"Trư Bát Giới" ở đời thực: Sống trong biệt thự sang trọng, U80 vẫn mê quay Tiktok

Tuệ Anh
07/09/2023 - 16:46
"Trư Bát Giới" ở đời thực: Sống trong biệt thự sang trọng, U80 vẫn mê quay Tiktok
Ở tuổi 78, Mã Đức Hoa tận hưởng những ngày tháng đầm ấm, vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự sang trọng. Ông giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi.

Trư Bát Giới - Nhân vật gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ

Tây Du Ký là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Dù tác phẩm kinh điển này đã ra mắt được hơn 30 năm, nhưng đến nay, với nhiều người, những nhân vật như Tôn Ngộ Không, Đường Tăng hay Trư Bát Giới... vẫn để lại ấn tượng không thể xoá nhoà.

Trong phim, nghệ sĩ Mã Đức Hoa hoá thân thành Trư Bát Giới. Là một trong ba đồ đệ phò tá Đường Tăng đi lấy kinh, nhưng Trư Bát Giới lại ham ăn lười làm, khác hẳn với Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, hay Sa Tăng cần mẫn, kiệm lời.

Dù vậy, đây lại nhân vật gần gũi, dí dỏm nhất phim, đem đến thật nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Đặc biệt, qua sự thể hiện của Mã Đức Hoa, Trư Bát Giới càng hiện lên chân thật và ngộ nghĩnh, khiến khán giả yêu mến.

Nghệ sĩ Mã Đức Hoa chia sẻ, Trư Bát Giới là vai diễn đầu tiên đưa ông đến với màn ảnh nhỏ. Sau 10 năm đóng kịch sân khấu, ông được một người bạn động viên đến buổi tuyển chọn diễn viên của đạo diễn Dương Khiết. Nhờ có thân hình mập mạp, gương mặt bầu bĩnh nên Mã Đức Hoa được đạo diễn Tây Du Ký chấm vào vai Trư Bát Giới.

Trư Bát Giới ở đời thực: Tuổi U80 vẫn sung sức, đam mê quay Tiktok, sống trong biệt thự sang trọng - Ảnh 1.

Cho đến nay, Mã Đức Hoa vẫn là "Trư Bát Giới" được khán giả yêu thích nhất trên màn ảnh

Khi ấy, Tây Du Ký được quay trong 6 năm trời. Suốt thời gian đó, Mã Đức Hoa không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng liều mạng để có được những cảnh quay chân thực nhất. Nam nghệ sĩ kể, một lần nọ, khi đang quay cảnh bay lượn trên cao, dây nối bất ngờ đứt khiến ông bị ngã rạn xương sườn.

Không những thế, Mã Đức Hoa còn tình nguyện cạo đầu để thuận tiện cho việc hóa trang. Khi quay, khuôn mặt giả bằng cao su hút chặt vào da mặt khiến ông bị nổi rôm, còn mồ hôi thì nhỏ xuống miệng mặn chát. Tuy vậy, ông vẫn không than vãn nửa lời.

Sự kính nghiệp, hết lòng vì vai diễn của Mã Đức Hoa cuối cùng đã được đền đáp. Sau khi phim lên sóng, vai diễn của ông chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả. Thậm chí, cho đến nay, Trư Bát Giới của Mã Đức Hoa vẫn là nhân vật kinh điển trên màn ảnh.

Cuộc sống yêu đời, khoẻ mạnh ở tuổi U80

Cũng giống như nhiều diễn viên khác của Tây Du Ký, Mã Đức Hoa sống kín đáo, hiếm khi chia sẻ về gia đình. Người ta chỉ biết, bà xã của "Trư Bát Giới" có tên Hầu Ngọc Mẫn, không hoạt động nghệ thuật. Bà Hầu kém chồng 3 tuổi, là một người phụ nữ truyền thống, chịu thương, chịu khó và rất yêu thương gia đình.

Trư Bát Giới ở đời thực: Tuổi U80 vẫn sung sức, đam mê quay Tiktok, sống trong biệt thự sang trọng - Ảnh 2.

Mã Đức Hoa khoẻ mạnh, sung sức và yêu đời ở tuổi U80

Nhờ có vợ là hậu phương vững chắc nên sự nghiệp của Mã Đức Hoa khá thành công, gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Có thể nói, ông là một trong những người giàu có, viên mãn nhất trong dàn diễn viên Tây Du Ký năm ấy.

Ở tuổi 78, Mã Đức Hoa tận hưởng những ngày tháng đầm ấm, vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Con trai ông dù không theo đuổi nghệ thuật giống cha, nhưng cũng là một doanh nhân giỏi giang, thành đạt.

Vì thế, tuy tuổi tác đã cao, nhưng Mã Đức Hoa vẫn rất khoẻ mạnh, sung sức. Ông cũng giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi. Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay Tikok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn, sôi nổi trên kênh của mình.

Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các hoạt động trong làng giải trí, đặc biệt là những sự kiện, dự án liên quan đến Tây Du Ký.

Trư Bát Giới ở đời thực: Tuổi U80 vẫn sung sức, đam mê quay Tiktok, sống trong biệt thự sang trọng - Ảnh 3.

Tuy tuổi tác đã cao, nhưng "Trư Bát Giới" vẫn cập nhật xu hướng mới rất nhanh nhạy, ông còn thích quay Tiktok như giới trẻ

Mã Đức Hoa tâm sự: "Đời tôi may mắn khi có được tổ ấm hạnh phúc dù thú thật tôi thấy cuộc đời mình chẳng có thành tựu gì nổi bật. Cảm ơn khán giả, đạo diễn đã cho tôi một vai diễn thực sự để đời. Đây cũng là điều tôi tự hào nhất khi nhìn lại sự nghiệp chỉ toàn đóng vai phụ của mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm