Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

X.ĐÀO
23/08/2023 - 22:09
Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Minh Hương (bên trái) và Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ Võ Kim Thoa (bên phải) thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Tăng Thị Bảy. Ảnh: X.ĐÀO

Ðoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày; làm việc với Ban Chấp hành Hội LHPN TP Cần Thơ.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 23/8, Ðoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN TP Cần Thơ đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Bảy (SN 1934, ở phường An Bình, quận Ninh Kiều); thăm cô Dương Thị Tuyết Vân (SN 1936, ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), là nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chồng cô là liệt sĩ Nguyễn Thanh Sử.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Ðoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN TP Cần Thơ thăm hỏi cô Dương Thị Tuyết Vân, nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thời kháng chiến chống Mỹ.

Chiều cùng ngày, Ðoàn công tác Trung ương Hội đã làm việc với Ban Chấp hành Hội LHPN TP Cần Thơ về công tác Hội và phong trào phụ nữ trong 8 tháng đầu năm 2023; công tác cán bộ nữ và mô hình địa phương về phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn TP Cần Thơ.

Báo cáo của Hội LHPN TP Cần Thơ cho thấy, 8 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo có ý nghĩa thiết thực đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh... 

Một trong những hoạt động nổi bật là triển khai tốt Chủ đề năm 2023 về “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” và thực hiện khâu đột phá.Ban Thường vụ Hội LHPN TP Cần Thơ đã cụ thể hóa tổ chức nhiều hoạt động gắn với thực hiện khâu đột phá “Ðổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”, “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”. 8 tháng qua, Hội LHPN Cần Thơ đã phát triển 6.268 hội viên, đạt 120,26% chỉ tiêu.

Trong phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Hội LHPN TP Cần Thơ cụ thể hóa phong trào thi đua thực hiện riêng cho Cần Thơ “Xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới - năng động sáng tạo, khỏe mạnh, tình nghĩa, yêu gia đình, yêu quê hương đất nước”. Phong trào được triển khai đến 100% cơ sở Hội, cán bộ Hội các cấp, có 96 công trình, phần việc thực hiện như: xây dựng “Mái ấm tình thương”, xây dựng các "Tuyến đường xanh - sạch - đẹp", “Ngõ đẹp - nhà sạch”, vẽ tranh tường với chủ đề “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”, phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025”, phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm