc lạ hơn và gần gũi với môi trường hơn.

Mức giá rẻ được dành cho những cây thông handmade dạng để bàn hoặc treo trên tường, làm bằng chất liệu gỗ thông, có hình tam giác giống như hình dáng cây thông thật, và có các thanh treo, giá móc để gắn đồ trang trí. Với những cây thông cầu kỳ hơn, làm bằng cành củi và gỗ khô cao tới vài mét, dễ dàng tháo lắp theo khung hình cây thông có sẵn có giá từ 600.000 đồng. Ngoài chất liệu gỗ, các đơn vị làm handmade còn sử dụng nhiều vật liệu khác như bông gòn và cành cây khô, vải dạ hay các loại thảo mộc như cành quế để sáng tạo nên những cây thông độc lạ.

Không chỉ có cây thông Noel, mà những món đồ Giáng sinh handmade còn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là phái đẹp bằng những sản phẩm thời trang, tiện dụng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí xanh. Đó có thể là những chiếc túi làm bằng chất liệu cói Giáng sinh, được vẽ tay hình cây thông, hình quả châu, đôi vớ... với giá bán chỉ hơn 200.000 đồng/chiếc và có thêm dịch vụ khắc tên hoặc vẽ tên theo yêu cầu.

Nhộn nhịp dịch vụ mùa lễ hội

Mùa Giáng sinh, mùa quây quần, sum họp, mùa của yêu thương. Chính vì vậy, nhiều dịch vụ được tổ chức trong tháng 12 cũng gửi gắm nhiều thông điệp yêu thương. Cụ thể như các hội chợ từ thiện, hội chợ giới thiệu sản phẩm xanh – thực phẩm sạch... được Cộng đồng tiêu dùng xanh và một số khách sạn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức trong suốt tháng 12, quyên góp đồ dùng, vật chất để sẻ chia cùng những mảnh đời bất hạnh.

Trào lưu Giáng sinh xanh - Ảnh 3.

Với các bé nhỏ, phụ huynh có thể cho bé tham gia các workshop hướng dẫn làm cây thông từ vật liệu tái chế như gỗ, chai nhựa đã qua sử dụng, làm khẩu trang vải; hay các lớp làm đồ Giáng sinh truyền thống như làm ngôi nhà bánh gừng, bánh khúc củi, may vớ (tất) khổng lồ... để bé hiểu thêm về lễ Noel.


Một số địa chỉ sắm đồ Giáng sinh xanh: Cây concept, Số 7, ngõ Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 0933266603

Room and Bloom, 21 Văn Cao, Hà Nội

GOC Decor & Furniture; số 11C ngõ 102- Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội

Ghome, Số 16, ngõ 09, Hoàng Cầu, Hà Nội

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm