Trẻ bị từ chối nhập học vì thiếu giấy khai sinh
Ảnh minh họa
Hỏi: "Tôi ở miền núi, sinh con tại nhà và chưa làm giấy khai sinh. Năm nay con tôi 6 tuổi, đến tuổi vào lớp 1. Khi tôi đến trường làm thủ tục nhập học, nhà trường nói rằng không có giấy khai sinh thì không thể tiếp nhận. Vậy trường làm vậy có đúng luật không? Tôi cần làm gì để bổ sung giấy tờ cho con?".

Trả lời:
Trước hết, cần khẳng định rằng việc từ chối cho trẻ nhập học vì lý do chưa có giấy khai sinh là không đúng quy định của pháp luật. Điều 39, Hiến pháp năm 2013 hiến định: "Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập". Điều 13 Luật Giáo dục 2019 quy định rõ: "Không ai được cản trở người học hoặc ép buộc người học theo hoặc không theo một hình thức giáo dục nhất định." Đồng thời, trẻ em trong độ tuổi tiểu học bắt buộc phải được tiếp nhận vào học, không phân biệt hoàn cảnh hay tình trạng giấy tờ.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ, chị vẫn cần làm giấy khai sinh cho con càng sớm càng tốt. Thủ tục này được hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 18 Luật Hộ tịch 2014. Chị chỉ cần đến UBND xã nơi đang cư trú, trình bày việc sinh con tại nhà. Nếu không có giấy chứng sinh, pháp luật cho phép chị làm văn bản cam đoan về việc sinh con và có người làm chứng (nếu có). Cán bộ tư pháp - hộ tịch sẽ tiến hành xác minh và giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con.
Sau khi hoàn thành giấy khai sinh, chị nộp bổ sung cho nhà trường. Đồng thời, chị có thể đề nghị nhà trường tạo điều kiện để cháu nhập học ngay từ đầu năm học, bảo đảm quyền được học tập của trẻ em theo Điều 12 Luật Trẻ em 2016.