Trường học tại Hà Nội tuyển sinh lớp 10 chuyên ban nghệ thuật

Bảo Minh
27/02/2022 - 16:41
Trường học tại Hà Nội tuyển sinh lớp 10 chuyên ban nghệ thuật
Trường liên cấp SenTia là đơn vị tiên phong tại Hà Nội mở chuyên ban Nghệ thuật từ năm học 2022-2023, dành cho các em học sinh có niềm đam mê và chọn nghệ thuật làm định hướng nghề nghiệp.

Đại diện của trường SenTia cho biết: Khung chương trình định hướng nghệ thuật được xây dựng theo nguyên tắc vừa đảm bảo chương trình văn hóa theo quy định của Bộ Giáo dục vừa ưu tiên thời lượng dành cho các môn nghệ thuật - bao gồm cả "tự tu" chuyên sâu của mỗi cá nhân.

Theo đó, chương trình tiếp xúc, khám phá nghệ thuật SenTia được tích hợp trong lộ trình giáo dục xuyên suốt từ bậc Tiểu học tới THPT. Đặc biệt, với khối THPT, trường đã hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước để thiết kế một giáo trình Cảm thụ nghệ thuậtThực hành nghệ thuật riêng biệt, cập nhật với thế giới nhưng in đậm dấu ấn bối cảnh Việt Nam.

Giờ học hợp xướng ở trường SenTia

Giờ học hợp xướng ở trường SenTia

Chương trình Cảm thụ nghệ thuật được triển khai vào năm lớp 10 dành cho mọi đối tượng học sinh, đặc biệt các em lựa chọn chuyên ban Nghệ thuật. Chương trình này được thiết kế nhằm giới thiệu một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu của dòng chảy nghệ thuật toàn cầu cũng như gần gũi với đời sống văn hóa Việt Nam. Thông qua việc cung cấp trải nghiệm thẩm mỹ và hướng dẫn cách thức phân tích tiếp cận tác phẩm, học sinh sẽ có khả năng xây dựng cho mình cảm quan nghệ thuật nghe nhìn riêng. 

Bên cạnh đó, học sinh cũng sẽ được tham gia thảo luận về các vấn đề nổi bật trong văn hóa nghệ thuật đương đại, thông qua đó hình thành ý thức và quy tắc ứng xử đối với việc tiêu thụ các tác phẩm nghệ thuật trong bối cảnh thế kỷ 21.

Thực hành nghệ thuật là chương trình dành riêng cho học sinh chuyên ban Nghệ thuật tại lớp 11 và 12. Chương trình xây dựng với mong muốn cung cấp những trải nghiệm nghệ thuật chuyên sâu cho các học sinh quan tâm theo đuổi nghệ thuật ở bậc Đại học. Học sinh sẽ được khám phá các ngôn ngữ và chất liệu nghệ thuật đặc thù vào năm lớp 11, và tập trung sáng tác tự do vào năm học cuối cùng. Bên cạnh đó, học sinh cũng được trang bị kỹ năng thiết thực trong việc ứng tuyển vào đại học như: viết statement (lời bình cho tác phẩm), tư duy sáng tạo, xây dựng portfolio...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm