pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bẫy lừa "việc nhẹ lương cao" rình rập học sinh vùng cao

Các bậc phụ huynh và học sinh cần đề cao cảnh giác với những bẫy lừa tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội - Ảnh minh họa
Liên tục phát hiện, ngăn chặn và giải cứu học sinh trốn nhà đi làm xa
Theo đó, ngày 13/5/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và ngăn chặn kịp thời xe khách đang chở 4 học sinh lớp 8, trú tại xã Cán Cấu đã rời khỏi địa bàn, trốn xuống Bắc Ninh làm thuê theo lời dụ dỗ của người lạ trên mạng xã hội.
Đến ngày 22/5/2025, Công an xã Tòng Sành (nay là xã Cốc San), cũng kịp thời ngăn chặn 3 học sinh lớp 9 bỏ học, dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm thuê, khi nhóm học sinh này đang trên xe khách đi xuống tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 23/5/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái, Công an thành phố Hà Nội để đưa một học sinh lớp 8, Trường THCS Vĩnh Yên, xã Nghĩa Đô, về bàn giao cho gia đình. Trường hợp này là tin theo môi giới việc làm, nên đã mất chi phí 1,8 triệu đồng cho đối tượng môi giới, đồng thời bị người môi giới giữ điện thoại, không cho liên lạc về gia đình.
Chị Vàng Thị Tâm (tên nhân vật được được thay đổi) ở xã Bát Xát, cho biết: “Vào thời điểm cuối tháng 5, tôi nhận được tin con mình lên facebook hẹn nhóm bạn cùng nhau đi làm thuê ở Bắc Ninh vào dịp hè để có tiền tiêu. Tôi vội vàng về hỏi thì cháu thú nhận là quen biết đối tượng trên mạng xã hội rủ đi làm việc ở Bắc Ninh với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Họ có nói là cứ ra Lào Cai bắt xe khách về Hà Nội, họ sẽ đón ở bến xe khách và trả tiền xe giúp. Vợ chồng tôi đã phân tích cho cháu hiểu và đưa ra một số câu chuyện trẻ em bị lừa mang đi bán, nên cháu đã hiểu ra và không còn ý định đi làm nữa”.
Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã liên tục ngăn chặn nhiều vụ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ nhà đi về các tỉnh miền xuôi theo những lời mời gọi, dụ dỗ của các đối tượng là mặt trên mạng xã hội, cho thấy tình trạng này đang diễn ra rất phức tạp. Đây là hồi chuông báo động về tình trạng học sinh bỏ đi khỏi địa phương làm thuê, cảnh báo về những cạm bẫy các em có thể gặp phải cần được gia đình đặc biệt quan tâm.
Chỉ nhắm vào học sinh người dân tộc thiểu số
Theo tìm hiểu của phóng viên, trên các nền tảng mạng xã hội có khá nhiều các lời mời gọi học sinh đi làm thêm trong đợt nghỉ hè, đặc biệt là các hội nhóm học sinh các tỉnh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.
Các thông tin tuyển dụng việc làm thêm trong dịp hè đều đưa ra những thông tin “đường mật” để dụ dỗ, thu hút niềm tin của các em học sinh, đặc biệt là học sinh khối cấp 2 và cấp 3, với mức lương vô cùng hấp dẫn từ 9-13 triệu đồng/tháng, có nơi ăn chốn ở tại chỗ.
Trong vai một học sinh người dân tộc thiểu số ở Lào Cai có nhu cầu tìm việc làm thêm dịp hè, chúng tôi đã tương tác với một người đăng tin tuyển dụng việc làm trên facebook. Người này đưa ra thông tin khá hấp dẫn, như: “Môi trường làm việc lành mạnh, nuôi ăn, ở, làm thêm tăng ca được phát thêm 2 hộp sữa 180ml/ca. Nếu chưa đủ tuổi thì mượn căn cước công dân của ai đó chụp ảnh lại gửi cho họ, để họ “xử lý” cho thành đủ tuổi”.

Trung tá Phạm Văn Hoàn, Phó Trưởng Công an xã Mường Hum, Lào Cai
Sau khi liên hệ với những người tuyển dụng trên mạng xã hội, họ đã đưa ra nhiều thông tin hấp dẫn hơn, nên càng khiến các em học sinh ở vùng cao vốn ít va chạm xã hội càng thêm quyết tâm đi làm thêm trong dịp hè.
Trung tá Phạm Văn Hoàn, Phó Trưởng Công an xã Mường Hum, cho biết: Theo quy định pháp luật Việt Nam, người sử dụng lao động không được tuyển dụng trẻ em dưới 14 tuổi vào làm việc, trừ các trường hợp đặc biệt như công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao mà không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy, cơ bản, học sinh học lớp 7, lớp 8 sẽ không thể xin việc tại những khu công nghiệp như lời dụ dỗ trên mạng. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần hết sức quan tâm đến con em trong dịp hè, để tránh cho các cháu rơi vào những cái bẫy lừa tuyển việc làm trên không gian mạng xã hội.