Trao tặng hơn 1,5 tỉ đồng hiện vật xây dựng điểm đọc sách tại Hưng Yên

Minh Anh - Ảnh: T.L
25/06/2021 - 13:45
Trao tặng hơn 1,5 tỉ đồng hiện vật xây dựng điểm đọc sách tại Hưng Yên

Hoạt động trao tặng tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hưng Yên

Công ty sách Phúc Minh vừa tài trợ hơn 1,5 tỷ đồng bằng hiện vật là những cuốn sách trong Hành trình “Mang yêu thương gửi theo từng trang sách” với mong muốn đem tri thức đến gần hơn với người dân trên mọi miền tổ quốc nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng.

Phụ nữ Công an Hưng Yên kết nối và lan tỏa văn hóa đọc là công trình được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối kết hợp với Công ty sách Phúc Minh triển khai. Theo đó, ngày 23/6/2021, đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên, cùng đại diện Công ty sách Phúc Minh đã có chuyến đi thực tiễn để tặng sách và lan tỏa văn hóa đọc tại một số điểm địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cùng với chuỗi hoạt động này, Công ty sách Phúc Minh sẽ xây dựng tủ sách và thực hiện công tác hướng dẫn, và hỗ trợ quản lý sách tại các thư viện của từng cơ sở.

Hơn 1,5 tỷ đồng hiện vật sách được tài trợ cho chuỗi hoạt động này từ Công ty sách Phúc Minh nhằm hướng tới mục tiêu cứ 10 người dân Việt Nam sẽ có tới 9 người đọc sách hoặc xa hơn là toàn dân đọc sách. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh; tạo sức lan tỏa của văn hóa đọc và phát huy tinh thần nhà nhà đọc sách; thúc đẩy hình thành xã hội học tập…

Hành trình “Mang yêu thương gửi theo từng trang sách” là hoạt động nhằm nâng cao văn hóa đọc

Hành trình “Mang yêu thương gửi theo từng trang sách” là hoạt động nhằm nâng cao văn hóa đọc

Bà Nguyễn Thị Bình, chủ tịch Hội LHPN thành phố Hưng Yên cho biết: Những thành viên trong hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình "Phủ đầy tủ sách tại các xã, phường" nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, người dân về giá trị của việc đọc sách; đồng thời xây dựng, phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, người dân. 

Bà Bình còn nhấn mạnh việc đọc sách thực sự, khi nhắc tới vấn đề một cuốn sách càng cũ, chứng tỏ người ta đọc nó nhiều và cũng không khuyến khích việc nhiều thư viện ở các cấp xã, phường có quá nhiều sách vẫn trong tình trạng như mới.

Thực trạng đó là có thật, không chỉ ở những tỉnh lẻ mà ở những thành phố phát triển vẫn đang tồn tại. Vì vậy, chuỗi hoạt động xây dựng tủ sách lần này của Công ty Sách Phúc Minh và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên được kỳ vọng đem lại nhiều giá trị hơn mong đợi. Đặc biệt, sẽ thúc đẩy được văn hóa đọc tới mọi người dân trên địa bàn thành phố. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm