Trói chồng, đốt nhà để giành thừa kế

17/06/2016 - 18:08
Trói chồng, đốt nhà để giành thừa kế; Bắt giữ nhóm mang iPhone dỏm, vàng giả đi lừa đảo… là những thông tin đáng chú ý trên bản tin Pháp luật ngày 17/6.

Trói chồng, đốt nhà để giành thừa kế

Theo VnExpress, công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt Huỳnh Thị Kim Sang (51 tuổi, trú thành phố Cần Thơ), Phan Hoàng Việt (24 tuổi), Lê Thị Son (25 tuổi, cùng trú Bình Định) về hành vi giết người.

Bà Sang và ông Phan Văn Tuấn (55 tuổi) là vợ chồng quê gốc ở Hà Tĩnh, chuyển vào Cần Thơ sống nhiều năm nay. Gần đây, hai người về quê ở thôn An Lộc (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) để giải quyết mâu thuẫn với họ hàng của ông Tuấn do tranh chấp thừa kế mảnh đất của cha mẹ.

Trở về quê, thấy yếu thế so với anh em gia đình chồng, đầu tháng 6 bà Sang gọi con trai là Việt cùng bạn gái anh này tên Son tham gia giải quyết.

hung-khi.jpg
Hung khí, bom xăng thu giữ tại hiện trường.

Chiều tối 10/6, ông Tuấn đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ, bị bà Sang cùng Việt và Son xích vào cột nhà. Ba người cầm bom xăng, đuốc để ngăn anh em ông Tuấn tới can thiệp giải cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, họ hàng ông Tuấn sống gần đó chạy đến đã lập tức bị đẩy về. Việt tuyên bố ai xông vào nhà sẽ giết chết. Người hàng xóm xô cửa lao vào cứu ông Tuấn đã bị Việt hất xăng khiến bỏng nặng. Tuy nhiên, người dân, công an huyện Lộc Hà kịp dập lửa, đưa ông Tuấn ra ngoài an toàn. Bà Sang, Việt và Son bị khống chế tại chỗ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu một dây xích, 2 con dao, 3 chai nhựa đựng xăng cùng một số hung khí.

Chiều 16/6, Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố với các nghi can này.

Bắt giữ nhóm mang iPhone dỏm, vàng giả đi lừa đảo 

v_1.jpg
Nhóm đối tượng lừa đảo và tang vật.

Báo Thanh Tra thông tin, Công an TP. Thanh Hóa đã bắt giữ 4 kẻ chuyên dùng điện thoại di động nhái Iphone và vàng giả để lừa đảo tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh.

Nhóm này gồm: Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1986; Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1985; Nguyễn Văn Nhạn, sinh năm 1986 và Hoàng Quốc Trường, sinh năm 1991, đều ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Công an đã thu giữ 4 điện thoại iPhone, 16 điện thoại di động nhái iPhone, 21 nhẫn mỹ ký và gần 500 thẻ cào điện thoại trị giá khoảng trên 50 triệu đồng với nhiều mệnh giá và 17 triệu đồng tiền mặt. 

Công an cho biết, những người này khai nhận, khi thấy các cửa hàng bán đồ điện tử hoặc bán sim, cạc điện thoại di động mà chỉ có nhân viên nữ, 2 trong 4 tên sẽ giả làm người mua hàng và mua những thứ hàng đắt tiền. Sau đó, họ này giả vờ bảo không mang theo tiền nên cắm lại nhẫn vàng và điện thoại di động.

Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn nhóm lừa đảo đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ, chiếm đoạt nhiều tài sản trên địa bàn TP Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn và Bỉm Sơn.

Tử hình gã công nhân dùng xà beng đánh chết bảo vệ

bi-cao-hoang-anh.jpg
Án tử cho bị cáo Hoàng Anh.

Ngày 16/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Anh (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) án tử hình về tội “Giết người” – thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Theo cáo trạng, Trần Hoàng Anh là công nhân một công ty tại Trảng Dài. Do thiếu tiền tiêu xài, Hoàng Anh đã nảy sinh ý định trộm tài sản của công ty.

Ngày 8/11/2015, Hoàng Anh thấy một người mang học ni lông màu đen để trong văn phòng của công ty. Nghĩ bên trong đựng tiền nên Hoàng Anh dự định đột nhập công ty trộm số tiền này.

Rạng sáng 9/11/2015, để thực hiện ý định này, Hoàng Anh dùng áo thun đen bịt mặt rồi trèo vào công ty, lấy một xà beng nhổ đinh đến văn phòng cạy cửa.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Dũng là bảo vệ đang nằm ngủ trong công ty nghe thấy tiếng động đã thức dậy. Thấy vậy, Hoàng Anh dùng xà beng đánh liên tiếp 12 cái vào đầu khiến ông Dũng gục ngã xuống đất.

Sau đó, Hoàng Anh lục lọi, trộm 3 laptop của công ty với tổng giá trị hơn 8 triệu đồng rồi bỏ đi. Trước khi đi, Hoàng Anh lấy nước đổ vào camera với mục đích xóa dấu vết nhưng bất thành.

Đến sáng, khi công nhân vào làm thì phát hiện ông Dũng bị nạn nên đưa đi cấp cứu, nhưng ông Dũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera của công ty, công an đã bắt Hoàng Anh ngay sau đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm