Thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an TPHCM đã và đang nỗ lực thực hiện khâu đột phá xây dựng hình ảnh nữ công an thành phố thân thiện, văn minh, vì nhân dân phục vụ.
Hơn 3.500 ý kiến của cử tri cả nước gửi về thông qua các Đoàn ĐBQH phản ánh nhiều bức xúc vẫn tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm. Trong đó nổi cộm là vấn nạn bạo hành phụ nữ, xâm hại trẻ em vẫn nhức nhối. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng là điều khiến cử tri lo lắng
Quyết định của Thủ tướng về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 đã đề ra lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững trong đó có nội dung "tỷ lệ trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời đến năm 2020 là 100%".
Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, mỗi vụ án hiếp dâm trẻ em hay buôn bán phụ nữ, trẻ em đều tạo nên làn sóng căm phẫn khắp cả nước. Nếu việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm này không nghiêm sẽ khiến dư luận bức xúc. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm lớn với các cơ quan chức năng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo cần đưa ra khỏi ngành đối với bị can Đinh Bằng My (Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS cơ sở Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) ngay khi đủ căn cứ xác định người này xâm hại tình dục trẻ em.
"Chi hội luật sư chúng tôi là nơi tập hợp những người có chung tâm huyết muốn bảo vệ quyền hợp pháp của trẻ em khi bị xâm hại và bạo hành. Chúng tôi làm tất cả bằng tấm lòng yêu trẻ, bảo vệ hoàn toàn miễn phí cho các em và gia đình bị hại", bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, chia sẻ.
Từ đầu năm 2018 đến nay, ở nước ta đã phát hiện 457 vụ hiếp dâm trẻ em, tăng 2,47% so với cùng kỳ. Các đại biểu Quốc hội đặc biệt lo ngại số vụ xâm hại trẻ em trên thực tế còn lớn hơn khi nhiều nạn nhân, gia đình không dám lên tiếng, nhiều vụ việc chìm trong im lặng.
Con số 2.000 trẻ bị xâm hại mỗi năm được đánh giá chỉ là phần nổi của tệ nạn nhức nhối này hiện nay bởi có một thực tế là những vụ xâm hại trẻ em chỉ khi chạm ngưỡng hình sự mới bị phát hiện, xử lý.
Bà H. (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) thấy cháu nội có biểu hiện như mang thai nên đưa đi khám thì được thông báo cháu bà đang mang thai. Bà H. bèn đưa cháu đến trình báo công an và tố cáo thủ phạm là dượng rể của cháu bà.
Như phunuvietnam.vn đã thông tin, nghi án ông nội xâm hại cháu gái 9 tuổi nhiều lần ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Được biết, hiện đã có kết quả giám định và Công an quận Hai Bà Trưng đang khẩn trương điều tra làm rõ.