Từ tháng 9 có tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm

26/08/2016 - 16:19
Từ 1/9, Hà Nội lập các chốt cấm phương tiện giao thông qua các tuyến phố quanh Hồ Gươm và tạo các tuyến phố đi bộ vào buổi tối 3 ngày cuối tuần.
pho-di-bo-quanh-ho-guom.jpg
 Từ 1/9, các phố quanh Hồ Gươm trở thành tuyến phố đi bộ (ảnh minh họa)

UBND TP Hà Nội vừa thông qua phương án tổ chức thí điểm các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Thời gian áp dụng từ 19 giờ đến 24 giờ 3 ngày cuối tuần. Theo đó, kể từ 1/9/2016, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các lực lượng chức năng tiến hành lập chốt cấm các phương tiện lưu thông qua các tuyên phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay và một phần các phố Lê Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch, Trần Nguyên Hãn, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Lò Sũ, Hàng Dầu, Lương Văn Can, Hàng Bài, Bảo Khánh.

Đồng thời, các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, chống ùn tắc và bổ sung 15 điểm trông giữ các phương tiện quanh khu vực này như: Phố Lò Sũ - Lê Lai; Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Quang Trung...

Trước đó, Hà Nội có các tuyến phố đi bộ gồm Hàng Ngang Hàng Đào đến chợ Đồng Xuân; Hàng Buồm, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ, Tạ Hiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm