Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Trao Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nghệ thuật múa người Cống

PV - Ảnh: Lương Hiền
Trao Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nghệ thuật múa người Cống

Những điệu múa truyền thống góp phần gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc Cống

Ngày 20/10, xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) tổ chức lễ công bố và đón nhận Quyết định ghi danh "Nghệ thuật múa của người Cống" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc ghi danh được thực hiện theo Quyết định số 430/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những giá trị văn hóa độc đáo được cộng đồng người Cống ở các xã Nậm Kè, Mường Chà và Thanh Yên gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong đời sống người Cống, múa truyền thống không chỉ là sinh hoạt văn nghệ dân gian mà còn là nơi lưu giữ ký ức, phản ánh đời sống tinh thần và phong tục dân tộc. Qua từng điệu múa, người dân gửi gắm tình cảm, thắt chặt tình đoàn kết và trao truyền vốn văn hóa của cha ông.

Di sản này tồn tại đến hôm nay nhờ công sức bền bỉ của các nghệ nhân, người cao tuổi và đồng bào qua nhiều thế hệ. Việc ghi danh không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc mà còn khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc giữ gìn di sản.

Gắn bảo tồn với nâng cao đời sống người dân

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên nhấn mạnh: Việc di sản được vinh danh vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm cho chính quyền và cộng đồng trong công tác bảo tồn.

Trao Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nghệ thuật múa người Cống - Ảnh 1.

Trao Quyết định và chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghệ thuật múa của người Cống” tỉnh Điện Biên

Bà đề nghị các địa phương có người Cống sinh sống cần lập kế hoạch bảo tồn sát với thực tế, duy trì các câu lạc bộ văn hóa dân gian; tăng cường kiểm kê, lưu trữ tư liệu và tạo điều kiện cho nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ; gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch phù hợp, giúp người dân vừa giữ gìn văn hóa, vừa được hưởng lợi từ di sản.

Đại diện địa phương, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè chia sẻ: Nậm Kè là xã miền núi biên giới với nhiều dân tộc cùng sinh sống. Sự kiện này là niềm tự hào chung và là nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn bản sắc.

Theo ông Thành, di sản chỉ sống khỏe khi được cộng đồng thực hành thường xuyên. Do đó, thời gian tới, xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, sưu tầm tư liệu; phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để truyền dạy múa cổ truyền cho người trẻ, đưa điệu múa trở lại gần gũi hơn với đời sống hàng ngày.

Đến nay, tỉnh Điện Biên đã có 24 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 41 Nghệ nhân Ưu tú (trong đó có 4 nghệ nhân người Cống). Tỉnh cũng sở hữu 2 di sản được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật Xòe Thái và Thực hành Then.

Việc "Nghệ thuật múa của người Cống" trở thành di sản quốc gia là dấu mốc quan trọng, góp phần khơi dậy niềm tự hào, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng. Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục quảng bá bản sắc, phát triển văn hóa và du lịch một cách bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận