Truy tố nghi phạm giết mẹ để thừa kế gia sản

Gia Khanh
11/06/2022 - 13:27
Truy tố nghi phạm giết mẹ để thừa kế gia sản

Nathan Carman trong ngày được thuyền đánh cá Orient Lucky tìm thấy trên biển

Giữa tháng 5/2022, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Nathan Carman (28 tuổi) đến từ Vermont bị bắt với 8 tội danh. Nghi phạm 28 tuổi bị cáo buộc giết mẹ và đánh chìm thuyền chở họ trong chuyến đi câu ngoài khơi bang Rhode Island năm 2016 để thừa kế gia sản. Hắn đối mặt án chung thân nếu bị kết tội.

Bản cáo trạng do Nikolas Kerest, Biện lý quận Vermont, đệ trình ngày 2/5 vừa qua. Mất 6 năm trời để công tố viên hoàn tất cuộc điều tra cáo buộc Nathan Carman tội giết mẹ. Theo tài liệu của tòa án, hai mẹ con hắn khởi hành từ bến du thuyền Ram Point ở Nam Kingston, Rhode Island, ngay trước nửa đêm 17/9/2016. Linda Carman, người mẹ đã mất tích kể từ khi con thuyền bị chìm ngoài khơi bang Rhode Island, Đông Bắc nước Mỹ. Thi thể của bà tới nay vẫn chưa được tìm thấy. Công tố viên cáo buộc hắn đã đánh chìm tàu và âm mưu lừa đảo công ty bảo hiểm con tàu. Tuy nhiên, hắn phủ nhận việc cố tình đánh chìm con tàu.

Lênh đênh trên biển 1 tuần và chiếc thuyền đánh cá Orient Lucky đang hướng đến Saint John đã tìm thấy Nathan Carman. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào thời điểm đó, hắn cho biết mình đã làm mọi cách để tìm mẹ khi thuyền gặp nạn. Hắn nói rằng thuyền bị chìm chỉ trong vài phút sau khi hắn nghe thấy một "tiếng động" trong khoang động cơ và thấy nước tràn vào. Hắn nói với lực lượng cảnh sát biển rằng khi con thuyền bị nước tràn vào, hắn đã sửa lại thuyền. Hắn bảo mình đã mất dấu mẹ khi trèo lên phao cứu sinh. Tuy nhiên, nhân chứng cho hay hắn ta đã tháo hai bộ phận ổn định ở đuôi tàu và dùng keo bịt lại.

Nathan cũng bị cáo buộc bắn chết ông ngoại John Chakalos tại nhà riêng ở Windsor, Connecticut. Cáo trạng cho hay, vào ngày 11/11/2013, y đã dùng bằng lái xe ở New Hampshire mua khẩu súng trường SIG Sauer và dùng vũ khí này bắn Chakalos 2 lần khi người đàn ông 87 tuổi ngủ trong nhà riêng ở Connecticut đêm 13/12/2013. Hắn đã phá hủy ổ cứng máy tính xách tay và một thiết bị GPS trong xe tải của mình sau khi ông Chakalos bị giết. Sau đó, hắn nhận được 550.000 USD từ nhiều tài khoản và chuyển tới Vermont năm 2014. Hắn thất nghiệp và tới mùa thu năm 2016 thì tiêu hết tiền. Hai mẹ con hắn luôn căng thẳng với nhau. Tháng 9/2016, hắn đã bố trí chuyến đi câu cá cùng mẹ với lý do hàn gắn quan hệ.

Chakalos là nhà phát triển bất động sản, ông đã để lại số bất động sản trị giá gần 29 triệu USD chia cho 4 con gái. Nathan sẽ được nhận 7 triệu USD với tư cách là người thừa kế duy nhất của mẹ - bà Linda Carman.

Bà Linda Carman, mẹ của Nathan Carman

Bà Linda Carman, mẹ của Nathan Carman

Bản cáo trạng mới cáo buộc Nathan giết hai người thân nhằm lấy tiền từ bất động sản và quỹ tín thác của ông Chakalos và gia đình. Hắn hầu tòa ở Vermont ngày 11/5.

Ba con gái của Chakalos đã kiện Nathan ra tòa ở New Hampshire trong nỗ lực cấm hắn nhận bất kỳ khoản thừa kế nào từ gia đình Chakalos. Thẩm phán bác đơn kiện năm 2019 với lý do Chakalos không phải cư dân New Hampshire. Di chúc đã được chuyển tới Connecticut và đang chờ xử lý.

Nathan đã bị truy tố trước tòa án liên bang ở Rutland. Hắn hiện vẫn bị giam giữ cho đến khi phiên điều trần tại ngoại bị hoãn lại cho đến tháng 7 tới. Hắn đối mặt án chung thân nếu bị kết tội. Công tố viên đề nghị bị cáo nên bị giam giữ cẩn thận để tránh bỏ trốn và là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Công tố viên tiết lộ, bị cáo Carman đã được điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần từ khi còn nhỏ cho đến khi 17 tuổi và không chịu điều trị thêm kể từ đó. Các công tố viên cho biết: "Đối với một cá nhân có thể giết các thành viên trong gia đình của mình, không có gì là y không thể gây thêm tội ác khác".

Một số quan chức thực thi pháp luật tham gia cuộc điều tra cho biết, bản cáo trạng có thể là kết quả của những bằng chứng mới chưa được tiết lộ. Các công tố viên liên bang ở Vermont đã tích cực hơn trong việc thu thập tất cả các bằng chứng từ nhiều cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang và trình bày trước đại bồi thẩm đoàn. Năm 2017, các nhà điều tra bắt đầu theo dõi đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Providence, Rhode Island, nơi các công ty bảo hiểm và Nathan kiện nhau về khoản tiền 85.000 USD vì mất chiếc thuyền Chicken Pox. Vụ án bảo hiểm gắn tất cả các bằng chứng lại với nhau và có thể đã thúc đẩy một nỗ lực mới buộc tội Nathan. Các luật sư của công ty bảo hiểm đã đưa ra một vụ án cáo buộc Carman âm mưu giết cả hai người và che đậy sự thật.

Các chuyên gia pháp lý và các quan chức thực thi pháp luật nói rằng sự chậm trễ trong việc đưa một vụ án hình sự có thể là kết quả của một số yếu tố, bao gồm cả việc người mẹ và con thuyền của anh ta chưa được tìm thấy. "Rất khó để buộc tội giết người trên toàn liên bang... Vì vậy, tôi nghĩ những gì chính phủ đã làm trong 6 năm qua là xây dựng trường hợp của mình để buộc tội anh ta gian lận thư và gian lận điện tử", Jessica Brown tới từ trường Luật Vermont nói.

Nguồn: boston.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm