Từ hào khí Điện Biên Phủ đến khát vọng phát triển
Khu vực Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Từ chiến trường khốc liệt năm xưa, Điện Biên đang chuyển mình rõ nét. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, tỉnh Điện Biên hôm nay chủ động mở cửa thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Lan tỏa giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Những ngày tháng 5, đường phố Điện Biên cờ hoa rực rỡ. Các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ như: Đồi A1, Hầm De Castrie, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ hay Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Không gian di tích không chỉ tái hiện một thời kỳ hào hùng mà còn trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Bà Tô Lan Phượng, một du khách đến từ Hà Nội, xúc động chia sẻ: "Đây là lần thứ ba tôi trở lại Điện Biên, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Lần này, tôi đưa mẹ đã hơn 90 tuổi về lại đây để tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Dù đi lại khó khăn, bà vẫn mong muốn được đến nơi này để tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đứng giữa không gian lịch sử, tôi càng thấy tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng và trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay".
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, từ ngày 25/4 - 3/5/2026, Điện Biên đã đón hơn 75 nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm các điểm di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ và các bản, làng... Với số lượng khách về địa bàn, Điện Biên ước tính tăng 1,25 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2025; trong đó có 14.500 lượt khách du lịch có lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng.

Học sinh, du khách tham quan triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: An Chi
Tại trung tâm tỉnh Điện Biên, ngoài các điểm di tích thuộc quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ thu hút đông đảo du khách, các không gian triển lãm mỹ thuật "Điện Biên Phủ - Nét ký họa lịch sử" tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; triển lãm ảnh với chủ đề "Chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên ngày nay" và các nội dung thi đấu, giao lưu thể thao truyền thống do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức đã thu hút đông đảo du khách.
Theo ông Trần Hải Hà, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, dịp nghỉ lễ năm nay, ngành chủ động triển khai đồng bộ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân và du khách, nổi bật là các chương trình trưng bày, triển lãm tại bảo tàng, điểm di tích, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau thời gian trùng tu, tôn tạo, Trung tâm Đề kháng Him Lam, một điểm di tích quan trọng thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ cũng đã mở cửa đón khách từ ngày 28/4/2026.
Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 10.000 lượt; tổng thu từ du lịch khoảng 2.880 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả các tuyến, điểm mới, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.
Đổi thay trên mảnh đất lịch sử
Từ vùng đất chiến trường ác liệt năm xưa, Điện Biên hôm nay đang từng bước thay đổi diện mạo. Ông Trần Văn Phiến, người dân phường Điện Biên Phủ cho biết, Điện Biên đang thay đổi từng ngày. Nhiều tuyến đường được mở rộng, chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Các công trình trường học, cơ sở y tế được đầu tư, nâng cấp khang trang; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ.
Ở khu vực nông thôn, vùng cao, vùng xa, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện sống và tạo nền tảng cho phát triển sản xuất. Đáng chú ý, mạng lưới trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đang được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng biên.
Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển để đưa Điện Biên bứt phá trong giai đoạn mới. Tinh thần ấy được hiện thực hóa bằng cơ chế, chính sách, hành động khơi thông nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo diện mạo mới cho vùng đất lịch sử.

Phụ nữ Mường Nhé (Điện Biên) góp sức vệ sinh làng bản, làm đường giao thông nông thôn - Ảnh: Bích Hạnh
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu đưa Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh - thông minh - bền vững, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% đến 11%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 115 triệu đồng/người.
Tỉnh xác định tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn địa phương, tạo cơ chế luồng xanh thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Điện Biên xác định xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ khai thác du lịch gắn với phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc, địa danh lịch sử, cảnh sắc thiên nhiên... Đây được coi là yếu tố then chốt khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Đối với địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, tỉnh xác định giao thông đi trước mở đường. Từ tư duy đó, tỉnh ưu tiên huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh ưu tiên bố trí gần 21% ngân sách địa phương và 43% tổng vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương cho phát triển hạ tầng giao thông. Hơn 9.200km đường giao thông được mở rộng, nâng cấp, kết nối địa bàn khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, tuyến giao thông kết nối đến cửa khẩu A Pa Chải mở ra hướng phát triển mới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc... Đặc biệt, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang được kỳ vọng đánh thức tiềm năng, mở lối liên kết vùng thúc đẩy phát triển kinh tế của Điện Biên.
Đẩy mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã được tỉnh Điện Biên xác định, tập trung phát triển sản phẩm du lịch lịch sử, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Trong đó, du lịch lịch sử gắn liền với quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ trải dài từ Sở Chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng tới đồi A1, hầm Đờ-cát… Với cộng đồng 19 dân tộc sinh sống, sản phẩm du lịch văn hóa của Điện Biên khai thác gắn với bản sắc văn hóa đa dạng, đặc sắc của đồng bào. Du lịch cộng đồng đã và đang được các địa phương trong tỉnh xây dựng mô hình, tổ chức hoạt động, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực, văn hóa mang đậm bản sắc đồng bào Thái, Mông, Hà Nhì…
Tỉnh đặc biệt coi trọng đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là giải pháp then chốt để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Điện Biên xác định tập trung cho đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và trong sản xuất, kinh doanh; từng bước phát triển kinh tế số, tạo dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.
72 năm trôi qua, âm vang Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn tiếp tục lan tỏa. Tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường đang được phát huy, chuyển hóa thành động lực phát triển, đưa Điện Biên bứt phá trong giai đoạn mới.
Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Điện Biên đạt khoảng 7,34%, sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, thu ngân sách nhà nước tăng gần 32% so với năm trước.
Công tác giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 17,66%, bình quân mỗi năm giảm gần 4%. Hàng chục nghìn hộ dân được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, tín dụng ưu đãi, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ, với tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 96%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 92%.