Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/11/2025 - 15:38 (GMT+7)

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn

Trường Lê
Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn

Khách tham quan triển lãm

Sáng 21/11/2025, tại La Farine Café (Cầu Giấy, Hà Nội), Triển lãm đa phương tiện thường niên Lê La, hoạt động do Câu lạc bộ Người trưởng thành sống với Chứng bại não Việt Nam (ACPV) phối hợp cùng Doanh nghiệp xã hội Chạm Vào Xanh tổ chức, chính thức khai mạc với chủ đề “Ước mơ của tôi - Khát vọng và sức mạnh của những giấc mơ”.

Đây không chỉ là một không gian nghệ thuật, mà còn là nơi những câu chuyện về nghị lực, khát khao và hành trình vượt lên giới hạn của cộng đồng người khuyết tật được kể bằng chính tiếng nói của họ.

Khát vọng từ những nét vẽ phi thường

Chủ đề "Ước mơ của tôi - Khát vọng và sức mạnh của những giấc mơ" được lấy cảm hứng từ những giấc mơ giản dị nhưng mạnh mẽ của các họa sĩ nhiều dạng tật như bại não (CP), xương thủy tinh, chấn thương tủy sống, tự kỷ hay khiếm thính. Theo Ban Tổ chức, triển lãm là lời khẳng định rằng ai cũng có quyền ước mơ, bất kể hoàn cảnh hay giới hạn cơ thể.

Tại đây, người khuyết tật - những người thấu hiểu hơn ai hết rằng ước mơ là động lực sống - đã biến những khó khăn thể chất thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Mỗi gam màu là một cảm xúc, mỗi nét vẽ là một lời kể và mỗi tác phẩm là một hành trình vượt qua thử thách để chạm đến điều mà họ khao khát.

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 1.

Nguyễn Thuỳ Chi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV), Chủ nhiệm CLB Người trưởng thành sống với CP tại Việt Nam (ACPV) và đồng sáng lập Chạm Vào Xanh

Những bức tranh rực rỡ, giàu cá tính thể hiện tinh thần lạc quan, bản lĩnh và niềm tin vào tương lai của các nghệ sĩ. Không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, đó còn là những "bản chân dung" giàu nội tâm, giúp khán giả lắng nghe tiếng nói thầm lặng nhưng mạnh mẽ của người khuyết tật.

Nơi "Lê La" trở thành biểu tượng của sự kiên trì

Tên gọi "Lê La" mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng CP. Với nhiều người bại não, "lê la" gợi nhớ tuổi thơ gắn với những bước đi khó nhọc. Song trong mắt những người tổ chức và chính cộng đồng khuyết tật, "Lê La" lại là biểu tượng của sự bền bỉ, lạc quan, hòa đồng và tinh thần không bỏ cuộc. Từ câu chuyện của người CP, triển lãm tôn vinh nỗ lực thầm lặng nhưng phi thường của toàn bộ cộng đồng người khuyết tật.

Năm nay, Lê La không chỉ trưng bày tác phẩm hội họa và ảnh. Điểm nhấn của triển lãm nằm ở hệ thống hoạt động tương tác, nơi khán giả được trò chuyện, lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn. 

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 2.

Khách xem tranh tại triển lãm

Bên cạnh tranh vẽ, người xem có thể chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công tinh xảo do Chạm Vào Xanh thực hiện.

Mỗi nghệ sĩ sẽ kể về hành trình của mình vượt qua mặc cảm, rào cản cơ thể để xây dựng cuộc sống độc lập.

Không gian tương tác đa dạng như chiếu phim tài liệu, workshop nghệ thuật đến các buổi giao lưu ấm áp, triển lãm tạo cơ hội để công chúng hiểu hơn, đồng cảm hơn và nhìn người khuyết tật bằng một lăng kính mới.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, chị Nguyễn Thuỳ Chi, Phó Chủ tịch thường trực CPFAV, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ACPV và đồng sáng lập Chạm Vào Xanh, cho biết: Triển lãm năm nay mang trong mình khát vọng kể lại hình ảnh người khuyết tật theo một cách khác: "Với Lê La 2025, chúng tôi mong muốn mang đến những câu chuyện và tác phẩm của các nghệ sĩ khuyết tật. Hình ảnh của chúng tôi không chỉ gắn với khó khăn mà còn đầy màu sắc, nhiều niềm vui và cả những tâm sự được gửi vào từng tác phẩm".

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 3.

Nguyễn Tiến Dũng (12 tuổi), lớp 6A4, trường THCS Đống Đa là một trong những người nhỏ tuổi nhất có tranh tại triển lãm

Chị Chi nhấn mạnh rằng triển lãm còn là dịp để cộng đồng nhìn thấy người khuyết tật trong vai trò của những cá nhân tự tin, tài năng và có khả năng mang niềm vui đến cho người khác: "Chúng tôi mong muốn tạo ra sự kết nối, mong cộng đồng quan tâm và thấu hiểu hơn. Điều chúng tôi muốn khán giả mang theo sau khi bước ra khỏi Lê La là cảm nhận về một cuộc sống nhiều màu sắc hơn".

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, Lê La 2025 mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp công chúng nhìn người khuyết tật ở góc nhìn công bằng và nhân văn hơn. Họ là những cá nhân có năng lực, có giá trị và có quyền mơ ước như bất kỳ ai. 

Với tinh thần ấy, triển lãm hứa hẹn tiếp tục trở thành điểm hẹn của yêu thương, nơi khát vọng sống được lan tỏa và những giấc mơ không giới hạn được cất lên đầy tự tin và mạnh mẽ. "Khi đến với triển lãm, mọi người sẽ thấy chúng tôi có tác phẩm, có câu chuyện, có con người. Lê La là nơi để mọi người lắng lại, để nhận ra điều cơ bản nhất của mỗi con người: Chúng ta sống và chúng ta có ước mơ", chị Chi chia sẻ.

Triển lãm sẽ diễn ra từ sáng nay ngày 21/11 đến ngày 25/11/2025.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 4.

Không gian triển lãm ngoài trời

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 5.

Tác phẩm "Cô gái áo dài Việt Nam" tranh của Tô Khánh Vy

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 6.

Tác phẩm "Mái trường hòa nhập" của Văn Đức Hòa

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 7.

Tác phẩm "Ước mơ về ngôi nhà chung" của Văn Đức Hòa

Triển lãm “Lê La 2025” lan tỏa khát vọng sống không giới hạn- Ảnh 8.

"Có một mình" tranh sơn dầu của Nguyễn Thùy Chi

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận