Trump đắc cử tổng thống Mỹ, Clinton nhiệt liệt chúc mừng

09/11/2016 - 06:30
Donald Trump giành được 288 phiếu đại cử tri, trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Bà Hillary Clinton giành được 218 phiếu sau khi để thua ở một loạt bang quan trọng.
Song song với thế trận mạnh mẽ của ông Trump, đảng Cộng hòa đã giành đủ số phiếu cần thiết để tiếp tục nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Tính đến 14h30 ngày 9/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 51/100 ghế, vượt mức quá bán cần thiết để tái kiểm soát Thượng viện. Đảng Cộng hòa cũng đã giành được 233/435 ghế tại Hạ viện, vượt qua mức tối thiểu 218 ghế. Như vậy, với các chiến thắng này, đảng Cộng hòa đã giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

15h00: Trump: 'Tôi sẽ không làm các bạn thất vọng'

Theo Reuters, Trump giành được 288 phiếu đại cử tri sau khi thắng tại các bang như Montana, Bắc Dakota, Nam Dakota, Wyoming... Hiện vẫn còn 4 bang chưa hoàn thành việc kiểm phiếu, nhưng kết quả kiểm phiếu này không còn nhiều ý nghĩa quan trọng với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Sau khi giành chiến thắng, tỷ phú Mỹ không ngớt lời cảm ơn mọi người, mật vụ Mỹ, lực lượng bảo vệ pháp luật của New York. Ông phát biểu: "Các bạn đã hoàn thành công việc tuyệt vời và tôi hứa rằng chúng tôi sẽ không để các bạn thất vọng. Chúng tôi sẽ làm tốt việc của mình".

Ông Trump cũng nhắn nhủ khi chiến dịch kết thúc, công việc của ông và những người ủng hộ mình thực sự mới chỉ bắt đầu.
trump1.jpg
"Chúng ta sẽ bắt tay vào công việc và hy vọng các bạn sẽ tự hào về tân tổng thống của mình. Thật là niềm vinh dự đáng kinh ngạc. Và tôi yêu đất nước này. Cảm ơn các bạn rất nhiều", Trump nói.

Ông Trump cũng cho hay: "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ ngoại trưởng Clinton. Bà ấy chúc mừng chúng tôi. Tôi cũng chúc mừng bà ấy cùng gia đình vì một chiến dịch tranh cử rất rất kiên cường. Bà ấy đã chiến đấu rất tốt. Hillary đã nỗ lực suốt một quãng thời gian dài và chúng ta nợ bà ấy lòng biết ơn".

14h30

Ông John Podesta - Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Clinton đến trung tâm Javits, nơi bà Clinton dự kiến tổ chức tiệc chúc mừng nếu đắc cử, cho hay bà sẽ không phát biểu và đề nghị những người ủng hộ quay về nhà.

"Mọi người nên về nhà. Các bạn nên đi ngủ một chút. Chúng tôi sẽ nói thêm vào ngày mai. Chúng tôi tự hào về các bạn và chúng ta tự hào về bà ấy. Bà ấy đã làm được những điều tuyệt vời và bà ấy vẫn chưa dừng lại" - ông nói.
dem-sup-khoc-dep-1478670750.jpg
 Người ủng hộ bên đảng Dân chủ thật sự thất vọng qua những giọt nước mắt của người thua tức tưởi - Ảnh: Reuters
bau-cu-mi-8.jpg
Một số người ủng hộ bà Clinton ôm nhau khóc. Ảnh: CNN 
13h55: Clinton (218) - Trump (267)

Tất cả vẫn chưa kết thúc nhưng mọi thứ dường như không sáng sủa cho bà Clinton. Ông Trump đang tiến sát chiến thắng khi vượt lên dẫn trước với 267 phiếu đại cử tri. Bà Clinton giành được 218 phiếu.
15046190_10202373046323318_1029290450_n.jpg
  Gia đình ông Trump và ê kíp tranh cử chờ đón kết quả
11h40: Trump thắng bang Georgia; Clinton thắng bang Washington

Trump thắng liên tiếp ở nhiều bang, giành 244 số phiếu đại cử tri trên tổng số 270 phiếu cần có. Bà Clinton đang giành 215 phiếu đại cử tri.
h3.jpg
 Sự căng thẳng của những người ủng hộ bà Hillary
Bên cạnh việc bầu cử Mỹ, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tại cuộc bầu cử Thượng viện, đảng Cộng hòa đã giành được 46/100 ghế và đảng Dân chủ có được 42 ghế. Trong khi đó, tại cuộc bầu cử Hạ viện, đảng Cộng hòa đang dẫn trước với 173/435 ghế và dự kiến đảng này sẽ giành quyền kiểm soát viện quốc hội này với ít nhất 218 ghế.

