Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/11/2025 - 19:40 (GMT+7)

Tuổi trẻ xã Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sim Sim
Tuổi trẻ xã Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tuổi trẻ xã Phú Lương, Thái Nguyên tích cực hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với Ngày Chủ nhật Xanh, lan tỏa lối sống xanh - sạch - đẹp.

Thanh niên Phú Lương lan tỏa phong trào sống xanh

Hưởng ứng phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Đoàn xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ VIII trong không khí thi đua sôi nổi. Sắc áo xanh tình nguyện xuất hiện ở khắp các tuyến đường, điểm dân cư, lan tỏa tinh thần sống xanh và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tuổi trẻ xã Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh- Ảnh 1.

Ngày Chủ nhật Xanh đã trở thành thương hiệu của tuổi trẻ Phú Lương

Như một lời hẹn, sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngay từ sáng sớm, các đoàn viên, thanh niên đã có mặt để bắt đầu những phần việc của mình. Những con đường liên xã vốn yên ả bỗng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng chổi quét lá khô, tiếng cắt cỏ... Tinh thần hăng hái, nhiệt huyết của tuổi trẻ như tiếp thêm năng lượng để cả xã cùng bắt đầu một ngày mới đầy tích cực.

Không chỉ là hoạt động định kỳ, Ngày Chủ nhật Xanh đã trở thành thương hiệu của tuổi trẻ Phú Lương, nơi mỗi đoàn viên đều coi đây là dịp để góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Việc tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm hay thu gom rác thải với họ không phải là nghĩa vụ, mà là trách nhiệm và niềm tự hào.

Trong đợt ra quân lần này, các chi đoàn đồng loạt tổ chức nhiều phần việc cụ thể như: Thu gom rác ở các điểm công cộng, dọn dẹp khu vực chợ, phát quang đường liên xóm, chăm sóc các tuyến đường hoa đã được trồng từ các đợt trước. Những chiếc bao tải rác đầy được tập kết gọn gàng, những đoạn đường sạch sẽ hơn, thông thoáng hơn… cho thấy rõ sự thay đổi tích cực mà người trẻ mang đến.

Tuổi trẻ xã Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh- Ảnh 2.

Tinh thần xanh không chỉ hiện diện trong hành động, mà còn in đậm trong suy nghĩ của mỗi người trẻ Phú Lương

Không chỉ vậy, đoàn viên còn đến từng hộ gia đình tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn, hướng dẫn sử dụng làn nhựa, giỏ xách thay vì túi nilon, vận động người dân thay đổi thói quen xả thải bừa bãi. Nhiều hộ dân chia sẻ rằng, sau mỗi đợt ra quân, họ lại học thêm một thói quen mới để giữ gìn môi trường.

Tinh thần xanh không chỉ hiện diện trong hành động, mà còn in đậm trong suy nghĩ của mỗi người trẻ Phú Lương. Với họ, bảo vệ môi trường không phải chuyện lớn lao, mà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế nilon, trồng thêm một cây xanh trước cửa nhà...

Những mô hình thiết thực xây dựng nông thôn mới

Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại Phú Lương được triển khai đồng bộ từ xã đến các chi đoàn thôn, xóm, tạo nên mạng lưới tình nguyện rộng khắp. Nhờ sự chủ động của đoàn viên, nhiều mô hình bảo vệ môi trường được duy trì hiệu quả và trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên địa phương.

"Tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp" là một trong những mô hình tiêu biểu. Dọc các tuyến đường liên xã, đoàn viên trồng hoa, cắt tỉa cây cối, thường xuyên vệ sinh và lắp thêm đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Nhờ đó, đường làng bớt bụi, người dân đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt là vào buổi tối.

Bên cạnh đó, mô hình "Ngôi nhà xanh - phân loại rác tại nguồn" được triển khai tại nhiều thôn, hướng dẫn người dân phân loại rác nhựa, lon bia, chai nhựa tái chế. Rác thu gom sẽ được đổi lấy cây xanh hoặc các vật dụng gia đình. Mô hình không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn xây dựng thói quen tái sử dụng, hướng tới lối sống xanh.

Một mô hình khác thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ là "Đoạn đường tự quản". Mỗi Chi đoàn phụ trách một đoạn đường, thường xuyên theo dõi, dọn vệ sinh, phát quang cỏ dại. Cách làm này giúp gắn trách nhiệm rõ ràng, tăng tính chủ động và tạo sự thi đua giữa các chi đoàn.

Bên cạnh các mô hình cộng đồng, nhiều đoàn viên còn khởi nghiệp với tinh thần xanh. Không ít thanh niên phát triển kinh tế từ các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ như trồng rau thủy canh, trồng hoa, nuôi ong mật. Những mô hình này vừa đem lại thu nhập, vừa truyền cảm hứng cho cộng đồng về một hướng đi bền vững, thân thiện với môi trường.

Tuổi trẻ xã Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh- Ảnh 3.

Phong trào có sự đồng hành tích cực của Hội LHPN xã Phú Lương

Đặc biệt, phong trào có sự đồng hành tích cực của Hội LHPN xã Phú Lương. Các hội viên tham gia tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng tới lối sống tiết kiệm - xanh - văn minh. Sự kết hợp giữa phụ nữ và thanh niên tạo nên sức mạnh cộng hưởng: phụ nữ tinh tế trong vận động, còn thanh niên mạnh mẽ trong hành động.

Sự phối hợp ấy giúp việc xây dựng nông thôn mới tại Phú Lương không chỉ đạt hiệu quả về mặt cảnh quan mà còn tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức cộng đồng. Người dân chủ động hơn trong bảo vệ môi trường, trẻ em biết phân loại rác từ nhỏ, các gia đình giữ gìn ngõ xóm sạch sẽ.

Tuổi trẻ xã Phú Lương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh- Ảnh 4.

Người dân chủ động hơn trong bảo vệ môi trường

Hướng tới Phú Lương xanh - văn minh - nghĩa tình

Ngày Chủ nhật Xanh không chỉ mang lại môi trường sạch đẹp mà còn bồi đắp giá trị tinh thần cho cộng đồng. Đây là dịp để các thế hệ trong một gia đình cùng tham gia hoạt động chung: ông bà quét sân, bố mẹ chăm cây, trẻ em nhặt rác hay tưới hoa. Những khoảnh khắc giản dị ấy góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình ở vùng quê.

Trong thời gian tới, Đoàn xã Phú Lương đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng phong trào với nhiều hoạt động thiết thực hơn. Các mô hình "Làng quê không rác", "Khu dân cư xanh - sạch - sáng", "Tuyến đường không rác thải nhựa" sẽ được nhân rộng. Bên cạnh đó, Đoàn xã sẽ tăng cường tổ chức các cuộc thi sáng kiến xanh, các lớp tập huấn về nông nghiệp sạch, hướng dẫn người dân tận dụng rác hữu cơ làm phân bón.

Cùng với hoạt động cộng đồng, công tác tuyên truyền trong trường học cũng được chú trọng. Các buổi ngoại khóa về bảo vệ môi trường, phân loại rác, tái chế đồ dùng sẽ giúp học sinh hình thành thói quen xanh ngay từ nhỏ. Đây là nền tảng quan trọng để phong trào sống xanh lan tỏa bền vững.

Tuổi trẻ Phú Lương đã và đang chứng minh sự thay đổi của quê hương bắt nguồn từ những hành động nhỏ bé, bền bỉ. Khi mỗi đoàn viên góp một phần trách nhiệm, mỗi gia đình chung tay giữ gìn môi trường, Phú Lương chắc chắn sẽ trở thành vùng quê đáng sống, nơi thiên nhiên trong lành, con người thân thiện và nếp sống văn minh hiện hữu trong từng góc nhỏ.

Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại xã Phú Lương đang tiếp tục được mở rộng, khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Với tinh thần sáng tạo, xung kích và lòng yêu quê hương, tuổi trẻ nơi đây đang viết tiếp câu chuyện đẹp về một Phú Lương xanh - văn minh - nghĩa tình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận