Tags:

học sinh vùng cao

Cô gái Gen Z giúp trẻ em vùng cao tiếp xúc với hội họa

Cô gái Gen Z giúp trẻ em vùng cao tiếp xúc với hội họa

Say mê sáng tác và dùng những tác phẩm của mình để gây quỹ, tạo cho các em nhỏ vùng cao cơ hội được đến với hội họa, đó là những gì họa sĩ Phan Anh Thư miệt mài làm trong những năm qua.

Báo PNVN kết nối tài trợ công trình lò nước nóng cho học sinh vùng cao

Báo PNVN kết nối tài trợ công trình lò nước nóng cho học sinh vùng cao

Ngày 25/12/2023, các Mạnh thường quân ở Hà Nội đã trao tặng công trình lò nước nóng cho học sinh Trường THCS & THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là công trình do Báo PNVN kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ nhà trường.

8 năm mang “mì gói có tôm” cho học trò của cô giáo vùng cao

8 năm mang “mì gói có tôm” cho học trò của cô giáo vùng cao

Đúng 11h trưa, hồi trống báo hiệu giờ tan học vừa dứt, cô giáo Hoàng Thị Thu Hoài (trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Thuận) gác lại giáo án, tranh thủ vào bếp chuẩn bị suất ăn cho hơn 50 học trò bữa thì cơm thịt cá, bữa tô mì có tôm.

Hành trình chia sẻ yêu thương đến các em học sinh vùng cao

Hành trình chia sẻ yêu thương đến các em học sinh vùng cao

Chương trình thiện nguyện “K5-Nâng bước em tới trường” của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và Khối thi đua số 5 đã mang đến sự sẻ chia đầy yêu thương cho các em học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn Cổ Lũng và Thành Sơn của huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

"Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh vùng cao 140 nghìn đồng/tháng là quá thấp"

"Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh vùng cao 140 nghìn đồng/tháng là quá thấp"

140 nghìn đồng/người/tháng là số tiền học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng. Đại biểu Vương Thị Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang - cho rằng, mức hỗ trợ này quá thấp và đã được duy trì 12 năm nay.

Phát huy vai trò của trẻ em gái trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Phát huy vai trò của trẻ em gái trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Qua các tác phẩm nghệ thuật của học sinh vùng cao, những câu chuyện về phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng trong gia đình.... được khắc họa rõ nét. Từ đó nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

"Thầy giáo quân hàm xanh" gieo chữ vùng cao

"Thầy giáo quân hàm xanh" gieo chữ vùng cao

Ở những vùng núi cao quanh năm mây mù bao phủ hay nơi rừng biên cương bạt ngàn mênh mông một màu xanh thăm thẳm..., vẫn có biết bao ánh mắt trẻ thơ mong ngóng được thầy cô dạy cho cái chữ, để xóa đi nghèo đói, để ánh sáng văn hoá được đến với các thôn làng.

Niềm vui dưới mái trường nội trú

Niềm vui dưới mái trường nội trú

Dưới mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), nhiều thế hệ học sinh vùng cao đã được tận tâm yêu thương, chăm sóc, chỉ dạy để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao cho địa phương.

Diễn viên, doanh nhân Lương Giang mang yêu thương đến học sinh vùng cao

Diễn viên, doanh nhân Lương Giang mang yêu thương đến học sinh vùng cao

Vào những ngày rét đậm cuối năm, dưới cái rét 7 độ C, diễn viên, doanh nhân Lương Giang cùng các cộng sự tiếp tục hành trình thiện nguyện “Megan- Sưởi ấm trái tim” tới học sinh vùng cao hàng năm của mình.

Thầy giáo vùng cao truyền cảm hứng đến trường cho học sinh

Thầy giáo vùng cao truyền cảm hứng đến trường cho học sinh

Thầy Hà Văn Mười (SN 1986), giáo viên dạy bộ môn âm nhạc tại trường Tiểu học Tà Chải, huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã sáng tác nhiều ca khúc hay về mái trường vùng cao thân yêu. Những bài hát của thầy đã “truyền cảm hứng”, góp phần giúp học sinh vùng cao vượt khó đến trường.