Trao vốn cho 12 hộ hợp tác, hộ gia đình ở Vĩnh Long
Đại diện công ty Care For Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cùng đến trao vốn cho Huỳnh Thị Yến Nhi ở xã Cầu Kè.
Công ty TNHH Care For Việt Nam vừa hỗ trợ nguồn vốn cho 12 tổ hợp tác, hộ gia đình tại Vĩnh Long với tổng số tiền là 91 triệu đồng. Hoạt động này thuộc sáng kiến "She Leads, Her Future" - Vì tương lai phụ nữ Việt, do Care For Việt Nam triển khai.
Hợp tác xã nông nghiệp Hoà Phát (xã Quới Điền, Vĩnh Long) là một trong số 12 tổ hợp tác, hộ gia đình tại tỉnh Vĩnh Long được trao vốn dịp này, và vinh dự được đại diện Care For Việt Nam đến thăm, trao trực tiếp số vốn 10 triệu đồng.

Do thiếu nguồn vốn, hầu hết các công đoạn sản xuất của HTX Hoà Phát tại xã Quới Điền đều thực hiện thủ công
Chị Nguyễn Thị Kim Thi, Giám đốc Hợp tác xã Hòa Phát cho biết hợp tác xã được thành lập vào tháng 12/2024 gồm có 15 thành viên, trong đó có 12 thành viên là nữ; với mong muốn nâng cao giá trị cho trái dừa, cũng như tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương, nhất là lao động nữ.
Theo chị Kim Thi, dù đã hoạt động được một thời gian nhưng hợp tác xã vẫn gặp không ít khó khăn. Trong đó, hợp tác xã chưa có đủ vốn để đầu tư trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển.

Chị Nguyễn Thị Kim Thi (bên phải) vui mừng khi nhận được số vốn 10 triệu đồng từ công ty Care For Việt Nam
Khi nhận được nguồn vốn từ Care For Việt Nam, chị Kim Thi cho hay các thành viên trong hợp tác xã hết sức vui mừng và sẽ sử dụng nguồn vốn được trao để mua phương tiện để vận chuyển dừa. "Nguồn vốn cũng là động lực để hợp tác xã phát triển hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi mong muốn sẽ được tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để mở rộng diện tích thu mua dừa người dân; đi vào chế biến sâu, sơ chế chỉ xơ dừa", chị Kim Thi chia sẻ.
Cơ sở mật ong Huỳnh Đạt (xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) do chị Huỳnh Thị Yến Nhi làm chủ cũng nhận được số vốn 3 triệu đồng. Là cơ sở nuôi ong lấy mật tự nhiên, sản phẩm mật ong Huỳnh Đạt được người tiêu dùng đánh giá cao và đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Tuy vậy, theo chi Yến Nhi, thời gian qua dù cơ sở muốn mua thêm thùng nuôi ong để phát triển đàn nhưng đang gặp khó khăn về vốn. "Với số vốn được trao từ Care For Việt Nam, tôi sẽ đầu tư vào mua thùng để phát triển đàn ong, nâng cao sản lượng mật", chị Yến Nhi cho hay.

Công việc mỗi ngày của chị Huỳnh Thị Yến Nhi là theo dõi và chăm sóc đàn ong quý của mình
Trong khi đó, việc làm sao có được nguồn vốn để mua nguyên liệu, tạo thêm công ăn việc làm cũng là mong mỏi trong suốt thời gian qua của tổ hợp tác Thành Công (xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long). Chị Trần Thị Liền, Tổ trưởng tổ hợp tác cho biết, tổ được thành lâp vào năm 2017 với 13 thành viên nòng cốt, tất cả đều là phụ nữ, chuyên làm sản phẩm giỏ nhựa. "Với số vốn 5 triệu đồng được trao sẽ giúp cho tổ hợp tác có thêm nguồn lực đầu tư thêm nguồn nguyên liệu và tạo thêm được việc làm cho phụ nữ tại địa phương. Đây thực sự là nguồn vốn quý đối với chúng tôi", chị Liền nhấn mạnh.

Các thành viên của Tổ hợp tác Thành Công chăm chỉ làm những chiếc giỏ nhựa xinh xắn, phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh
THÚC ĐẨY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ
Chị Trịnh Hải Yến - Giám đốc truyền thông và đối ngoại Công ty TNHH Care For Việt Nam cho biết, thông qua sự kết nối của Hội LHPN Vĩnh Long và Báo Phụ nữ Việt Nam, Care For Việt Nam đã đến thăm các mô hình kinh tế của hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã cảm nhận được tinh thần và sự sáng tạo trong phát triển kinh tế, tận dụng tài nguyên bản địa của chị em. Đặc biệt, việc phát triển kinh tế không chỉ dành cho cá nhân hội viên phụ nữ, gia đình mà thông qua đó còn tạo ra việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Chị Trịnh Hải Yến (thứ ba, từ phải sang) - Giám đốc truyền thông và đối ngoại công ty Care For Việt Nam trao số vốn 5 triệu đồng cho Tổ hợp tác Thành Công, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long
Bên cạnh đó, qua sự chia sẻ và ghi nhận thực tế cho thấy nhiều chị em đang gặp không ít khó khăn, trong đó phổ biến nhất là chị em còn thiếu nguồn vốn để mở rộng mô hình kinh doanh, bổ sung trang thiết bị, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng.
Theo chị Trịnh Hải Yến, trong nhiều năm qua, Care For Việt Nam là đơn vị cung cấp các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Chính vì vậy, gia đình là yếu tố quan trọng. Đặc biệt một trong những đối tác kinh doanh chiếm tỷ trọng rất lớn của Care For Việt Nam chính là chị em phụ nữ. Chính vì thế trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động về trách nhiệm xã hội, Care For Việt Nam đặc biệt dành sự quan tâm đến việc hỗ trợ nhóm đối tượng phụ nữ.
Trong giai đoạn cuối năm 2025, Care For Việt Nam triển khai thực hiện sáng kiến "She Leads, Her Future" - Vì tương lai phụ nữ Việt, thông qua sáng kiến này, công ty mong muốn chia sẻ một phần từ lợi nhuận kinh doanh để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cũng như tinh thần xây dựng, phát triển kinh tế của chị em phụ nữ. "Vĩnh Long cũng là địa phương đầu tiên mà Care For Việt Nam thực hiện sáng kiến "She Leads, Her Future" - Vì tương lai phụ nữ Việt. Qua đó hỗ trợ thêm một phần vốn để giúp chị em phụ nữ thực hiện nhiều hơn ý tưởng kinh doanh; đồng thời giúp họ thúc đẩy và chia sẻ nhiều hơn nữa việc làm cho nữ lao động trên địa bàn. Hy vọng nguồn vốn hỗ trợ được chị em sử dụng đúng mục địch, có hiệu quả", chị Trịnh Hải Yến nhấn mạnh.
Chị Lê Thị Thu Hồng, Trưởng bộ phận kinh tế Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cho biết trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ trên địa bàn khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Trong đó, Hội đã phối hợp với các tổ chức tín dụng, các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, thực tế, nhiều chị em có nhiều ý tưởng khởi nghiệp, phát triển kinh tế hay nhưng do nguồn vốn còn hạn chế, khó khăn nên chưa phát triển được.

Chị Lê Thị Thu Hồng - Trưởng bộ phận kinh tế Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cho rằng, ngoài ý nghĩa vật chất, nguồn vốn quý còn là sự hỗ trợ về tinh thần, tiếp thêm động lực để chị em tiếp tục phát triển mô hình
Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ vốn của Care For Việt Nam, chị Lê Thị Thu Hồng cho biết đây là chương trình hết sức ý nghĩa, không chỉ là nguồn vốn quý mà đó còn là sự hỗ trợ về tinh thần, tiếp thêm động lực để chị em tiếp tục phát triển mô hình. "Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và mang sức lan tỏa đến hội viên, phụ nữ trên địa bàn Vĩnh Long. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của Care For Việt Nam mà mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Công ty trong thời gian tới để hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, mang lại kinh tế bền vững cho chị em", Trưởng bộ phận kinh tế Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.