Trung Quốc cam kết miễn phí toàn bộ chi phí thai sản cho phụ nữ
Một người đàn ông bế một đứa trẻ bên ngoài bệnh viện nhi ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/11/2023 - Reuters
Trung Quốc tuyên bố sẽ xây dựng một "xã hội thân thiện với việc sinh nở" trong 5 năm tới. Theo báo cáo chính thức từ Chính phủ, nước này cam kết giải quyết triệt để các rào cản liên quan đến việc làm, giáo dục, y tế và thu nhập để khuyến khích người dân sinh con.
Chính quyền sẽ cải thiện các dịch vụ dân sinh và chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Các biện pháp then chốt bao gồm "thúc đẩy việc làm toàn diện chất lượng cao, cải thiện hệ thống phân phối thu nhập và hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội".
Báo cáo cũng nhấn mạnh các chương trình này nhằm thúc đẩy "thái độ tích cực đối với hôn nhân và sinh con", đồng thời tăng cường hỗ trợ về nhà ở cho các gia đình có con nhỏ.
Theo số liệu chính thức công bố hồi tháng 1, dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ tư liên tiếp vào năm 2025. Trong bối cảnh tỷ lệ sinh chạm mức thấp kỷ lục, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ suy giảm dân số sẽ còn tiếp diễn nghiêm trọng.
Các nhà hoạch định chính sách hiện coi kế hoạch hóa dân số là một phần trọng yếu trong chiến lược kinh tế quốc gia. Theo ước tính của Reuters, Trung Quốc có thể phải đối mặt với tổng chi phí khoảng 180 tỷ nhân dân tệ (25,8 tỷ USD) trong năm nay để thúc đẩy tỷ lệ sinh.
Các khoản chi chính bao gồm trợ cấp quốc gia cho trẻ em (triển khai lần đầu năm 2025) và cam kết phụ nữ mang thai sẽ "không phải trả bất kỳ khoản phí nào" vào năm 2026. Theo đó, toàn bộ chi phí y tế, bao gồm cả thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sẽ được quỹ bảo hiểm y tế quốc gia hoàn trả đầy đủ.
Kế hoạch 5 năm được công bố ngày 5/3/2026 nêu rõ: Chính quyền sẽ tiếp tục duy trì hệ thống trợ cấp chăm sóc trẻ em, đồng thời mở rộng các chương trình thí điểm về dịch vụ chăm sóc trẻ em được ngân sách hỗ trợ.
"Cần tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ sinh sản và biện pháp khuyến khích để giảm thiểu gánh nặng chi phí sinh con, nuôi dạy và giáo dục cho các gia đình", báo cáo cho biết, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực ổn định quy mô dân số trẻ sơ sinh.
Ngoài ra, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ nữ giai đoạn đầu thai kỳ sẽ được nâng cấp, đi kèm các biện pháp quyết liệt hơn để phòng ngừa, điều trị dị tật bẩm sinh. Chính quyền cũng cam kết hoàn thiện chính sách giáo dục mầm non miễn phí và tăng chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông, với mục tiêu ngân sách dành cho giáo dục phải đạt trên 4% GDP.