Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/08/2026 - 15:53 (GMT+7)

Trẻ mắc COVID-19 tăng: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần đưa trẻ đến viện ngay

Nam Nguyên
Trẻ mắc COVID-19 tăng: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần đưa trẻ đến viện ngay

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi mắc COVID-19.

Những tuần gần đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội ghi nhận số trẻ mắc COVID-19 có xu hướng tăng so với thời gian trước. Phần lớn các trường hợp diễn biến nhẹ, song bác sĩ cảnh báo một số nhóm trẻ có nguy cơ cao vẫn có thể gặp biến chứng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Con sốt cao nhiều ngày, gia đình không nghĩ là mắc COVID-19

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tại Bệnh viện Nhi Hà Nội cho thấy, thời gian gần đây, số trẻ đến khám vì COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ. Đáng chú ý, nhiều phụ huynh không nghĩ con mắc bệnh bởi trẻ không đi du lịch, không tiếp xúc với nguồn lây rõ ràng và chỉ xuất hiện những triệu chứng giống cảm cúm thông thường.

Là một trong những trường hợp như vậy, chị N.T. (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, con trai mới 10 tháng tuổi bất ngờ sốt cao liên tục nhiều ngày. Ban đầu, gia đình cho rằng bé bị viêm họng hoặc mắc một loại virus thông thường nên chủ yếu theo dõi và chăm sóc tại nhà. Gia đình không đi du lịch, em bé cũng chưa đi nhà trẻ nên chị không nghĩ đến khả năng con mắc COVID-19.

"Tôi thấy cháu sốt rất cao, đã sang ngày thứ tư mà vẫn không hạ nên sốt ruột, đưa con vào viện. Trước đó chỉ nghĩ con bị viêm họng hay nhiễm virus thông thường, không ngờ khi làm xét nghiệm lại dương tính với COVID-19", người mẹ chia sẻ.

Theo người mẹ, ngoài sốt cao kéo dài, bé quấy khóc, bám mẹ, ăn uống kém nên gia đình quyết định đưa con đến Bệnh viện Nhi Hà Nội để được thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ xác định ngoài mắc COVID-19, trẻ còn có các chỉ số viêm tăng cao nên được chỉ định nhập viện để tiếp tục tìm nguyên nhân, điều trị và theo dõi sát diễn biến bệnh.

Không chỉ trường hợp của con chị N.T., những tuần gần đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp nhận nhiều trẻ mắc COVID-19 hơn so với trước. Ban đầu, nhiều bệnh nhi có tiền sử vừa đi du lịch cùng gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh viện ghi nhận không ít trẻ chỉ sinh hoạt bình thường tại địa phương hoặc đi học mầm non cũng mắc bệnh, cho thấy virus đã lưu hành rộng trong cộng đồng.

Trẻ mắc COVID-19 tăng trở lại: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần đưa trẻ đến viện ngay - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho con chị N. T. (Hà Đông, Hà Nội).

Theo ThS.BS Lê Thị Văn, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong vài tuần trở lại đây, số trẻ mắc COVID-19 đến khám và nhập viện có xu hướng tăng nhẹ so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhi đều có triệu chứng nhẹ và chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các ca diễn biến nặng.

Bác sĩ cho biết trẻ mắc COVID-19 hiện nay chủ yếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, một số trường hợp có nôn hoặc tiêu chảy. So với những đợt dịch đầu tiên, các biến chứng như viêm phổi hay suy hô hấp đã ít gặp hơn.

Nhóm trẻ nguy cơ cao và những dấu hiệu phải đưa đến viện ngay

Theo ghi nhận của bệnh viện Nhi Hà Nội thì nhóm mắc nhiều nhất vẫn là trẻ nhà trẻ và mẫu giáo do thường xuyên tiếp xúc gần, tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan. So với tháng 6 chỉ ghi nhận lác đác vài ca, bước sang tháng 7, số trẻ dương tính tăng rõ rệt, buộc bệnh viện phải tăng cường xét nghiệm sàng lọc đối với những trẻ có biểu hiện sốt hoặc viêm đường hô hấp cấp.

Dù vậy, bác sĩ Lê Thị Văn nhấn mạnh không phải trẻ nào mắc COVID-19 cũng có nguy cơ như nhau. Những đối tượng cần theo dõi sát gồm trẻ dưới 1 tuổi, đặc biệt dưới 6 tháng tuổi; trẻ sinh non; suy dinh dưỡng hoặc béo phì; trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch, ung thư hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, rút lõm lồng ngực, tím môi, li bì, khó đánh thức, co giật, bỏ bú, bỏ ăn, nôn nhiều, tiểu ít hoặc sốt cao kéo dài không đáp ứng thuốc hạ sốt.

Trẻ mắc COVID-19 tăng trở lại: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần đưa trẻ đến viện ngay - Ảnh 2.

ThS.BS Lê Thị Văn, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Trong bối cảnh nhiều virus hô hấp như cúm, RSV, Adenovirus và SARS-CoV-2 cùng lưu hành, bác sĩ cho biết rất khó phân biệt các bệnh chỉ dựa trên triệu chứng lâm sàng do có nhiều biểu hiện chồng lấp. 

Vì vậy, xét nghiệm sẽ được chỉ định đối với các trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao, phải nhập viện hoặc cần xác định căn nguyên trong các ổ dịch.

Đối với trẻ điều trị tại nhà, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạ sốt đúng hướng dẫn, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý và tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh, corticoid hoặc truyền dịch khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Trước thềm năm học mới, ThS.BS Lê Thị Văn khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ đến trường khi đang sốt hoặc có biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp; đồng thời hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng. Nhà trường cũng cần tăng cường vệ sinh lớp học, bảo đảm thông thoáng và phát hiện sớm học sinh có biểu hiện nghi mắc bệnh để hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận