Triển lãm những khối kim loại đầy chất thơ tại Hà Nội
Một tác phẩm điêu khắc sẽ trưng bày tại triển lãm của nghệ sĩ Đinh Phong
Những bức tượng bằng kim loại dạt dào chất thơ là một điểm nhấn nổi bật tại triển lãm của nghệ sĩ Đinh Phong.
Vào ngày 30/11, triển lãm Hội họa và điêu khắc Đinh Phong sẽ được khai mạc tại Art Space, (Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội). Triển lãm dự kiến trưng bày 31 tác phẩm của nghệ sĩ Đinh Phong.
Nghệ sĩ Đinh Phong sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, lập nghiệp tại TPHCM. Khoảng 5 năm gần đây, Đinh Phong gần như dành toàn bộ thời gian cho việc sáng tác. Hai không gian riêng của anh ở TPHCM và tỉnh Tiền Giang (cũ) là nơi trưng bày hàng trăm tác phẩm hội họa và điêu khắc, sử dụng nhiều chất liệu phức tạp, đòi hỏi thời gian, kỹ thuật và chi phí vật liệu khá lớn.

Nghệ sĩ Đinh Phong
Ngoài triển lãm chung với điêu khắc gia Đào Châu Hải tại Hà Nội vào năm 2022, đến nay Đinh Phong đã có 3 triển lãm cá nhân là Người bay và giấc mơ siêu thực (Hà Nội, 2020), Giấc mơ siêu thực (tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, 2021), Hội họa - điêu khắc Đinh Phong (tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 2025).
Đinh Phong rất yêu thơ, nên tác phẩm của anh dạt dào chất thơ, luôn hướng đến sự tự do. Chia sẻ về triển lãm sắp diễn ra của mình, anh nói: "Tôi đến với nghệ thuật vì một thôi thúc bên trong, không có chủ định hoặc kế hoạch gì cả. Thấy nó hay, lạ, mới mẻ thì làm - đúng là không suy nghĩ gì nhiều".
Là người dõi theo hành trình của Đinh Phong ngay từ ngày đầu, điêu khắc gia Đào Châu Hải nhận xét: "Các vấn đề về tư duy tạo hình, ý tưởng nghệ thuật… đối với Đinh Phong dường như không quan trọng, anh ấy thực hành sáng tác theo những cảm nhận cá nhân và vì vậy, giá trị của nó xác định qua việc phơi bày được cảm xúc - điều không phải bất kỳ người làm nghệ thuật nào cũng đạt được".

Đinh Phong không đặt tên cho tác phẩm hội họa của mình mà để khán giả tự cảm nhận
Giám tuyển triển lãm - nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông nhận định: "Đinh Phong có những sáng tạo đáng chú ý khi sử dụng phần lớn kim loại thay thế chất liệu hội họa phổ biến như sơn dầu, sơn mài, sơn acrylic…
Các bức tranh kích thước lớn và tượng kim loại được chọn cho triển lãm ngoài việc chứng tỏ năng lực thực hành sung mãn, còn tạo một phức cảm khó lý giải. Trên tranh và tượng của Đinh Phong, cấu trúc hình thể biến chuyển và thay đổi lạ lùng khi xem xét tâm lý thị giác về nhịp điệu sáng/tối, đặc/rỗng, to/nhỏ theo logic cân bằng và hài hòa".
Nhà nghiên cứu Quách Cường nhìn nhận: "Tranh và tượng của Đinh Phong đều có chung một bản chất: Sự tương giao giữa con người và vũ trụ. Con người không hiện ra trực tiếp, nhưng luôn hiện hữu dưới dạng năng lượng, chuyển động, xoáy, khối, ánh sáng. Ở góc nhìn này, nghệ thuật của ông không chỉ là tạo hình, mà là một hành trình tâm linh. Từ màu sắc đến khối rỗng, từ toan đến đồng, mọi thứ đều hướng về tinh thần thoát khỏi cái tôi để bay vào không gian của ý thức vũ trụ".
Triển lãm Hội họa và điêu khắc Đinh Phong mở cửa đến ngày 14/12/2025.