Triển khai sáng kiến 'Hành hương thông minh' cho hàng triệu tín đồ Hồi giáo

18/08/2018 - 18:15
Từ ngày 19/8 đến hết ngày 24/8, người Hồi giáo sẽ hành hương trở về thánh địa Mecca (Saudi Arabia), nơi được xem là cái nôi của tôn giáo này. Đây là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất hành tinh, thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới.
Chính phủ Saudi Arabia thông báo đã cấp hơn 1,7 triệu visa cho khách hành hương Hajj, trong đó có khoảng 1,6 triệu khách hành hương đã có mặt tại Saudi Arabia sớm. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Tamim Al-Dosary, các cơ quan ngoại giao và đại diện của nước này ở nước ngoài đã cấp thị thực cho khách hành hương một cách nhanh chóng do có áp dụng công nghệ điện tử tiên tiến.
Chính phủ Saudi Arabia thông báo đã cấp hơn 1,7 triệu visa cho khách hành hương Hajj, trong đó có khoảng 1,6 triệu khách hành hương đã có mặt tại Saudi Arabia sớm. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Tamim Al-Dosary, các cơ quan ngoại giao và đại diện của nước này ở nước ngoài đã cấp thị thực cho khách hành hương một cách nhanh chóng do có áp dụng công nghệ điện tử tiên tiến.
Năm nay, Chính phủ Saudi Arabia triển khai sáng kiến “Hành hương thông minh” với nhiều ứng dụng hỗ trợ các tín đồ Hồi giáo ở mọi khía cạnh, từ kế hoạch di chuyển cho đến chăm sóc sức khỏe. Bộ Hành hương Saudi Arabia cho ra mắt ứng dụng Manasikana cung cấp các tính năng dịch thuật cho những người không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Arab.
Năm nay, Chính phủ Saudi Arabia triển khai sáng kiến “Hành hương thông minh” với nhiều ứng dụng hỗ trợ các tín đồ Hồi giáo ở mọi khía cạnh, từ kế hoạch di chuyển cho đến chăm sóc sức khỏe. Bộ Hành hương Saudi Arabia cho ra mắt ứng dụng Manasikana cung cấp các tính năng dịch thuật cho những người không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Arab.
Cuộc hành hương Hajj của người Hồi giáo là hành trình trở về thánh địa Mecca, Saudi Arabia, nơi được xem là cái nôi của tôn giáo này. Cuộc hành hương lớn nhất thế giới này diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 19/8 đến hết ngày 24/8. Lễ hành hương Hajj là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi, bao gồm tôn sùng tuyệt đối Thánh Allah; cầu nguyện mỗi ngày 5 lần; làm bố thí; tuân thủ mọi điều cấm kị trong tháng lễ Ramadan; hành hương về Thánh địa Mecca là một nghĩa vụ tôn giáo mà mỗi tín đồ Hồi giáo phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời.
Cuộc hành hương Hajj của người Hồi giáo là hành trình trở về thánh địa Mecca, Saudi Arabia, nơi được xem là cái nôi của tôn giáo này. Cuộc hành hương lớn nhất thế giới này diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 19/8 đến hết ngày 24/8. Lễ hành hương Hajj là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi, bao gồm tôn sùng tuyệt đối Thánh Allah; cầu nguyện mỗi ngày 5 lần; làm bố thí; tuân thủ mọi điều cấm kị trong tháng lễ Ramadan; hành hương về Thánh địa Mecca là một nghĩa vụ tôn giáo mà mỗi tín đồ Hồi giáo phải thực hiện ít nhất 1 lần trong đời.
Sau khi cầu nguyện và đi bộ 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ quanh Kaaba ở Mecca, người hành hương tới khu vực núi Arafat, nơi nhà tiên tri Muhammad đã thuyết giảng lần cuối cùng. Từ núi Arafat, người hành hương đi đến khu vực Muzdalifa, nhặt những viên sỏi dọc đường để thực hiện nghi thức ném đá ma quỷ tại thung lũng Mina trong 3 ngày lễ hội Eid-al-Adha.
Sau khi cầu nguyện và đi bộ 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ quanh Kaaba ở Mecca, người hành hương tới khu vực núi Arafat, nơi nhà tiên tri Muhammad đã thuyết giảng lần cuối cùng. Từ núi Arafat, người hành hương đi đến khu vực Muzdalifa, nhặt những viên sỏi dọc đường để thực hiện nghi thức ném đá ma quỷ tại thung lũng Mina trong 3 ngày lễ hội Eid-al-Adha.
Nhiều năm qua, Chính phủ Saudi Arabia đã chi hàng tỷ USD để cải thiện sự an toàn của Hajj, đặc biệt ở Mina, nơi đã xảy ra một số sự cố chết người, trong đó có vụ giẫm đạp năm 2015 làm hơn 2.400 người chết.
Nhiều năm qua, Chính phủ Saudi Arabia đã chi hàng tỷ USD để cải thiện sự an toàn của Hajj, đặc biệt ở Mina, nơi đã xảy ra một số sự cố chết người, trong đó có vụ giẫm đạp năm 2015 làm hơn 2.400 người chết.
Ứng dụng Asefny do Hội Chữ thập Đỏ Saudi Arabia tung ra giúp những người hành hương yêu cầu dịch vụ y tế trong trường hợp khẩn cấp. Thông qua ứng dụng, nhà chức trách cũng có thể định vị những người này khi cần.
Ứng dụng Asefny do Hội Chữ thập Đỏ Saudi Arabia tung ra giúp những người hành hương yêu cầu dịch vụ y tế trong trường hợp khẩn cấp. Thông qua ứng dụng, nhà chức trách cũng có thể định vị những người này khi cần.
Giới chức y tế Saudi Arabia cho biết sẵn sàng xử lý mọi tình huống với hơn 100 xe cứu thương đã được triển khai khắp các địa điểm Hajj.
Giới chức y tế Saudi Arabia cho biết sẵn sàng xử lý mọi tình huống với hơn 100 xe cứu thương đã được triển khai khắp các địa điểm Hajj.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm