Theo Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc, Chính phủ nước này sẽ thiết lập cơ sở pháp lý để cấm các ngôn từ kích động thù địch liên quan đến chủng tộc, quốc gia hoặc văn hóa, nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử đối với các gia đình đa văn hóa.
Theo bà Rachael Chen, Tùy viên báo chí Đại sứ quán Mỹ, buôn bán người vốn là một vấn đề rất nhạy cảm nên khi đưa tin người làm báo phải hết sức thận trọng.
Những kẻ buôn bán người đã làm bao gia đình tan nát, bao phận người rơi vào cùng cực. Thời gian qua, công an và phụ nữ đã chủ động phối hợp, bám sát, cụ thể hóa các nội dung trong NQLT 01/TW để ngăn chặn, phòng, chống mua bán người.
Dự án “Hỗ trợ phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Điện Biên” được Chính phủ Nhật Bản viện trợ số tiền hơn 482.000 USD và do Tổ chức World Vision Japan thực hiện.
Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, khu vực tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam, được đánh giá là điểm nóng của tình trạng mua bán người, di cư bất hợp pháp.
Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng đang có hành vi buôn bán trẻ sơ sinh (14 ngày tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, Hiền và Lượng đã tiếp cận những người phụ nữ đang làm trong các nhà hàng, quán hát karaoke để lừa bán sang Trung Quốc.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 3 nạn nhân sau một thời gian bị bán nơi xứ người. Hiện các nạn nhân đã được trở về đoàn tụ với gia đình.
Ngày 23/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Sen (31 tuổi) ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để điều tra về hành vi mua bán người.
Hứa hẹn sẽ có một cuộc sống đủ đầy, công việc nhẹ hưởng lương cao, Nhom đã dụ dỗ các bé gái nhỏ tuổi ở vùng biên giới Nghệ An để lừa bán sang Trung Quốc kiếm lợi hàng trăm triệu đồng.