Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/03/2026 - 17:16 (GMT+7)

Tự hào được góp sức trong “Ngày hội non sông”

HOÀNG LAN

Tại nhiều tổ bầu cử ở Hà Nội, hình ảnh các cán bộ, hội viên phụ nữ ngày đêm tất bật chuẩn bị cho ngày bầu cử đã trở nên quen thuộc. Dù tuổi cao, các bà, các chị vẫn hăng hái đảm nhận nhiều phần việc, góp sức cho thành công của “Ngày hội non sông”.

Phục vụ bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao nhất

Từ chiều tối ngày 5/3, các cán bộ, hội viên phụ nữ trong Tổ bầu cử số 33 phường Thanh Xuân, Đơn vị bầu cử số 7, thành phố Hà Nội lại cùng các chị em phụ nữ khẩn trương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trong khu vực bỏ phiếu để phát thẻ cử tri. Đây là những tấm thẻ cử tri đầu tiên được đưa tới tay cử tri ngay sau khi thẻ được cấp phát tới Tổ.

Tự hào được góp sức trong “Ngày hội non sông”- Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thanh Xuân triển khai phát thẻ cử tri ngay trong tối 5/3.

Bà Phạm Thị Cúc Tú, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân, thành viên thành viên Tổ bầu cử Tổ số 33 là 1 trong 12 chị em phụ nữ (trong đó có 8 người là cán bộ, hội viên phụ nữ) đang tham gia trong Tổ bầu cử. Các bà, các chị đảm nhiệm rất nhiều công việc trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra bầu cử như phối hợp với các lực lượng rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn để đảm bảo không bỏ sót cử tri trong kỳ bầu cử; 

Tham gia niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp và danh sách cử tri tại các bảng thông tin của khu dân cư và tại các điểm bầu cử; trang trí điểm bầu cử; cấp phát thẻ cử tri... 

“Trong ngày bầu cử 15/3, chị em chúng tôi cũng sẽ có mặt từ sớm, sẵn sàng triển khai công việc theo phân công. Hội Phụ nữ cũng sẽ tham gia công tác hậu cần, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các lực lượng làm việc”, bà Cúc Tú chia sẻ.

Tự hào được góp sức trong “Ngày hội non sông”- Ảnh 2.

Tự hào được góp sức trong “Ngày hội non sông”- Ảnh 3.

Bà Trần Thị Châm, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24 phường Vĩnh Tuy, Ủy viên Tổ bầu cử số 7, Đơn vi bầu cử số 3 tham gia trực tại điểm bầu cử.

Tại phường Vĩnh Tuy, những ngày này, bà Trần Thị Châm, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Ủy viên Tổ bầu cử số 7, Đơn vi bầu cử số 3, thành phố Hà Nội thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về khi trời đã tối muộn. Một mình đảm nhiệm hai vị trí Tổ trưởng Tổ dân phố và Chi hội trưởng phụ nữ, trọng trách của bà trong công tác phục vụ bầu cử cũng nhiều hơn. 

Từ nay đến ngày 15/3, bà sẽ cùng các thành viên thay nhau trực, đảm bảo an ninh, trật tự tại Nhà văn hóa số 24- nơi niêm yết danh sách người ứng cử vàdanh sách cử tri, không để xảy ra tình trạng tài liệu niêm yết bị rách, hỏng, mất góc, tô xóa. Đồng thời, cập nhật tình hình tăng, giảm số lượng cử tri để có sự điều chỉnh kịp thời; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tới khu vực niêm yết nghiên cứu về tiểu sử của các cử tri, theo dõi danh sách cử tri. Sau mỗi ca trực, bà lại ghi chép đầy đủ mọi diễn biến và báo cáo kịp thời.

Với cương vị Chi hội trưởng Phụ nữ, trước đó, bà Châm đã tổ chức Hội nghị mạn đàm tiểu sử của các ứng cử viên với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong Chi hội. Bà đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em hội viên về vai trò phụ nữ trong chính trị, qua đó góp phần bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia ứng cử theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Ngoài bà Trần Thị Châm, tại Tổ bầu cử số 7 còn có 13 chị em phụ nữ, chiếm hơn 50% thành viên của Tổ. Trong đó, bà Châm là phụ nữ cao tuổi nhất (73 tuổi), các chị em khác tuy trẻ hơn nhưng đa phần cũng đều đã ở tuổi “lên bà”. Tuy nhiên, tuổi cao thì mặc tuổi cao, các bà, các chị luôn tập trung cao độ cho công tác phục vụ bầu cử.

Bà Châm cho biết, lực lượng phụ nữ (chủ yếu là các Tổ trưởng, Tổ phó các Chi hội phụ nữ) hiện đảm nhiệm chính một số công việc như tham gia công tác rà soát, lập danh sách cử tri; phát danh sách chính thức của người ứng cử... tới từng hộ gia đình. Ngoài ra, Chi hội còn thành lập các Tổ phụ nữ tuyên truyền về bầu cử, mỗi tổ từ 4-5 chị em phân công nhau đi tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, người dân tích cực tham gia cuộc bầu cử; đặc biệt, vận động chị em phụ nữ hưởng ứng phát động của Hội LHPN Hà Nội mặc áo dài khi tham gia bầu cử.

Tự hào được góp sức trong “Ngày hội non sông”- Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Hường, Tổ trưởng Tổ dân phố 29C, Ủy viên BTV Hội LHPN phường Vĩnh Tuy, Ủy viên Tổ bầu cử số 8, Điểm bầu cử số 3, thành phố Hà Nội (ngoài cùng bên trái) cùng các chị em phụ nữ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử.

Tương tự cũng tại phường Vĩnh Tuy, tại các Tổ bầu cử số 8, số 9, Điểm bầu cử số 3, thành phố Hà Nội, thành viên là phụ nữ cũng chiếm 2/3. Bà Vũ Thị Hường, sinh năm 1960, hiện là Tổ trưởng Tổ dân phố 29C, Ủy viên BTV Hội LHPN phường Vĩnh Tuy, Ủy viên Tổ bầu cử số 8, Điểm bầu cử số 3, thành phố Hà Nội cũng là một cán bộ nữ nhiệt tình, có nhiều đóng góp cho công tác phục vụ bầu cử. 

Đặc điểm địa bàn của Tổ dân phố 29C có nhiều ngõ, ngách, hẻm, 2 tập thể cao tầng nhưng nhờ nắm chắc địa bàn, thuộc từng hộ dân nên bà luôn tích cực cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dân cư để phục vụ việc lập danh sách cử tri . Trong công tác tuyên truyền bầu cử, tùy vào đặc điểm của từng hộ gia đình, bà chọn cách tiếp cận phù hợp. Với hộ gia đình có người về hưu, bà đi tuyên truyền vào ban ngày. 

Hộ gia đình công nhân viên chức, cư trú trong chung cư cao tầng, bà đi tuyên truyền tại nhà vào buổi tối, ngày nghỉ. Nhiều nhà bà phải trở đi trở lại nhiều lần mới tiếp cận được do chủ nhà thườg xuyên đi vắng. Nhưng, không quản ngại khó khăn, bà đều hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Tự hào được góp sức trong “Ngày hội non sông”- Ảnh 5.

Chị em phụ nữ rà soát, kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết tại điểm bầu cử.

Hay như bà Nguyễn Thị Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 29, Ủy viên Tổ bầu cử số 9 năm nay đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ngày nào cũng tham gia trực tại điểm bỏ phiếu; nhiệt tình hỗ trợ các chị em phụ nữ đi tuyên truyền bầu cử. Những ngày này, bà và các chị em phụ nữ trong Tổ bầu cử còn đang thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình biến động nhân khẩu, qua đó đảm danh sách cử tri thực sự “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tuổi cao, tinh thần cống hiến càng cao

Bà Trần Thị Châm, Tổ trưởng Tổ dân phố, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Ủy viên Tổ bầu cử số 7, Đơn vị bầu cử số 3, thành phố Hà Nội cho biết: Đến nay, bà đã có 2 lần được tham gia phục vụ bầu cử. Đây thực sự là niềm tự hào và vinh dự lớn lao. Sau mỗi nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND, tuổi của bà lại thêm cao nhưng càng được tham gia phục vụ bầu cử, bà lại càng thấy mình khỏe ra. 

Trong kỳ bầu cử lần này, bà đánh giá công tác tuyên truyền bầu cử đã được làm rất tốt, nhiều người dân trên địa bàn đã nắm chắc về Luật bầu cử. Khắp các tuyến phố ở phường Vĩnh Tuy rực rỡ pano, áp phích, khẩu hiệu về ngày bầu cử, qua đó tạo không khí phấn khởi, vui tươi, góp phần cổ vũ cử tri tích cực toàn dân tham gia ngày bầu cử.

Tự hào được góp sức trong “Ngày hội non sông”- Ảnh 6.

Bà Đỗ Thị Thoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ phường Vĩnh Tuy (người đứng giữa) luôn tự hào khi được tham gia phục vụ bầu cử, đóng góp vào thành công của "Ngày hội non sông"

Đây cũng là lần thứ 2, bà Đỗ Thị Thoa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ phường Vĩnh Tuy vinh dự được tham gia phục vụ công tác bầu cử. Bà nhớ lại, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh phòng, chống đại dịch Covid-19 nên mọi công tác tổ chức đều phải thay đổi để thích ứng. Với kỳ bầu cử lần này, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, đất nước đều khởi sắc, dịch bệnh đã bị đẩy lùi nên người dân rất hân hoan. 

“Với kỳ bầu cử nào, tôi cũng luôn thấy tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước”, bà Thoa nói. Không chỉ tham gia phục vụ bầu cử, mà từ góc độ của một cử tri, bà cho biết đã tích cực tuyên truyền để các thành viên trong gia đình mình gương mẫu đi bầu sớm, bầu đủ, bầu đúng người trong ngày 15/3.

Bà Phạm Thị Cúc Tú, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân, thành viên thành viên Tổ bầu cử số 33, Đơn vị bầu cử số 7, thành phố Hà Nội cũng cho biết: Tham gia phục vụ bầu cử với trách nhiệm cao nhất, chúng tôi muốn lan tỏa vai trò, hình ảnh của các cán bộ phụ nữ ở cơ sở trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ngoài ra, là một công dân, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ cẩn thận lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Nguồn: Hanoimoi
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận