Trung Quốc: Người đàn ông bán 5 con ruột bị kết án 10 năm tù

Kim Ngọc
22/12/2021 - 06:15
Trung Quốc: Người đàn ông bán 5 con ruột bị kết án 10 năm tù

Ảnh: Shutterstock

Bất chấp những nỗ lực nhằm ngăn chặn buôn bán trẻ em của chính phủ, tệ nạn này vẫn còn là một vấn đề ở Trung Quốc, bao gồm cả việc cha mẹ ruột bán con mình.

Theo một bài báo trên trang web của tòa án quận Ngọc Hiền, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) được công bố vào cuối tháng 11, một người đàn ông đã bị kết án 10 năm tù vì tội buôn bán trẻ em. Nạn nhân không ai khác mà chính là 5 đứa con ruột của người này.

Trong thời gian 8 năm từ năm 2012 – 2020, người đàn ông họ Dương và vợ họ Uyển có với nhau 5 người con, gồm 2 trai và 3 gái. Tuy nhiên, Dương đã nhẫn tâm bán tất cả các con để thu về tổng số tiền 180.000 nhân dân tệ (gần 648 triệu đồng). Người đàn ông "coi việc sinh con như một cách để kiếm lời" và bán những đứa con cho bất cứ ai, bất kể người mua có động cơ gì, South China Morning Post đưa tin.

Bất chấp những nỗ lực ngăn chăn của chính phủ, tệ nạn buôn bán trẻ em vẫn là một vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc, bao gồm cả việc cha mẹ bán con mình. Trường hợp của Dương đã đặc biệt gây chấn động dư luận.

1 trong 5 đứa trẻ được bán cho bệnh nhân ở cùng phòng với vợ Dương khi người phụ nữ vẫn đang nằm viện sau khi sinh. 4 đứa trẻ còn lại đều được bán cho những người mua không rõ mục đích qua người trung gian họ Lý, người đã nhận tổng cộng 3.600 nhân dân tệ (gần 13 triệu đồng) qua các lần giao dịch. Được biết, mỗi đứa trẻ được bán với giá từ 20.000 nhân dân tệ (gần 72 triệu đồng) đến 80.000 nhân dân tệ (gần 290 triệu đồng).

Trung Quốc: Người đàn ông bán 5 con ruột bị kết án 10 năm tù - Ảnh 1.

Vụ việc người cha bán 5 con ruột này đã gây chấn động Trung Quốc

"Những đứa trẻ đáng lẽ ra phải được chăm sóc và lớn lên trong môi trường yêu thương lại bị cha mẹ bóc lột, đối xử như hàng hóa và bị những kẻ buôn người tham lam coi là công cụ kiếm tiền. Dương đã phản bội con mình, hành vi vô đạo đức của hắn đã bị trừng phạt theo mức tối đa của pháp luật", theo tài liệu từ tòa án.

Trong bản án cuối cùng, Dương bị kết án 10 năm tù, khoản tiền phạt 15.000 nhân dân tệ (khoảng 54 triệu đồng) và bị tước quyền chính trị trong 2 năm. Lý bị kết án 7 năm tù, khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng) và bị tước quyền chính trị 1 năm; con dâu của Lý, người đã đóng giả mẹ của hai đứa trẻ khi giao dịch mua bán lãnh án tù 21 tháng và nộp phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 18 triệu đồng). Ngoài ra, số tiền thu bất hợp pháp của cả 3 người sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Vợ của Dương không bị buộc tội bất kỳ tội danh nào, theo các tài liệu của tòa án.

"Việc người giám hộ bán con cái không chỉ là xâm phạm quyền của trẻ vị thành niên, mà còn góp phần khiến hoạt động buôn bán bất hợp pháp này được mở rộng", tòa cảnh báo.

Năm 2012, gần 6.000 trường hợp bắt cóc trẻ em đã được trình báo trên cả nước Trung Quốc. Con số này đã giảm xuống còn 666 trường hợp vào năm ngoái, Bộ Công an nước này cho biết trong một cuộc họp báo vào tháng 9.

Nguồn: SCMP, The Paper, Insider
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm