Trường Trung cấp Lê Thị Riêng có tân Phó Hiệu trưởng 9X

Phạm Thương
05/01/2024 - 13:22
Trường Trung cấp Lê Thị Riêng có tân Phó Hiệu trưởng 9X

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ cho ông Nguyễn Lâm.

Ngày 5/1/2024, tại TPHCM, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đã trao Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Lâm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Lê Thị Riêng.

Theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tiếp nhận ông Nguyễn Lâm - giáo viên trường THPT Nguyễn Du, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - về công tác tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam từ ngày 1/1/2024 và được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Lê Thị Riêng, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đề nghị: "Khi tiếp nhận vị trí mới, gánh trên vai trọng trách rất lớn, tôi mong muốn đồng chí Nguyễn Lâm sẽ thực hiện tốt sứ mệnh của mình, cùng với lãnh đạo nhà trường, các cán bộ, giáo viên, người lao động trong trường tạo sự đoàn kết, gắn kết nội bộ, đưa tập thể nhà trường phát triển lên bước tiến mới. Việc bổ nhiệm lần này là minh chứng cho sự trưởng thành một cán bộ trẻ, nhiệt huyết, năng động, quyết liệt trong công việc. Mong đồng chí tiếp tục rèn luyện, phát huy, nói được làm được, để không phụ lòng những người đã đào tạo, rèn luyện, tin tưởng mình".

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng có tân Phó Hiệu trưởng- Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Với niềm xúc động, tân Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Lê Thị Riêng bày tỏ lòng cảm ơn đến Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Du và các thầy cô đã đào tạo, tin tưởng giao phó nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với tập thể nhà trường thực hiện thành công chiến lược nâng cấp trường Trung cấp Lê Thị Riêng thành trường Cao đẳng Lê Thị Riêng.

Được biết, ông Nguyễn Lâm sinh năm 1993, quê quán TPHCM, trình độ thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Khi còn là giáo viên trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TPHCM, ông Lâm từng kiêm nhiệm trợ lý thanh niên, Bí thư Chi đoàn giáo viên.

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng có tân Phó Hiệu trưởng- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm.

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng trực thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam đặt TP Thủ Đức, TPHCM. Trường có chức năng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng, đặc biệt là phụ nữ các tỉnh phía Nam; chú trọng tới lao động nữ các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh miền núi, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng… Trường còn có chức năng hỗ trợ nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đào tạo nghề thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của các Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thuộc hệ thống Hội phụ nữ.

Trường có các loại hình dạy nghề: Trình độ trung cấp, sơ cấp, đào tạo nghề thường xuyên (các lớp kỹ năng, nghiệp vụ dưới 3 tháng), liên kết tổ chức đào tạo trình độ liên thông Cao đẳng nghề, Đại học tại chức.

Hiện, trường đào tạo nhiều các khóa học thiết thực, đáp ứng với nhu cầu thị trường lao động. Với hệ trung cấp có các lớp như: đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn, may thời trang, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ khách sạn, chế biến thực phẩm… Hệ sơ cấp có các lớp như: Trang điểm, kỹ thuật làm móng, nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật gói quà, bảo mẫu, cấp dưỡng, pha chế thức uống…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm