Trao tặng bò giống nhân niềm vui cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới Cao Vều

19/12/2018 - 10:35
Bằng việc thu gom vỏ lon bia và các loại phế liệu, chị em phụ nữ huyện Anh Sơn đã mua 3 con bò giống tặng 3 hội viên nghèo ở vùng biên giới Cao Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Năm nay, những nếp nhà nép dưới tán cây rừng giữa một màu đất đỏ của bản Cao Vều vỡ òa nhiều niềm vui mới.
Mới đây, các hộ gia đình: chị Hồ Thị Thúy (SN 1986) ở bản Vều 4, chị Lô Thị Hằng (SN 1992) ở bản Vều 3 và chị Lương Thị Hồng (SN 1984) ở bản Vều 2 được tặng bò giống từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt nam và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp phát động. Niềm vui như vỡ òa khắp Cao Vều những ngày cuối năm.
 
trao-b-cho-ph-n-c-hon-cnh-kh-khn-ti-cc-bn-cao-vu.jpg
Trao bò cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các bản Cao Vều.
Gia đình chị Hồ Thị Thúy có hoàn cảnh khó khăn vì thiếu đất và ruộng sản xuất, nuôi hai con nhỏ, vợ chồng hàng ngày phải làm thuê để trang trải cuộc sống. Nhận được bò giống do Hội Phụ nữ và hội viên huyện trao tặng, chị không giấu được niềm xúc động dâng trào.
Không chỉ có chị Thúy, gia đình chị Lô Thị Hằng (SN 1992) ở bản Vều 3, cũng bất ngờ vui mừng khi được tặng con bò giống trị giá 8 triệu đồng. Gia đình chị Lô Thị Hằng thuộc diện khó khăn nhất bản, vợ chồng vừa mới ở riêng, thiếu ruộng đất sản xuất, hai con còn nhỏ. Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, chồng chị Hằng phải kiếm việc làm thuê làm mướn còn chị Hằng vào rừng hái măng.
Chị Hằng chia sẻ: “Lâu nay, vợ chồng em mơ ước có con bò giống để chăn nuôi, rồi từ đó từng bước gây dựng thành đàn làm vốn nhưng ngặt nỗi chưa có đủ tiền, không có tài sản lớn để thế chấp vay ngân hàng. Thật may mắn, hôm nay được cấp trên hỗ trợ, chúng em sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để không phụ lòng của chị em phụ nữ toàn huyện”.
Giống với hoàn cảnh chị Hằng và chị Thúy, chị Lương Thị Hồng (SN 1984) ở bản Vều 2 có tới 3 con nhỏ nên cuộc sống có phần khó khăn hơn. Đã thế, bản thân chị hay đau ốm phải điều trị thường xuyên nên không tích cóp được khoản tiền để đầu tư phát triển chăn nuôi. Nhận được bò giống từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chị rưng rưng: “Hay tin được hỗ trợ bò giống, vợ chồng em mừng quá, mấy đêm liền không ngủ được. Hôm qua chồng em đã lên rừng chặt cây, lấy tranh cọ về làm chuồng. Còn em tranh thủ vỡ mảnh đất bên mép đồi để trồng cỏ sữa”.
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam với Bộ Tư lệnh BĐBP về "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo" giai đoạn 2017-2022, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020. Chương trình nhằm huy động sự tham gia của các cấp Hội Phụ nữ cả nước và BĐBP chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm