Trung tá Phương Mai hát về tình mẹ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam
Trung tá - ca sĩ Phương Mai
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung tá - ca sĩ Phương Mai phát hành MV "Lời yêu cho con" với chủ đề tình mẫu tử và tình cảm gia đình.
Phương Mai tên đầy đủ là Đỗ Thị Phương Mai, hiện mang quân hàm Trung tá, là thạc sĩ, giảng viên và Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Lời yêu cho con được nhạc sĩ Đức Trịnh viết riêng cho giọng hát của Phương Mai, đã giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc vào tháng 11/2024. Tác phẩm có nội dung xoay quanh tình yêu của người mẹ dành cho con.
Khi thể hiện ca khúc, Phương Mai kết hợp kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản với những cảm nhận từ trải nghiệm làm mẹ. Bởi vậy, chị có thêm sự đồng cảm với tình cảm được thể hiện trong bài hát. MV cũng là dịp để Phương Mai giới thiệu giọng hát đến đông đảo khán giả, bên cạnh công chúng vốn quan tâm đến dòng nhạc thính phòng cổ điển.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, tác giả ca khúc "Lời yêu cho con"
Nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết, ông viết Lời yêu cho con với tình cảm dành cho cả mẹ và con trai. Theo ông, Phương Mai đã có sự trưởng thành rõ rệt sau nhiều năm rèn luyện. Nếu trước đây nữ ca sĩ còn hạn chế trong cách thể hiện cảm xúc và nhả chữ mang nét Việt Nam, thì hiện tại chị đã có độ chín trong giọng hát và cách xử lý tác phẩm.
NSND Hà Thủy, người theo dõi quá trình học tập của Phương Mai, đánh giá nữ ca sĩ có giọng soprano (nữ cao) dày, sáng và khỏe, cùng nền tảng đào tạo thanh nhạc bài bản. Với sản phẩm mới, Phương Mai cho thấy cách xử lý linh hoạt hơn, kết hợp kỹ thuật thính phòng với những sắc thái gần gũi, phù hợp với nội dung ca khúc.
Nhạc sĩ Cao Đình Thắng, người phối khí ca khúc, cho biết anh định hướng Phương Mai thể hiện bài hát Lời yêu cho con bằng giọng hát tự nhiên thay vì cách hát opera quen thuộc. Phần violin được sử dụng xuyên suốt, vừa tạo sự kết nối trong bản phối, vừa làm nổi bật giọng hát của nữ ca sĩ.
MV Lời yêu cho con có phần vocal do Team Lương Ngọc Châu thực hiện. Mạnh Tuấn và MucaStudio phụ trách thu âm, mastering. Phần hình ảnh do Xuân Mạnh AI đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo, đạo diễn hình ảnh, AI Artist, đồng thời phụ trách dựng phim và hiệu ứng. MV có sử dụng công cụ AI trong quá trình xây dựng hình ảnh.
Kết hợp biểu diễn và giảng dạy
Ca sĩ Phương Mai tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin ở Moscow, Liên bang Nga. Tại đây, chị tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc và hoàn thành chương trình thực tập sinh, trợ giảng sau thạc sĩ. Sau thời gian học tập tại Nga, chị trở về trường tiếp tục công tác và được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc năm 2019.
Trong giảng dạy, chị chú trọng rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, khả năng cảm thụ âm nhạc và ý thức kỷ luật cho học viên. Kinh nghiệm biểu diễn, tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế cũng được chị vận dụng vào công tác đào tạo. Ngoài ra, việc làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc thính phòng giúp chị tham gia đánh giá và định hướng cho các giọng hát trẻ.
Chồng Phương Mai là ca sĩ Tùng Lâm, hiện cũng công tác tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với vai trò giảng viên. Cùng làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, hai người có sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như cuộc sống gia đình.
Phương Mai đã đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm 2009, chị giành giải Nhất Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm 2013, chị đoạt giải Nhì tại Cuộc thi Âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ 14 ở Moscow, Nga. Năm 2017, chị tiếp tục giành giải Nhì tại Cuộc thi Âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ 5 ở Warszawa, Ba Lan. Năm 2020, chị đoạt giải Ba hạng mục "Giọng hát vàng" tại Hội thao Quân sự quốc tế Army Games ở Nga. Năm 2024, chị nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nữ ca sĩ còn nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2013, chị được vinh danh là "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng".