Trung úy tham mưu bắt cướp

Đinh Thu Hiền
24/05/2021 - 17:45
Trung úy tham mưu bắt cướp

Nguyễn Đồng Quốc Đạt đã bị bắt giữ sau khi cướp giật điện thoại của người dân trên đường. Ảnh: Phòng tham mưu Công an TPHCM cung cấp

Đang lưu thông trên đường, nghe tiếng truy hô, trung úy Võ Tấn Lộc, cán bộ Phòng Tham mưu Công an TPHCM liền lập tức truy đuổi, khống chế, bắt giữ tên cướp vừa giật điện thoại của người dân

Ngày 24/5/2021, Công an Q.5, TPHCM cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Dương Chí Lâm, Nguyễn Đồng Quốc Đạt về tội danh “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 10/5/2021, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.5 tuần tra phát hiện Lâm và Đạt đang điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Winner X (biển số 59K2 – 578.98) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám. Đến trước địa chỉ nhà số 213 đường Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Lâm và Đạt bất ngờ áp sát xe gắn máy của người dân đang chạy trên đường để cướp giật điện thoại di động, rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ hình sự đặc nhiệm nhanh chóng truy đuổi, bắt giữ được 1 đối tượng tại trước địa chỉ số 380 đường An Dương Vương, P. 4, Q.5; đối tượng còn lại bỏ chạy vào trong một con hẻm gần đó.

Ngay lúc này, trung úy Võ Tấn Lộc, cán bộ Đội viễn thông, cơ yếu, Phòng Tham mưu Công an TPHCM đang đi trên đường nghe tiếng truy hô liền lập tức truy đuổi, khống chế, bắt giữ được đối tượng còn lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm