Lớp học mùa đông an toàn, ấm áp cho trẻ vùng cao
Học sinh Trường Mầm non Tung Qua Lìn mặc áo dày để giữ ấm cơ thể trong mùa đông
Mùa đông khắc nghiệt ở các tỉnh miền núi phía Bắc với nền nhiệt thấp, sương mù dày và mưa lạnh kéo dài đang đặt ra nhiều thách thức đối với việc đến trường của học sinh vùng cao.
Nhiều biện pháp giữ ấm cho học trò
Sáng sớm ở xã Dào San (tỉnh Lai Châu), sương mù giăng kín các triền núi, che lấp những con đường nhỏ dẫn vào bản. Gió lạnh từ khe núi thổi về mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, mùa đông nơi đây luôn đến sớm và kéo dài; nhiệt độ buổi sáng dao động quanh ngưỡng 10 - 12°C. Giữa sương mù dày đặc và cái lạnh buốt giá, tiếng trống trường vẫn đều đặn vang lên mỗi sáng.
Để học sinh không bị "đứt gãy" việc học, ông Phan Xuân Văn, Chủ tịch UBND xã Dào San cho biết, ngay khi những đợt gió mùa đầu tiên tràn về, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp với tinh thần chung là hạn chế tối đa việc để trẻ tiếp xúc trực tiếp với thời tiết xấu, đặc biệt vào những thời điểm nền nhiệt xuống thấp như buổi sáng sớm hay chiều muộn.
Trường Mầm non Tung Qua Lìn có 336 trẻ đang theo học. Để giữ ấm cho trẻ, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành trải xốp kín nền nhà, cửa sổ và cửa ra vào được đóng chặt để tránh gió lùa. Trước giờ ngủ trưa của trẻ, giáo viên tiến hành trải chăn làm đệm, đắp chăn đủ ấm cho từng trẻ, kiểm tra lại áo quần để bảo đảm không có em nào bị lạnh.
"Phòng học được giữ kín gió nên phụ huynh rất yên tâm. Nhà trường cũng điều chỉnh thời gian đón trẻ muộn hơn khoảng 15 phút so với mùa hè để tránh rét buổi sáng sớm. Ngoài ra, chúng tôi huy động thêm nguồn xã hội hóa để có quần áo ấm dự phòng cho các cháu", đại diện Trường Mầm non Tung Qua Lìn cho biết.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Dào San thường xuyên nhắc nhở phụ huynh mặc ấm cho học sinh
Còn tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Dào San, công tác chống rét được triển khai một cách bài bản và khoa học. Với đặc thù có nhiều học sinh ở lại trường cả ngày, thậm chí qua đêm, việc giữ ấm càng được đặt lên hàng đầu. Học sinh bán trú được trang bị đầy đủ chăn ấm, nước uống nóng. Các lớp học được gia cố kín gió, lắp thêm đèn sưởi để giữ nhiệt trong những ngày rét sâu. Trước khi sử dụng, hệ thống điện được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Cô Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên thông báo qua nhóm Zalo để phụ huynh nhắc con mặc đủ ấm khi đến trường. Khi nhiệt độ xuống thấp, mỗi lớp đều bố trí từ một đến hai đèn sưởi. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn điện, không để xảy ra sự cố đáng tiếc".
Giống như ở Dào San, những ngày đông, hơi lạnh cũng bắt đầu tràn xuống xã Mường Bú (tỉnh Sơn La). Có thời điểm, nhiệt độ buổi sáng sớm giảm xuống dưới 12°C. sương mù dày đặc bao phủ. Với trẻ nhỏ, đây là thời điểm dễ mắc các bệnh về hô hấp, cảm lạnh nếu không được giữ ấm cẩn thận.
"Toàn xã Mường Bú có 9 trường với gần 6.400 học sinh, trong đó nhiều điểm trường lẻ nằm ở các bản vùng cao như Pá Xúm, Bó Cốp, Pá Tong. Mùa đông ở đây thường kèm theo mưa lạnh, sương mù dày, khiến việc đến trường của học sinh càng thêm vất vả. Ngay từ đầu tháng 11/2025, chính quyền xã đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng 145 suất áo ấm, mũ len, tất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những trường hợp đặc biệt, cán bộ xã cùng giáo viên phải xuống từng bản tuyên truyền, nhắc phụ huynh giữ ấm cho con".
Ông Lù Văn Quí, Chủ tịch UBND xã Mường Bú
Trường Mầm non Mường Bú hiện có 629 trẻ, trong đó nhiều em đến từ các bản vùng cao, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Ngay từ đầu tháng 11/2025, khi mùa đông đến, các lớp học đã được che chắn thêm rèm mành để hạn chế gió lùa; khu bán trú được kiểm tra kỹ từng góc nhỏ. Hệ thống nước nóng cũng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo học sinh luôn có nước ấm để uống và vệ sinh.
Cô Nguyễn Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Những ngày rét đậm, giáo viên phải đến trường sớm hơn để đón trẻ, kiểm tra áo ấm, tất chân, tất tay cho từng cháu. Có hôm các bé đến lớp tay lạnh buốt, các cô phải xoa ấm rồi thay tất khô cho các con".
Còn tại Trường Tiểu học Mường Bú, giáo viên được phân công theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày. "Nhiều em sáng đến lớp vẫn co ro trong áo mỏng, chúng tôi phải lấy áo dự phòng cho các con mặc thêm. Trẻ nhỏ rất nhanh bị lạnh nên mỗi buổi tan học tôi đều kiểm tra xem có em nào ho, sổ mũi để kịp thời báo phụ huynh và phối hợp với trạm y tế", cô Phùng Thị Tâm, giáo viên nhà trường chia sẻ.
Thực đơn đủ ấm trong mùa đông
Xã Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) nằm ở nơi có địa hình cao, chia cắt mạnh. Mùa đông, nền nhiệt nơi đây luôn thấp hơn nhiều khu vực lân cận, có những ngày rét kéo dài, nhiệt độ giảm sâu. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, việc chăm lo sức khỏe cho học sinh càng trở nên quan trọng. Theo thống kê, toàn xã Xín Mần có 15 trường học với gần 5.000 học sinh. Mùa đông khắc nghiệt nhưng nhờ sự chăm lo của nhà trường, chính quyền và cộng đồng, mỗi lớp học nơi đây đều được thắp lên những "nguồn hơi ấm".

Thời tiết lạnh nên các tiết học ngoài trời tại Trường Mầm non Hang Kia chỉ được tổ chức khi có nắng ấm
Tại Trường Mầm non Nàn Xỉn, để giữ ấm cho trẻ, phòng học và phòng ngủ đều được gia cố kín gió, cửa bọc xốp, chăn ấm xếp ngay ngắn. Cô Bàn Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay từ tháng 10/2025, nhà trường đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị sưởi, đảm bảo chỗ ngủ cho học sinh bán trú luôn ấm. Mô hình "lớp học mùa đông an toàn" được duy trì đều đặn. Giáo viên kiểm tra thân nhiệt, trang phục học sinh mỗi sáng; những em có biểu hiện mệt mỏi được theo dõi tại phòng y tế.
Song song với đó là sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể thông qua mô hình "tủ quần áo mùa đông", trao tặng hàng trăm áo khoác, khăn len, giày dép cho học sinh nghèo. Vào mùa đông, bữa ăn của trẻ được điều chỉnh tăng các món giàu năng lượng, đảm bảo suất ăn nóng để các em đủ sức khỏe chống chịu với thời tiết khắc nghiệt.
Khi nhiệt độ xuống thấp, trường Mầm non Mường Bú cũng tạm dừng các hoạt động ngoài trời, thay bằng những trò vận động nhẹ trong lớp. Bếp ăn bán trú cũng điều chỉnh thực đơn, tăng các món ăn nóng, bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần trong tháng 11 vẫn duy trì trên 90%.
Tại Trường Mầm non Hang Kia (xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ), nơi có 340 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, công tác chống rét cũng được nhà trường thực hiện nghiêm túc ngày từ những ngày đầu mùa đông.
Cô Sùng Y Dớ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, do địa hình cao nên nhiệt độ ở Pà Cò luôn duy trì ở mức thấp, nhiệt độ ngày 16/12 ghi nhận 10 độ. Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, nhà trường cho trẻ mặc thêm áo ấm, đi tất đầy đủ, trải đệm và chăn dày hơn khi ngủ trưa. Bữa ăn được xây dựng theo thực đơn mùa đông, chú trọng các món ăn nóng, đủ dinh dưỡng. Giáo viên thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh giữ ấm cho con khi đến trường.