Tri ân những người bạn quốc tế "đồng hành cùng phát triển" 90 năm qua

Ngự Bình
10/12/2020 - 22:48
Tri ân những người bạn quốc tế "đồng hành cùng phát triển" 90 năm qua

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị nga (bìa trái) cùng bạn bè, đối tác trải nghiệm văn hoá truyền thống Việt Nam.

Nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và tri ân với các đối tác quốc tế, ngày 10/12, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc Gặp mặt “90 năm đồng hành cùng phát triển”.
90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tri ân bạn bè, đối tác

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ sự trân trọng tới bạn bè, đối tác quốc tế đã hợp tác, ủng hộ, hỗ trợ phụ nữ Việt Nam nói chung và Hội LHPN Việt Nam nói riêng.

Trong 90 năm qua, Hội đã hình thành và phát triển, trở thành một tổ chức lớn mạnh, có uy tín trong và ngoài nước với 19 triệu hội viên, hệ thống tổ chức phát triển ở cả 4 cấp trong cả nước. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế ngày càng hiệu quả như trong việc giúp Hội thí điểm, thử nghiệm mô hình mới, qua đó mở ra hướng đi, cách tiếp cận và cách làm mới trong một số lĩnh vực.

Với sự đồng hành của nhiều đối tác, Hội đã trở thành một trong những tổ chức tiên phong trong lĩnh vực tài chính vi mô. Có những mô hình trở thành thương hiệu của Hội như mô hình về nước sạch và vệ sinh môi trường "Cải thiện điều kiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra" – CHOBA. Qua đó góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Mô hình Nhà tạm lánh - Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới được Chính phủ ghi nhận, hỗ trợ ngân sách và đưa vào Đề án của Chính phủ để triển khai nhân rộng…

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 2.

Bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế tham dự cuộc Gặp mặt “90 năm đồng hành cùng phát triển”

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cũng góp phần quan trọng giúp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tổ chức Hội qua hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực quản lý trong nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, các chương trình, dự án do quốc tế tài trợ đã mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ và cộng đồng, nhất là các nhóm phụ nữ đặc thù, yếu thế trên nhiều lĩnh vực. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, nâng cao quyền năng kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, khoa học công nghệ, di cư an toàn, phòng chống bạo lực giới, phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, ứng phó biến đổi khí hậu…

Nhiều sáng kiến gần đây được ghi nhận và đánh giá cao như "Năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Ngày Phụ nữ Sáng tạo", "Ngày Phụ nữ Khởi nghiệp", các sáng kiến phối hợp vận động lồng ghép giới trong chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia… Qua đó giúp nâng cao trình độ, năng lực cán bộ Hội và chất lượng cuộc sống, sự tiến bộ của phụ nữ nói chung.

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 3.

Bà Elisa Fernandez - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam

Thay mặt các đối tác, doanh nghiệp, bà Elisa Fernandez - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam và bà Lê Thị Hồng Nhi - Quản lý cấp cao của Tập đoàn Unilever tại Việt Nam - đánh giá cao vai trò của Hội trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. UN Women, Unilever và nhiều tổ chức, tập đoàn luôn xem Hội là đối tác chiến lược và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với Hội nhằm cải thiện đời sống của phụ nữ, nâng cao quyền năng kinh tế của chị em, đảm bảo an toàn cho tất cả phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam.

* Ngoài buổi lễ, các đại biểu còn dành thời gian trải nghiệm văn hoá truyền thống và thưởng thức khung cảnh thiên nhiên ven sông Hồng tại Làng Văn hóa Du lịch và Ẩm thực Nắng sông Hồng. Dưới đây là các hình ảnh của buổi giao lưu văn hóa:

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 4.

Các đại biểu Lào giao lưu cùng các liền anh liền chị quan họ Bắc Ninh.

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 5.

Tiết mục dân ca “Mời nước mời trầu”.

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 6.

Đại biện lâm thời Thái Lan tại Việt Nam Morakot Janemathukorn thưởng thức trầu cánh phượng.

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 7.

In tranh Đông Hồ

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 8.

Bà Elisa Fernandez - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam bên sản phẩm tranh lợn Đông Hồ do tự tay in trên giấy dó

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 9.

Đại biểu Indonesia trải nghiệm nặn tò he

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 10.

Chủ tịch Hà Thị Nga xem một sản phẩm thêu tay

90 năm đồng hành cùng phát triển - Ảnh 11.

Giao lưu gắn kết và tiếp tục đồng hành

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm