Từ thủ tục khai sinh, phát hiện 2 bé gái 15 tuổi đã làm mẹ
Ngôi nhà của một gia đình liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Tháo Nguyên
Từ những hồ sơ đăng ký khai sinh tại xã Nghiên Loan (tỉnh Thái Nguyên), cán bộ chức năng phát hiện hai trường hợp người mẹ mới hơn 15 tuổi đã mang thai, sinh con.
Ngày 6/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghiên Loan (Thái Nguyên), cán bộ phát hiện tuổi của một số người mẹ còn rất trẻ. Từ dấu hiệu này, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ hai trường hợp cô gái mới 15 tuổi đã mang thai, sinh con và làm mẹ từ những mối quan hệ tình cảm quá sớm.
Trường hợp thứ nhất là cháu H.A.T. (SN 2026) tại Bệnh viện Pác Nặm. Mẹ của cháu là em H.D.N. (SN 2010), tại thời điểm sinh con mới hơn 15 tuổi. Qua xác minh, N. và H.K.L (SN 2008, cùng trú tại xã Nghiên Loan) quen biết rồi nảy sinh tình cảm từ tháng 7/2024.
Đến tháng 2/2025, gia đình hai bên tổ chức đám cưới cho hai trẻ và để các em về chung sống như vợ chồng. Tháng 6/2025, cháu N. phát hiện mình mang thai và sau đó sinh con vào ngày 11/3/2026.
Trường hợp thứ hai là cháu H.K.T., cũng sinh năm 2026 tại Bệnh viện Pác Nặm. Mẹ của cháu là em H.T.S (SN 2010), khi sinh con cũng chưa đầy 16 tuổi. Quá trình xác minh cho thấy, khoảng tháng 5/2025, S. quen D.V.T (SN 2009) qua mạng xã hội Facebook.
Sau khi nảy sinh tình cảm, hai em gặp gỡ và nhiều lần quan hệ tình dục. Đến tháng 9/2025, cháu S. phát hiện bản thân mang thai và ngày 28/2/2026, em chính thức làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ.
Ngay sau khi phát hiện bất thường trong quá trình đăng ký khai sinh, UBND xã Nghiên Loan đã chỉ đạo Công an xã tiến hành xác minh, làm rõ các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Ở lứa tuổi vị thành niên, việc các em nảy sinh tình cảm, yêu đương là điều không hiếm gặp. Tuy nhiên, tình cảm tự nguyện không đồng nghĩa với việc mọi hành vi phát sinh từ mối quan hệ đó đều được pháp luật cho phép.
Pháp luật hình sự Việt Nam có những quy định nhằm bảo vệ người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trước các hành vi xâm hại tình dục. Vì vậy, việc người chưa đủ 16 tuổi tự nguyện quan hệ tình dục, có tình cảm hay chung sống như vợ chồng không phải là căn cứ để đối phương đương nhiên được miễn trách nhiệm pháp lý.
Đáng lo ngại hơn, đằng sau những mối quan hệ tưởng chừng là “tình yêu” ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” có thể là nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, bỏ học, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và tương lai của chính các em.
Hai vụ việc được phát hiện từ một thủ tục hành chính thông thường là lời nhắc nhở nhói lòng về vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ trẻ em.
Cha mẹ cần chủ động đồng hành, trang bị cho con kiến thức phù hợp về giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng phòng tránh xâm hại; đồng thời quan tâm sát sao đến các mối quan hệ bạn bè cũng như việc sử dụng mạng xã hội của con em mình.
Nhà trường và chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục và ngăn chặn tình trạng tảo hôn, giúp các em nhận diện và chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể xảy ra.
Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy phía sau tình yêu và quan hệ tình dục quá sớm ở tuổi vị thành niên. Bảo vệ trẻ em không chỉ là xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà quan trọng hơn là nhận diện và chủ động ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa.