Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/07/2026 - 17:09 (GMT+7)

Tri ân những người giữ đất biên cương

Nguyễn Duy Chiến
Tri ân những người giữ đất biên cương

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh dâng hương tưởng niệm cán bộ chiến sĩ và Nhân dân đã anh dũng hy sinh tại pháo đài Đồng Đăng. Ảnh: Dương Nguyên.

Đoàn đại biểu Quân khu 1 và tỉnh Lạng Sơn kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa tại các Nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và pháo đài lũy thép Đồng Đăng. Nơi đây có nhiều cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân đã kiên cường ngã xuống, bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, Đoàn công tác của Quân khu 1 do Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lộc (phường Kỳ Lừa), Di tích lịch sử Pháo đài Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn và Nhà bia tưởng niệm Sư đoàn bộ binh 3- Quân khu 1.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Tại các điểm đến, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong những di tích lịch sử có pháo đài Đồng Đăng sừng sững nơi cửa ngõ biên giới. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, pháo đài Đồng Đăng đã thành khúc tráng ca, tượng trưng cho tinh thần bất khuất, anh hùng của quân dân xứ Lạng trong cuộc chiến chống quân xâm lược vào sáng 17/2/1979. Tại đây, quân dân các dân tộc Lạng Sơn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để giữ trận địa trọng yếu này. Không thể chiếm được Pháo đài, kẻ địch đã dùng khoảng 10 tấn thuốc nổ đánh sập cửa pháo đài, làm pháo đài bị hư hại nghiêm trọng. Đồng thời có khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã tử nạn bên trong pháo đài. 

Tri ân những người giữ đất biên cương - Ảnh 3.

Phụ nữ miền biên ải Đồng Đăng thường xuyên đến Pháo đài thắp tâm nhang, tham gia tu bổ di tích ngày càng xanh sạch đẹp và ôn lại truyền thống oai hùng của cha ông. Ảnh: Duy Chiến

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổ phó Tổ quản lý pháo đài Đồng Đăng, chia sẻ: "Từ đầu tháng 2 đến nay có rất nhiều đoàn đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương, các cựu chiến binh và thân nhân các liệt sĩ đã trở về pháo đài Đồng Đăng thắp tâm nhang. Hôm nay, được đón đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Lạng Sơn và các tướng lĩnh, sĩ quan Quân khu 1, Sư đoàn bộ binh 3 đến thắp nhang, tri ân, chắc chắn Anh linh của những chiến sỹ hy sinh, đồng bào tử nạn trong các hầm sâu pháo đài được an ủi, siêu thoát…".

Pháo đài Đồng Đăng đã được công nhận Di tích cấp tỉnh và ngày 31/12/2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận Di tích cấp quốc gia.

Tri ân những người giữ đất biên cương - Ảnh 4.

Tri ân, tưởng nhớ những người giữ đất biên cương. Ảnh: Dương Nguyên

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác của Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 và lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tri ân những người giữ đất biên cương - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các tướng lĩnh, sĩ quan Quân khu 1, Sư đoàn bộ binh 3 thắp nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lộ, nhà bia tưởng niệm Sư đoàn bộ binh 3 - Quân khu 1. Ảnh: Dương Nguyên

Tri ân những người giữ đất biên cương - Ảnh 6.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của lực lượng vũ trang Quân khu 1 mỗi dịp tháng 7, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận