Trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

PV
05/04/2021 - 17:20
Trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 11, chiều 5/4, Quốc hội thực hiện các bước tiếp theo công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Cũng tại phiên làm việc này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước; gồm:

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học sử, cử nhân luật.

Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII và là đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (ngày 27/7/2016), bà tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc.

Tiếp tục chương trình, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 2.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Ảnh Quochoi.vn

Theo báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021, Phó Chủ tịch nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao, góp phần quan trọng vào kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước đã giúp Chủ tịch nước trong việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam.

Trên cương vị là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Phó Chủ tịch nước đã chủ trì nhiều phiên họp thường kỳ, đột xuất của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp, được nhân dân đánh giá cao.

Phó Chủ tịch nước đã có nhiều đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác xã hội; vận động quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi biên giới, hải đảo, người nghèo, người có công...

Phó Chủ tịch nước đã thực hiện tốt chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế.

Dự kiến, ngày mai (6/4) Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử và tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước; một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm