Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/08/2026 - 16:41 (GMT+7)

Trữ đông mô buồng trứng: Hy vọng mới cho phụ nữ trẻ bị ung thư

PV
Trữ đông mô buồng trứng: Hy vọng mới cho phụ nữ trẻ bị ung thư

Khi tỷ lệ sống sau điều trị ung thư ngày càng cao, nhu cầu làm cha mẹ của bệnh nhân trẻ được chú trọng hơn. Bởi thế, bảo tồn sinh sản đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư trẻ.

Khi mục tiêu điều trị ung thư không chỉ dừng lại ở sự sống

Trong nhiều thập kỷ, điều trị ung thư chủ yếu hướng tới mục tiêu kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống. Tuy nhiên, cùng sự phát triển của y học hiện đại, quan niệm "điều trị thành công" đã thay đổi. Ngày nay, với người bệnh trẻ tuổi, "điều trị thành công" gắn liền với chất lượng sống sau chữa trị, và đặc biệt là cơ hội làm cha mẹ trong tương lai.

Thực tế cho thấy, hóa trị, xạ trị và một số phẫu thuật vùng chậu có thể gây tổn thương buồng trứng, dẫn đến suy buồng trứng sớm, giảm dự trữ noãn. Nhiều người bệnh sau khi vượt qua ung thư mới nhận ra cơ hội làm cha mẹ đã khép lại. Chính khoảng trống này khiến bảo tồn sinh sản trở thành vấn đề cần đặt ra ngay từ thời điểm chẩn đoán bệnh.

Đáng nói, phần lớn kỹ thuật bảo tồn sinh sản cần thực hiện trước khi điều trị ung thư. Nếu bỏ lỡ, khả năng phục hồi chức năng sinh sản về sau sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, tư vấn sớm là bước can thiệp cần thiết giúp người bệnh giữ lại quyền lựa chọn cho tương lai.

Trữ đông mô buồng trứng: Hy vọng mới cho phụ nữ trẻ bị ung thư - Ảnh 1.

Tư vấn liên chuyên khoa kịp thời giúp người bệnh quyết định cơ hội làm cha mẹ tương lai

Rào cản và những khoảng trống thực tế

Dù mang ý nghĩa nhân văn to lớn, việc triển khai bảo tồn sinh sản thực tế vẫn gặp nhiều thách thức. Rào cản đầu tiên là yếu tố thời gian. Phần lớn người bệnh và gia đình sẽ dồn toàn lực cứu chữa tính mạng, trong khi quyết định bảo tồn sinh sản thường phải được đưa ra trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, nhiều người bệnh chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về nguy cơ vô sinh do hóa xạ trị và các phương pháp bảo tồn sinh sản hiện nay. Sự kết nối liên chuyên khoa giữa bác sĩ ung bướu và bác sĩ hỗ trợ sinh sản đôi khi chưa được đồng bộ, khiến việc tư vấn thiếu kịp thời hoặc chưa cá thể hóa.

Khoảng trống này đặc biệt đáng lưu ý ở nhóm người bệnh trẻ tuổi, bởi mỗi quyết định chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản về sau. Theo các chuyên gia, điều trị ung thư và bảo tồn sinh sản cần được hoạch định song song ngay từ đầu để vừa đảm bảo hiệu quả điều trị ung thư, vừa tối ưu cơ hội sinh con trong tương lai.

Sự kiện y khoa: Cập nhật tiến bộ cùng chuyên gia Nhật Bản

Nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận thông tin cho bệnh nhân và nâng cao hiệu quả phối hợp liên chuyên khoa, Trung tâm IVF Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh tổ chức hội thảo chuyên đề "Bảo tồn khả năng sinh sản ở nhóm bệnh nhân ung thư trẻ" vào ngày 12/08/2026 với sự góp mặt của các chuyên đến từ Đại học St. Marianna (Nhật Bản).

Chương trình tập trung cập nhật tiến bộ y khoa và kinh nghiệm lâm sàng trong việc trữ đông, ghép mô buồng trứng từ chuyên gia Nhật Bản. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho những người bệnh cần điều trị gấp mà không kịp kích trứng và gom noãn (khoảng 2–3 tuần). Đây cũng là lựa chọn khả thi cho người bệnh nhi, thiếu nữ chưa dậy thì không thể kích trứng, hoặc nhóm bệnh nhân có khối u nhạy cảm với hormone kích trứng do tiềm ẩn nguy cơ gia tăng diễn tiến bệnh.

Trữ đông mô buồng trứng: Hy vọng mới cho phụ nữ trẻ bị ung thư - Ảnh 2.

Hội thảo trao đổi chuyên môn quốc tế tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh

Về nguyên lý, bác sĩ sẽ nội soi lấy một phần mô buồng trứng trước điều trị và bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Khi người bệnh điều trị ổn định, mô có thể được ghép trở lại nhằm phục hồi chức năng nội tiết, tạo cơ hội mang thai tự nhiên hoặc hỗ trợ sinh sản. Kỹ thuật này chứng minh bảo tồn sinh sản không chỉ là "lưu giữ tế bào" mà là nỗ lực duy trì chức năng sinh sản cho người bệnh sau điều trị ung thư.

Trữ đông mô buồng trứng: Hy vọng mới cho phụ nữ trẻ bị ung thư - Ảnh 3.

Các bác sĩ liên chuyên khoa thảo luận giải pháp tư vấn tối ưu cho bệnh nhân ung thư trẻ

Trữ đông mô buồng trứng: Hy vọng mới cho phụ nữ trẻ bị ung thư - Ảnh 4.

Chuyên gia Nao Suzuki (Nhật Bản) chia sẻ về kỹ thuật trữ đông mô buồng trứng

Từ những tiến bộ kỹ thuật này, các chuyên gia nhấn mạnh, hiệu quả bảo tồn sinh sản phụ thuộc lớn vào việc tư vấn sớm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ Ung bướu và IVF ngay từ đầu giúp tối ưu "thời gian vàng" bảo vệ chức năng sinh sản mà không làm chậm phác đồ điều trị ung thư.

Sự hợp tác giữa các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam tại hội thảo lần này không chỉ mang ý nghĩa cập nhật kỹ thuật mới mà còn góp phần thúc đẩy mô hình chăm sóc, điều trị toàn diện cho bệnh nhân ung thư trẻ, hướng tới mục tiêu điều trị kéo dài sự sống đồng thời duy trì chất lượng sống sau khi người bệnh vượt qua ung thư.

Với sự đầu tư đồng bộ về công nghệ hiện đại cùng tinh thần đồng hành sát cánh giữa các khoa phòng, IVF Hồng Ngọc Yên Ninh tự hào là điểm tựa y khoa vững chắc, giúp bệnh nhân ung thư trẻ bảo tồn vẹn tròn chức năng sinh sản và hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ cho các gia đình.

Trung tâm IVF Hồng Ngọc hơn 20 năm đồng hành cùng các gia đình trên hành trình đón con yêu.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận