Triệt phá đường dây làm giả quần áo Owen, bán cho hơn 20 cửa hàng
Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa làm giả. Ảnh Công an Sơn La
Lợi dụng sức tiêu thụ của thương hiệu thời trang Owen tại các tỉnh Tây Bắc, Nguyễn Mạnh Cường tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, cung cấp cho hơn 20 cửa hàng ở nhiều địa phương. Cơ quan chức năng thu giữ số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.
Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú tại xóm 1, Nhà máy Z129, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo điểm đ, khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Theo Công an tỉnh Sơn La, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây sản xuất, kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Owen với mức chiết khấu bất thường từ 40-50%. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp khám xét nhiều địa điểm tại Sơn La, Tuyên Quang và Hà Nội.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 15.864 sản phẩm thời trang gắn nhãn hiệu Owen, hơn 13.000 thẻ nhãn, 900 tem giá, 2 máy ép logo cùng nhiều tang vật khác. Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định hơn 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành cách lệnh tố tụng hình sự đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (Dấu X). Ảnh Công an Sơn La
Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) xác định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Owen - thương hiệu đang được pháp luật bảo hộ.
Đại diện Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam - đơn vị sở hữu nhãn hiệu Owen - khẳng định doanh nghiệp không hợp tác sản xuất, không nhượng quyền sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu Owen cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận nhận thấy sản phẩm mang thương hiệu Owen được tiêu thụ tốt tại các tỉnh Tây Bắc nên đã tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng giả để thu lợi.
Từ năm 2024 đến nay, Cường đã xây dựng hệ thống bán buôn, bán lẻ và cung cấp hàng giả cho hơn 20 cửa hàng thời trang tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ cùng một số địa phương khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.