Trong "bão" dịch Covid-19, càng cần nhiều người tình nguyện hiến máu

Linh Trần
07/04/2020 - 12:02
Trong "bão" dịch Covid-19, càng cần nhiều người tình nguyện hiến máu

Ảnh minh họa

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến lượng máu dự trữ của các bệnh viện giảm mạnh và chỉ đáp ứng được vài ngày nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cấp cứu, điều trị của bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh về máu.

PGS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu TƯ, cho biết, cả tháng 3, Viện chỉ tiếp nhận được 16.000 đơn vị máu. Trong khi đó, con số này ở các năm là 32.000 - 36.000 đơn vị. Nhiều thời điểm, Viện chỉ tiếp nhận được 50 - 60 đơn vị máu mỗi ngày do hầu như không có lịch hiến máu tại các cơ quan, trường học, khu dân cư.

Đặc biệt, lượng máu dự trữ của Viện tính đến sáng 6/4 chỉ còn hơn 8.000 đơn vị máu. Trong đó, máu nhóm A còn chưa đến 1.000 đơn vị máu, chỉ chiếm 12% tổng lượng máu dự trữ (tỷ lệ nhóm máu này trong dân số khoảng 20%); trong khi máu nhóm AB còn gần 700 đơn vị, chiếm 8% tổng lượng máu dự trữ (tỷ lệ trong dân số chỉ khoảng 5%).

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến người bệnh đến khám và điều trị tại các bệnh viện giảm, nhu cầu sử dụng máu cũng giảm nhưng Viện vẫn cần trung bình khoảng 700 đơn vị máu mỗi ngày để cung cấp cho các BV tại 25 tỉnh, thành phố. "Trong hàng chục năm qua, chưa khi nào tháng 3 Viện lại tiếp nhận được ít máu như vậy. Bởi đây là Tháng Thanh niên và dịp Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện", PGS. Bạch Quốc Khánh chia sẻ.

Ngày Toàn dân hiến máu tính nguyện 7/4: Lượng máu dự trữ chỉ đáp ứng được vài ngày nữa - Ảnh 1.

Cán bộ Viện Huyết học - Truyền máu TƯ kiểm tra thân nhiệt người đăng ký hiến máu

Tại BV Truyền máu huyết học TPHCM cũng diễn ra tình trạng tương tự. Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc BV, cho biết, từ ngày 23/3 đến 28/3, số lượng máu hàng ngày các điểm hiến máu tiếp nhận chỉ đạt 50% lượng máu cung cấp cho các BV. Từ ngày 29/3 đến nay, số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 10% lượng máu phát ra. Vì thế, kho dự trữ máu của TPHCM đang giảm dần. Dự kiến trong vòng 7 ngày nữa sẽ giảm đến ngưỡng báo động và TPHCM sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm máu.

Tương tự, hiện lượng máu dự trữ trong Ngân hàng máu của BV Đà Nẵng còn chưa đến 1.000 đơn vị. Số lượng này chỉ có thể đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong thời gian 1 tuần. Trong khi đó, cùng kỳ những năm trước, lượng máu dự trữ tại BV Đà Nẵng thường đạt ở mức trên 1.500 đơn vị. BV cho biết, lý do năm nay lượng máu dự trữ thấp bởi dù là Tháng Thanh niên nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, các hoạt động hiến máu tình nguyện của đoàn viên thanh niên đã bị hủy.

Người tình nguyện hiến máu tại Viện Huyêt học- Truyền máu TƯ

Người tình nguyện hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu, đảm bảo nguồn máu cung cấp cho các BV, PGS. Bạch Quốc Khánh cho biết, Viện Huyết học - Truyền máu TƯ sẽ tiếp tục duy trì các điểm hiến máu cố định. Ngoài ra, Viện sẽ mượn thêm một số địa điểm để tổ chức hiến máu liên tục ngày nhằm đảm bảo các điểm hiến máu không quá xa; không tập trung đông người và tuân theo các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Để công tác hiến máu đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra dịch bệnh, thời gian qua, Viện đã triển khai các biện pháp như: đo nhiệt độ cho tất cả mọi người đến đăng ký hiến máu; bố trí dung dịch rửa tay nhanh ở nhiều vị trí; thường xuyên nhắc nhở người hiến máu đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh chứa cồn. Viện cũng bố trí điểm hiến máu rộng rãi, ở không gian rộng, sát khuẩn quả bóp, các dụng cụ thường xuyên; vệ sinh định kỳ các bề mặt, bàn, ghế. Ngoài ra, người hiến máu cũng sẽ được đề nghị trả lời trung thực các câu hỏi về tình trạng sức khỏe đánh giá nguy cơ lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19.

Ngày 7/4/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là "Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện".

Sau 20 năm, phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được trên 16 triệu đơn vị máu. Đặc biệt, số máu hiến tăng lên hàng năm. Nếu như năm 2000, cả nước chỉ tiếp nhận được hơn 300.000 đơn vị máu; năm 2010, số đơn vị máu tiếp nhận đã gấp hơn 2 lần (hơn 600.000 đơn vị). Riêng năm 2019, cả nước đã vận động và tiếp nhận được 1,66 triệu đơn vị máu (thể tích 250 ml). Trong đó, 99% đơn vị máu là từ người hiến tình nguyện; tương đương gần 1,5% dân số hiến máu.

Mạng lưới công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc đã được hình thành và từng bước hoàn thiện với 100% các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và 85% số xã, phường có Ban Chỉ đạo. Nhiều chiến dịch, sự kiện hiến máu lớn, tạo dấu ấn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu của cả nước đã được nhiều địa phương hưởng ứng và tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, bài bản vào các thời điểm khan hiếm máu như: Lễ hội Xuân hồng, Những giọt máu hồng hè, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6…


Các điểm hiến máu tại Hà Nội:

- Viện Huyết học - Truyền máu TƯ: tại tầng 2, Khoa Tiếp nhận máu (phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ). Liên hệ: Chị Lan Anh, số ĐT: 0962822860.

- Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm: 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên hệ: Anh Giáp, số ĐT 0975046912.

- Trạm y tế phường Nhân Chính: 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân. Liên hệ: Anh Thủy, số ĐT: 0987888241.

- Phòng khám đa khoa số 2 - Trung tâm Y tế quận Đống Đa: Số 10, Ngõ 122 Đường Láng, quận Đống Đa. Liên hệ: Chị Huế, số ĐT: 0906262248

- Nhà Thi đấu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng. Liên hệ: Anh Ngọc, số ĐT: 0933322689.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm