"Trên chiếc xe lăn": Thước phim tài liệu kết nối ký ức lịch sử với thế hệ trẻ
Cựu chiến binh Phạm Hồng Tư - nhân vật trong phim và các đồng đội tham gia nhiều hoạt động giao lưu tại buổi chiếu phim
Chiều 19/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chương trình chiếu phim tài liệu "Trên chiếc xe lăn". Đây là hoạt động trong dự án "Việt Nam chưa kể hết" nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Mở đầu chuỗi hoạt động, 40 cựu chiến binh đã tham gia lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để các bác bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu mà còn là khoảnh khắc trở về với những ký ức thiêng liêng của một thời hoa lửa. Những chia sẻ, cảm xúc của các cựu chiến binh trong hành trình viếng Lăng góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tới thế hệ hôm nay.

Các cựu chiến binh viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Điểm nhấn của chương trình là Dự án Cuộc gọi trở về. Tại đây, một bốt điện thoại được phục dựng trở thành không gian kết nối cảm xúc, nơi các cựu chiến binh thực hiện những "cuộc gọi" đặc biệt gửi tới những người đồng đội đã anh dũng hy sinh, nói lên những lời chưa kịp ngỏ suốt nhiều thập kỷ. Đồng thời, thế hệ trẻ cũng có cơ hội gửi những lời tri ân, lòng biết ơn tới các thế hệ cha anh. Toàn bộ hình ảnh và thông điệp được ghi lại sẽ tiếp tục được lan tỏa trên nền tảng trực tuyến của dự án, góp phần kết nối ký ức lịch sử với cộng đồng hôm nay.


Các cựu chiến binh thực hiện "cuộc gọi đặc biệt", gửi lời tri ân tới các đồng đội đã mất
Tiếp nối chương trình là buổi chiếu bộ phim tài liệu kinh điển Trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích sản xuất năm 2001. Bộ phim là câu chuyện đầy cảm động và tự hào về những người lính Cụ Hồ bước ra từ cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Dù phải gửi lại một phần xương máu nơi chiến trường, mang trên mình những thương tật nặng nề (có người mất đến hơn 90% sức khỏe) và phải gắn bó cuộc đời với chiếc xe lăn, các cựu chiến binh vẫn giữ vững phẩm chất kiên cường, lạc quan và thanh thản.

Buổi chiếu phim nằm trong dự án "Việt Nam chưa kể hết" nhằm đưa các thước phim di sản, lịch sử quý giá tiếp cận gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ
Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), họ cùng nhau chia sẻ vui buồn, vun đắp hạnh phúc và tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, như dạy học hay đóng góp ý kiến về những vấn đề chung của đất nước. Trong bối cảnh ấy, bộ phim cũng khắc họa một cách tinh tế về tình yêu, sự thủy chung và hy sinh của những người vợ thương binh đã cùng đồng hành với các bác, phần nào xoa dịu nỗi đau thể xác cho những người chồng và tiếp thêm động lực tinh thần cho họ.

Cựu chiến binh Phạm Hồng Tư (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ tại buổi chiếu phim
Tại buổi giao lưu, bác Phạm Hồng Tư, một nhân vật trong bộ phim, đã mang đến hội trường tinh thần lạc quan, kiên nghị. Xúc động chia sẻ khi sau hơn 20 năm, phần lớn nhân vật trong phim đã về với đất mẹ, bác Tư nhắn nhủ đến thế hệ trẻ - những người được sinh ra và lớn lên trong hòa bình: "Thế hệ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ đất nước và bàn giao lại cho các cháu. Để bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, rạng rỡ hơn, mong các cháu hãy ra sức học tập, rèn luyện cả về trí tuệ, sức khỏe và bản lĩnh". Theo bác, chỉ khi đất nước giàu mạnh, chúng ta mới có thể giữ vững nền hòa bình bền vững.

Các cựu chiến binh xúc động khi xem phim tài liệu "Trên chiếc xe lăn"
Ông Ngô Việt Hưng - đại diện Beat Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng dự án - trăn trở: Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương hiện đang lưu giữ một kho tàng điện ảnh vô cùng đồ sộ với hàng nghìn bộ phim tư liệu quý giá về đề tài quê hương, đất nước, cũng như những thước phim xúc động nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, vì nhiều lý do khách quan mà không phải người dân hay khán giả nào cũng có đủ điều kiện và cơ hội để tiếp cận nguồn tư liệu lịch sử vô giá này.



Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong buổi chiếu phim khiến các cựu chiến binh xúc động
Nhận thức được tầm quan trọng của việc làm sống lại những giá trị cốt lõi đó, thông qua cách tiếp cận truyền thông mới mẻ, sáng tạo bằng việc chủ động tổ chức kết hợp đan xen với các sự kiện trải nghiệm thực tế, đơn vị cùng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương mong muốn sẽ phá bỏ rào cản cũ để làm cầu nối hiệu quả, đưa những tác phẩm điện ảnh ý nghĩa này đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Từ việc thấu hiểu lịch sử qua những thước phim chân thực, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lan tỏa sâu rộng ý thức về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập. Từ đó, các bạn trẻ càng hiểu hơn về trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã làm nên hòa bình của đất nước hôm nay.