11h20: Bà Clinton lật ngược thế cờ

Clinton thắng ở Oregon, Hawaii,  Colorado và California trong khi ông Trump thắng ở bang Utah, Idaho, Florida. Cuộc đua đầy kịch tính khi bà Clinton đột nhiên vươn lên 197 phiếu đại cử tri, vượt lên ông Trump ở 187 phiếu.
niem-vui-nguoi-ung-ho-hillary.jpg
 Từ im lặng trong hồi hộp, người ủng hộ bà Clinton òa lên vui sướng
10h50: Clinton (131) - Trump (168)

Bà Hillary Clinton tiếp tục có thêm phiếu ở bang chiến địa Colorado và nâng tổng số phiếu lên 131.

10h40: Bà Clinton tăng tốc, rút ngắn khoảng cách

Bà Clinton vừa giành chiến thắng tại Virginia, một trong những bang chiến địa, gia tăng số phiếu đại cử tri của mình thêm 13 phiếu và rút ngắn khoảng cách với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump xuống còn 168-122.

10h20: Clinton (109) - Trump (167)

Donald Trump chiến thắng ở bang quan trọng Ohio, nâng số phiếu đại cử tri lên 167 trên tổng số 270 phiếu cần có để chiến thắng. Bà Hillary Clinton vẫn giành được 109 phiếu đại cử tri. 
nguoi-ung-ho-trump-vui-mung.jpg
Người ủng hộ ông Trump reo hò ăn mừng trước sự dẫn đầu của ông
10h00: Clinton (109) - Trump (149)

Donald Trump chiến thắng ở 18 bang, nâng số phiếu đại cử tri lên 149 trên tổng số 270 phiếu cần có để chiến thắng. Bà Hillary Clinton chiến thắng 11 bang và giành được 109 phiếu đại cử tri.
trump.jpg
 Ông Trump và trợ lý rất hài lòng với kết quả vừa đạt được
Trong 24 giờ qua, tên của ông Trump được hơn 28,8 triệu lượt người dùng Facebook nhắc tới, trong khi tên bà Clinton được nhắc tới hơn 27,5 triệu lần.

9h30: Clinton (104) - Trump (136)

Ông Trump đã giành phiếu đại cử tri tại 16 bang, trong khi bà Clinton có được chiến thắng tại 9 bang cùng thủ đô Washington DC. Kết quả, ông Trump tiếp tục vượt lên với 136 phiếu đại cử tri so với 104 của bà Clinton.
bau-cu-tong-thong-my81.jpg
Donald Trump theo dõi kết quả. Ảnh: Twitter 
9h15: Clinton (97) - Trump (128)

CNN nhận định Trump chắc chắn thắng hai bang Texas và Arkansas, có thêm số đại cử tri lần lượt là 38 và 6, vượt qua Clinton với tỷ số 128 - 97.

Hiện đã có 24 bang công bố kết quả, trong đó Trump chắc chắn thắng tại 15 bang, Clinton chắc chắn thắng tại 9 bang.
5.jpg
trump-cake-1478657156.jpg
 Bánh kem hình Donald Trump được chuyển vào khách sạn ở Manhattan, New York nơi người ủng hộ tụ tập chờ kết quả bầu cử - Ảnh: Reuters
9h00: Clinton (97) - Trump (84)

Bà Clinton dẫn trước với 97-84 phiếu đại cử tri sau khi giành thêm chiến thắng tại bang New York với số phiếu đại cử tri là 29, còn ông Trum có 18 phiếu đại cử tri từ các bang North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska và Kansas.
4.jpg
8h30: Clinton (68) - Trump (66)

Ứng viên Cộng hòa Donald Trump vừa được dự báo giành chiến thắng thêm 2 bang South Carolina và Alabama, nâng tổng số phiếu đại cử tri của mình lên 66 và chỉ còn kém bà Clinton 2 phiếu đại cử tri.
3.jpg
voter-selfie-1-003-1342-1478626933.jpg
 Một cử tri chụp ảnh cùng con gái tại điểm bỏ phiếu Brooklyn, New York. Ảnh: AP.
8h20: Clinton (68) - Trump (48)

Khoảng cách giữa bà Clinton và ông Trump được nới rộng rõ rệt: Clinton (68) - Trump (48)
2.jpg
Tại bang Florida, với 86% số phiếu được kiểm, ông Trump và bà Clinton mỗi người nhận được 49% số phiếu bầu.

8h00: 

CBS cho biết, bà Clinton đang chiếm ưu thế tại Massachusetts, Maryland, Delaware, và D.C trong khi đó Trump đang dẫn trước ở Tennessee và Oklahoma.

Ở New Hampshire, Pennsylvania và Florida, hai ứng cử viên chiếm ưu thế ngang nhau.

7h45: Số ngươi cầu nguyện của Trump cao hơn Hillary

Thăm dò trên mạng từ Google Trend cho thấy số người cầu nguyện cho Trump cao hơn 180% so với số người cầu nguyện cho Hillary.
bau-cu-tong-thong-my6.jpg
7h30: Tại Virginia, Bắc Carolina, Nam Carolina

AP cho biết, tại Virginia, ông Trump bị bà Clinton vượt lên trước. Tuy nhiên, tại Bắc Carolina, Nam Carolina, ông Trump lại đang chiếm ưu thế.
virginia-1218-1478650619.jpg
north-carolina-8172-1478652114.jpg
south-carolina-9153-1478651592.jpg
7h00: Tại Kentucky, ông Trump dẫn trước

Kết quả kiểm phiếu ban đầu tại bang Kentucky cho thấy ông Trump đang giành ưu thế với 79,1% phiếu bầu, còn bà Clinton chỉ giành được 18% số phiếu.
bau-cu-tong-thong-my1.jpg
Donald Trump đang tạm dẫn trước Hillary Clinton tại Indiana với 1% số phiếu đã được kiểm.

6h30: Nổ súng gần điểm bầu cử của Los Angeles, một người thiệt mạng.

Cảnh sát tại khu vực Azusa, hạt Los Angeles đã yêu cầu cư dân ở trong nhà sau khi xảy ra các vụ nổ súng làm ít nhất hai người nhập viện, trong đó một người tử vong trên đường cấp cứu. Các sĩ quan có mặt tại hiện trường cũng bị bắn, nhưng không có ai bị thương.
bau-cu-tong-thong-my7.jpg
Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra nổ súng. Ảnh: Tara Finestone. 
Một điểm bầu cử ở gần khu vực này đã phải đóng cửa, theo USA Today.

5h00:
Vợ chồng cựu tổng thống George W. Bush bỏ phiếu trắng khi bầu tổng thống

Người phát ngôn cựu tổng thống George W. Bush xác nhận ông Bush và phu nhân Laura Bush đã bỏ trống phần điền tên ứng viên tổng thống, chỉ lựa chọn ứng viên Cộng hòa tranh cử vào Quốc hội. Trước đó, Rush Limbaugh, một người dẫn chương trình phát thanh, nói với Washington Examiner rằng vợ chồng ông Bush bầu cho bà Clinton. Sau khi Jeb Bush rời cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 2, gia đình Bush hầu như tránh khỏi vấn đề chính trị.
bau-cu-tong-thong-my2.jpg
  Vợ chồng cựu tổng thống George W. Bush bỏ phiếu trắng khi bầu tổng thống
(tiếp tục cập nhật...)

Mời độc giả theo dõi nội dung cuộc bầu cử tổng thống thứ 45 của Mỹ:

Cư tri Mỹ tưởng nhớ nhà nữ quyền nổi tiếng

Người phụ nữ hát mỗi kỳ bầu cử ở Mỹ

Cử tri nữ đua nhau diện vest giống bà Hillary trong ngày bỏ phiếu

Con trai Trump vi phạm luật bầu cử tổng thống

Bang Nevada từ chối đơn kiện từ chiến dịch của ông Trump

Cử tri nữ khỏa thân phản đối Trump

Đến lượt Trump đi bỏ phiếu

Bà Hillary Clinton được chồng hộ tống đi bỏ phiếu

Ông Trump tự tin: 'Chúng ta sẽ thắng ở rất nhiều bang'

Hàng dài cử tri Mỹ xếp hàng chờ bỏ phiếu

Clinton, Trump cùng về New York để chuẩn bị mừng chiến thắng

Ông Trump tạm dẫn trước tại 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên

Bầu cử tổng thống Mỹ chính thức bắt đầu

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm