Truyền thông về khởi nghiệp kinh doanh cho nữ phạm nhân sắp hoàn lương, trở lại cộng đồng

PV
22/08/2023 - 16:56
Truyền thông về khởi nghiệp kinh doanh cho nữ phạm nhân sắp hoàn lương, trở lại cộng đồng

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại sự kiện

“Dám đối mặt với quá khứ, không chùn bước trước chông gai phía trước, các chị sẽ không đơn độc, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong đó có Hội LHPN Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ các chị vững tâm, tự tin hòa nhập cộng đồng”, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh tại sự kiện “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” diễn ra ngày 22/8 tại Trại giam Định Thành, tỉnh An Giang.

"Khởi nghiệp chắp cánh tương lai" là hoạt động truyền thông của  Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại một số trại giam trong cả nước Trong khuôn khổ đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" của Chính phủ. Ngoại trừ thời gian giãn cách xã hội do COVID-19, hàng năm Hội LHPN Việt Nam đều phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công An tổ chức sự kiện này dành riêng cho chị em đang chấp hành án phạt tù.
Năm nay, sự kiện  "Khởi nghiệp chắp cánh tương lại" tiếp tục được tổ chức tại trại giam Định Thành, tỉnh An Giang. 

Truyền thông về khởi nghiệp kinh doanh cho nữ phạm nhân sắp hoàn lương, trở lại cộng đồng  - Ảnh 1.

Sự kiện "Khởi nghiệp chắp cánh tương lại" được tổ chức ngày 22/8 tại trại giam Định Thành, tỉnh An Giang.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: Ngoài những thách thức thường gặp trên hành trình khởi nghiệp như phải có ý tưởng sáng tạo, có vốn, có kế hoạch cụ thể, tinh thần mạnh mẽ để đương đầu với vô vàn biến cố khó lường, sự thay đổi về kiến thức, công nghệ… phụ nữ khởi nghiệp còn phải vượt qua nhiều rào cản định kiến giới, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, con cái... 

Đặc biệt đối với những chị em đã từng trải qua thời gian chấp hành án phạt thì còn đối mặt với định kiến, rào cản nặng nề, khó khăn hơn gấp nhiều lần. Tuy nhiên, đã có rất nhiều phụ nữ đã từng ở hoàn cảnh như các chị đã vượt lên hoàn cảnh, khởi nghiệp thành công và trở thành những nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp thành đạt.

Đồng hành cùng chị em hòa nhập cộng đồng

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương thông tin thêm: Qua khảo sát tại một số trại giam và làm việc với Hội LHPN nhiều địa phương, chúng tôi hiểu rằng nhiều chị em sau khi kết thúc thời hạn chấp hành án gặp khó khăn trong việc tìm việc làm ổn định.

Hiện cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ các chị em khởi nghiệp. Có thể kể đến như Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Theo đó các chị có thể được vay vốn để học nghề với mức tối đa 4 triệu đồng/tháng và vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa 100 triệu đồng/người. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để các nữ phạm nhân có thể bắt đầu kế hoạch cho cuộc sống của mình sau cánh cửa trại giam.

Truyền thông về khởi nghiệp kinh doanh cho nữ phạm nhân sắp hoàn lương, trở lại cộng đồng  - Ảnh 2.

Sự kiện có sự tham gia của gần 300 nữ phạm nhân

Về phía Hội LHPN Việt Nam, hàng năm đều tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với các chủ đề khác nhau. Đối tượng tham gia Cuộc thi rất đa dạng, trong đó có nhóm phụ nữ yếu thế: Phụ nữ khuyết tật, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù. Qua 5 năm tổ chức, đã có hơn 2000 dự án/ý tưởng dự thi cấp Trung ương, trong đó 139 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc; tổng trị giá hỗ trợ gần 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều Hội LHPN các tỉnh, thành cũng tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lựa chọn ý tưởng khởi nghiệp tốt tham gia Cuộc thi khu vực, toàn quốc; các cấp Hội tại các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh: Hỗ trợ nâng cao kiến thức, năng lực về kinh doanh-khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, livestream bán hàng và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tiếp cận vốn.

Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, chú trọng việc tuyên truyền phát huy vai trò người phụ nữ trong gia đình; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đặc biệt sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để làm tốt Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù để chị em tự tin hòa nhập cuộc sống, vững tâm trên bước đường hoàn lương.

Truyền thông về khởi nghiệp kinh doanh cho nữ phạm nhân sắp hoàn lương, trở lại cộng đồng  - Ảnh 3.

Hoạt động lồng ghép tuyên truyền kiến thức khởi nghiệp diễn ra tại sự kiện

"Đối với các chị em đang chấp hành án, tôi mong muốn các chị em tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt để sớm trở về với gia đình, cộng đồng. Tôi rất thích một câu nói "Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn". Với các chị, thời gian chấp hành án là cơ hội để các chị nghĩ về tương lai, về kế hoạch bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

Dám đối mặt với quá khứ, không chùn bước trước chông gai phía trước, các chị sẽ không đơn độc, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong đó có Hội LHPN Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ các chị vững tâm, tự tin hòa nhập cộng đồng. Sẽ không bao giờ là quá muộn khi khát khao hướng thiện và nghị lực vượt khó, tôi hy vọng sẽ có nhiều người trong số các chị lựa chọn khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công", Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương kết luận.

Tại sự kiện "Khởi nghiệp chắp cánh tương lai" diễn ra ngày 22/8, gần 300 nữ phạm nhân tại Trại giam Định Thành, tỉnh An Giang đã được truyền thông, cung cấp một số kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, qua đó giúp chị em suy nghĩ, tìm ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch để một ngày không xa biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực và thành công.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm