Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/01/2026 - 12:05 (GMT+7)

Truyền thông châu Á tiếp tục "phát sốt" vì Đội tuyển U23 Việt Nam

Phong Trần
Truyền thông châu Á tiếp tục "phát sốt" vì Đội tuyển U23 Việt Nam

Truyền thông châu Á nhận định "giờ thì không ai dám xem thường U23 Việt Nam"

Giải vô địch U23 châu Á 2026 trở nên thú vị khi vòng bán kết là cuộc đấu của 4 đội bóng đều nằm ở khu vực Đông Á. Đội tuyển U23 Việt Nam nhận được rất nhiều sự chú ý.

Trang ASEAN Football đưa lại hình ảnh cầu thủ số 16 Nhật Minh của U23 Việt Nam đua sức với cầu thủ số 16 của UAE kèm lời bình luận: "U23 Việt Nam vẫn đá nhanh 1 chạm trong khi UAE đã mệt mỏi" để nói về hiệp phụ trận đấu tứ kết. 

ASEAN Football chỉ ra điểm mạnh trong thi đấu của U23 Việt Nam: "Phút thứ 105 của trận đấu, Ban huấn luyện của ĐT U23 Việt Nam vẫn hét vang thúc giục các cầu thủ chơi nhanh. Điều này cho thấy tình trạng thể chất đáng nể của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước một đối thủ Tây Á được biết đến với lợi thế sức mạnh khi có trong đội hình một số cầu thủ gốc Phi. U23 Việt Nam là đội đã lấn lướt khi phải thi đấu kéo dài thêm thời gian.

Truyền thông châu Á tiếp tục "phát sốt" vì Đội tuyển U23 Việt Nam- Ảnh 1.

Nhật Minh và đồng đội còn chạy khỏe hơn cả các cầu thủ gốc Phi của các đội bóng Tây Á

Đình Bắc, Thái Sơn và Minh Phúc tiếp tục chạy không ngừng, U23 Việt Nam lấn lướt UAE, trước khi giây phút quyết định đến, những pha bóng phối hợp một chạm sắc sảo đã mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Bênh cạnh tinh thần và chiến thuật, sức bền thể chất rõ ràng đã trở thành một trong những thế mạnh quan trọng của U23 Việt Nam, cho phép họ đánh bại được nhiều đội tuyển Tây Á".

Nhiều trang báo thể thao tại châu Á và các trang mạng xã hội bóng đá lớn đều có những hình ảnh, bài phân tích về sự thú vị của giải U23 châu Á 2026: lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đội bóng lọt vào vòng đấu bán kết đều là đội bóng của các nước thuộc khu vực Đông Á. Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản có nhiều sự tương đồng về văn hóa, hoặc điểm thú vị dễ thấy mà các cổ động viện bóng đá nhắc đến nhiều là cả 4 nước này đều cùng "ăn bằng đũa". 

Nhiều trang thể thao tại các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản đều khẳng định giờ thì không ai dám coi thường U23 Việt Nam, phải đối đầu với thầy trò ông Kim Sang sik thực sự là khó khăn cho bất cứ đối thủ nào tại giải U23 châu Á lần này.

Truyền thông châu Á tiếp tục "phát sốt" vì Đội tuyển U23 Việt Nam- Ảnh 2.

Việt Nam - Trung Quốc, Nhật Bản - Hàn Quốc là 2 cặp đấu bán kết của Giải vô địch U23 châu Á 2026. Cả 4 đội bóng đều thuộc khu vực Đông Á.

Truyền thông châu Á tiếp tục "phát sốt" vì Đội tuyển U23 Việt Nam- Ảnh 3.

Những hình ảnh về việc các 4 đội bóng đều "dùng đũa ăn cơm" được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội (ảnh: ASEAN Football)

Bên cạnh thành tích của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, truyền thông quốc tế cũng nói đến việc đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm 3 sân vận động lớn, đủ tiêu chuẩn để tổ chức các giải bóng đá lớn: sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội (135.000 chỗ ngồi), sân vận động PVF tại Hưng Yên (60.000 chỗ ngồi), sân vận động Rạch Chiếc tại TP Hồ Chí Minh (70.000 chỗ ngồi). 

Truyền thông châu Á tiếp tục "phát sốt" vì Đội tuyển U23 Việt Nam- Ảnh 4.

Các đội tuyển bóng đá ở nhiều cấp độ của Việt Nam đạt được thành tích thi đấu đáng nể trong thời gian qua. Việt Nam sắp có thêm 3 sân vận động lớn.

Báo quốc tế nói rõ Việt Nam là đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt, ĐT bóng đá Quốc gia luôn nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ và việc có thêm các sân vận động sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho thể thao và bóng đá Việt Nam. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận