Từ kẻ buôn người lại trở thành nạn nhân bị người khác buôn

Hoàng Sa
12/10/2023 - 13:44
Từ kẻ buôn người lại trở thành nạn nhân bị người khác buôn

Bộ đội Biên phòng bắt giữ kẻ buôn bán người qua biên giới. Ảnh minh họa

Năm 1997, Nguyễn Thị Đâng (sinh năm 1958), trú tại phường Trung Sơn (thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa), đã lừa bán 3 cô gái trẻ qua biên giới. Sau đó, chính Nguyễn Thị Đâng lại bị người mẹ nuôi ở Lạng Sơn đánh thuốc mê và bán sang Trung Quốc.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa đối tượng Nguyễn Thị Đâng ra xét xử, với cáo buộc "mua bán người". Tại phiên tòa sơ thẩm này, Đâng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải về những tội lỗi mà mình đã gây ra.

Bị cáo Đâng cho biết, do hám lợi bất chính nên bị cáo đã câu kết với 2 người khác lừa bán các nạn nhân sang Trung Quốc. Nhưng rồi cuối cùng bản thân bị cáo cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo hồ sơ tài liệu vụ án, vào ngày 24/7/1997, tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa), lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của 3 thiếu nữ đều ở độ tuổi 15, Nguyễn Thị Đâng cùng với Lê Thị Thứ và Nguyễn Thị Thảo đã lừa đưa đi làm việc với mức lương cao. 

Trong đó, Lê Thị Thứ là người tìm kiếm, rủ rê, lôi kéo 3 cô gái trẻ theo ý của Đâng. Còn Nguyễn Thị Thảo là người trực tiếp dẫn 3 cô gái trẻ này đến giao cho Đâng và nhận số tiền 400.000 đồng mang về đưa cho Thứ.

Từ kẻ buôn người lại thành nạn nhân bị người khác buôn  - Ảnh 1.

Hãy biết tự bảo vệ chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy của bọn buôn người - Ảnh Minh họa

Sau khi nhận người và đưa tiền cho Thảo, Đâng đã đưa 3 cô gái đi xe khách ra Hà Nội, sau đó đi tàu hỏa lên nhà người mẹ nuôi của Đâng ở Lạng Sơn, có tên là Sắc. Bàn giao 3 cô gái cho Sắc xong xuôi, Đâng về đến ga Thanh Hóa, thì biết tin Thứ và Thảo đã bị bắt. 

Do lo sợ sẽ bị bắt, Đâng đã quay trở lại nhà Sắc ở Lạng Sơn để hòng lẩn trốn, tại đây Đâng đã bị Sắc đánh thuốc mê rồi bán luôn sang Trung Quốc. 

Sau hơn 26 năm, đến ngày 8/4/2023, Nguyễn Thị Đâng đã về Việt Nam và đến Công an thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đầu thú. 

HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Đâng là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, quyền tự do, quyền con người của nạn nhân, xâm phạm luật chăm sóc bảo vệ trẻ em, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh tụng tại Tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đâng 8 năm tù.

Về phía Thứ và Thảo, tại Bản án số 2348 ngày 19/12/1997, Tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã xử phạt Lê Thị Thứ 10 năm tù, Nguyễn Thị Thảo 7 năm tù về tội “Mua bán phụ nữ”. Đây là bản án thích đáng cho những kẻ phạm tội buôn bán người, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, bài học cho mỗi người hãy biết tự bảo vệ chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy của những kẻ buôn người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm