Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/08/2026 - 22:00 (GMT+7)

Trước thềm năm học mới, Hiệu trưởng trường vùng cao kêu gọi ủng hộ gạo, gas cho hơn 300 học sinh

Tuấn Khang
Trước thềm năm học mới, Hiệu trưởng trường vùng cao kêu gọi ủng hộ gạo, gas cho hơn 300 học sinh

Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ nguồn kinh phí được tài trợ trong năm học 2025 - 2026.

Trước thềm năm học mới, khi nhiều học sinh háo hức chuẩn bị sách vở trở lại trường, tại một ngôi trường vùng cao ở Điện Biên, thầy hiệu trưởng lại bắt đầu lo kêu gọi ủng hộ gạo, gas và bữa ăn hằng ngày cho hơn 300 học sinh nhà xa trường từ 7 đến 15km.

309 học sinh cần ở lại trường

Ngày 29/8, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) cho biết nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường vào năm học mới 2026-2027.

Điều khiến người đứng đầu nhà trường trăn trở nhất lúc này không chỉ là chuyên môn, cơ sở vật chất hay việc ổn định lớp học, mà là làm thế nào để duy trì bữa ăn cho những học sinh ở xa trường.

Theo ông Trung, Trường THCS Võ Nguyên Giáp hiện có 309 học sinh có nhà cách trường từ 7 đến 15km. Phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc, trong đó có nhiều học sinh dân tộc Mông, Khơ Mú. Khoảng cách hơn chục cây số, cộng với đường sá đi lại khó khăn và điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn khiến việc đi về trong ngày gần như không khả thi đối với nhiều em.

Trước thềm năm học mới, Hiệu trưởng trường vùng cao kêu gọi ủng hộ gạo, gas cho hơn 300 học sinh - Ảnh 1.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp.

"Các em ở xa trường, nếu đi về hằng ngày sẽ rất vất vả, nhất là vào những ngày mưa rét. Vì vậy, việc tổ chức ăn, ở tại trường giúp các em yên tâm học tập, hạn chế việc phải đi lại trên những cung đường xa", ông Trung chia sẻ.

Nhưng để các em có thể ở lại trường thì phải đảm bảo được bữa ăn cho các em. Những năm học trước, nhà trường nhận được kinh phí hỗ trợ từ một dự án thiện nguyện để tổ chức ăn cho học sinh nội trú, gồm bữa trưa và bữa tối, với mức khoảng 17.000 đồng/ngày/học sinh.

Nguồn hỗ trợ này đã giúp nhà trường duy trì bữa ăn, còn giáo viên cũng thay nhau ở lại trông nom học sinh. Theo lời kể của hiệu trưởng, các thầy cô không có chế độ riêng cho việc này nhưng vẫn cố gắng ở lại bởi nếu để học sinh đi về trong ngày, các em khó có thể quay lại trường học buổi chiều. Không ít trường hợp, việc đi lại quá khó khăn còn dẫn tới tình trạng học sinh nghỉ học.

Trước thềm năm học mới, Hiệu trưởng trường vùng cao kêu gọi ủng hộ gạo, gas cho hơn 300 học sinh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp.

"Cho nên để duy trì tiếp được như những năm trước thì nhà trường phải vận động để có nguồn hỗ trợ cho học trò. Năm nay, nguồn kinh phí thiện nguyện không còn. Trong khi đó, các học sinh này không thuộc diện được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền ăn. Bài toán tưởng như nhỏ nhưng lại trở thành một trở ngại lớn đối với việc duy trì sĩ số và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng cao", ông Trung nói.

Cam kết minh bạch nguồn hỗ trợ

Trong hoàn cảnh ấy, ông Nguyễn Thành Trung đã đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội, mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ học sinh. Theo ông Trung, nhà trường không đặt ra những yêu cầu quá lớn. Những gì cần trước mắt là gạo, gas và các nhu yếu phẩm thiết yếu để có thể tổ chức nấu ăn cho học sinh.

Theo tính toán của nhà trường, nếu có nguồn tài trợ, kinh phí tổ chức 2 bữa trưa và tối cho mỗi học sinh khoảng 20.000 đồng/ngày. Với hơn 300 học sinh và kéo dài trong cả năm học, đây là khoản kinh phí không nhỏ đối với một ngôi trường vùng cao.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người đã quan tâm, chia sẻ và bày tỏ mong muốn chung tay. Sự quan tâm của cộng đồng khiến thầy hiệu trưởng xúc động, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho ông một vấn đề khác đó là tiếp nhận sự hỗ trợ như thế nào để vừa đúng mục đích, vừa minh bạch?

Trước thềm năm học mới, Hiệu trưởng trường vùng cao kêu gọi ủng hộ gạo, gas cho hơn 300 học sinh - Ảnh 3.

Bài đăng kêu gọi ủng hộ cho học trò của ông Trung nhận được sự quan tâm của nhiều người.

"Bởi khi lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng, các khoản hỗ trợ có thể bao gồm cả tiền mặt, chuyển khoản và hiện vật. Nếu không có cách thức tiếp nhận, quản lý và công khai rõ ràng, thiện ý của người ủng hộ có thể vô tình tạo thêm áp lực cho nhà trường", ông Trung chia sẻ.

Theo ông Trung, nhà trường đã báo cáo với chính quyền địa phương và đề xuất thành lập một tổ tiếp nhận hỗ trợ. Thành phần dự kiến có đại diện Mặt trận Tổ quốc, phòng Văn hóa, Công an, ban giám hiệu, kế toán, y tế và một số bộ phận chuyên môn của nhà trường. Cách làm này nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ khi đến trường được ghi nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Nhà trường cũng dự kiến xây dựng kế hoạch, dự trù cụ thể chi phí cho học sinh trong 9 tháng của năm học. Khoản kinh phí cần bao nhiêu sẽ kêu gọi đúng bấy nhiêu. Khi đã nhận đủ số tiền cần thiết, nhà trường sẽ dừng tiếp nhận.

Theo ông, toàn bộ quá trình tiếp nhận cũng sẽ được thông báo để những người ủng hộ biết nguồn tiền đã nhận đến đâu, khi nào đủ và việc sử dụng ra sao. Các khoản chi cho thực phẩm, thuê người nấu ăn và những nhu cầu liên quan đến bữa ăn của học sinh phải có chứng từ đầy đủ. 

"Chúng tôi kêu gọi sự chung tay nhưng cũng phải làm sao để mọi sự hỗ trợ đều rõ ràng, đúng mục đích và tạo được niềm tin cho người ủng hộ. Đó cũng là lý do nhà trường mong muốn những người có nhu cầu hỗ trợ có thể trao đổi trực tiếp để thống nhất hình thức", ông Trung nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận